Chính phủ Philipin đã đặt quân đội ở Manila trong tình trạng báo động cao vì e rằng sẽ có những vụ biểu tình chống chính phủ qui mô lớn diễn ra ngày hôm nay, 1 ngày trước ngày lễ Độc lập.
Lệnh báo động được ban hành sau một tuần lễ có nhiều căng thẳng chính trị phát sinh từ những cáo giác mới nói rằng tổng thống Gloria Arroyo có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.
Các nhóm đối lập đã phát động một chiến dịch trên cả nước và phổ biến những đoạn băng ghi âm các cuộc nói chuyện qua điện thoại mà họ cho là bà Arroyo đã thực hiện trong âm mưu gian lận bầu cử. Trong khi đó, Thượng viện Philipin đã kết thúc các cuộc điều trần về cáo giác cho rằng chồng, con trai, và em rể của bà Arroyo đã nhận tiền đút lót từ những người tổ chức đánh số đề bất hợp pháp.
Những cáo giác vừa kể chưa được chứng minh và bà Arroyo đã bác bỏ những lời yêu cầu đòi bà từ chức. Ngày mai là ngày lễ Độc lập của Philipin, đánh dấu kỷ niệm năm thứ 107 ngày thoát khỏi ách cai trị của thực dân Tây ban nha.