Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Nga ký thành luật một hiệp ước biên giới với Trung Quốc


Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật một hiệp ước biên giới với Trung Quốc.

Dự luật được thông qua ở cả hai viện Quốc Hội hồi tháng trước. Điện Kremli hôm nay loan báo ông Putin đã ký thành luật.Hiệp ước xác định những khu vực chiếm khoảng 2 phần 3 biên giới dài 4300 kilomet giữa hai nước, kể cả những vùng đang gây tranh chấp dọc theo các con sông Argun, Amur và Assuri còn chưa được giải quyết theo một thỏa ước năm 1991.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga đã mở các cuộc hội đàm tại miền viễn đông của Nga với Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh của Trung Quốc bàn về việc tăng cường hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Ấn Độ ông Natwar Singh sẽ tham gia các cuộc hội đàm tại Vladivostok vào ngày mai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG