Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Iraq yêu cầu Syri giúp đỡ ngăn chặn các phần tử nổi dậy


Thủ Tướng Iraq, ông Ibrahim al-Jaafari, nói rằng ông sẽ gởi một phái đoàn tới Syri trong thời gian sắp tới để yêu cầu nước này giúp đỡ trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử nổi dậy từ Syri băng qua biên giới sang Iraq.

Syri đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc là họ giúp đỡ các phần tử nổi dậy và nói rằng họ hợp tác với Iraq và Hoa Kỳ để chặn đứng các vụ xâm nhập này.

Trước đây trong ngày, ông Ibrahim al-Jaafari đã hội kiến với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế.

Trong khi đó, tại Iraq, các giáo sĩ Hồi Giáo Sunni đã kêu gọi đóng cửa các đền thờ trong ba ngày để phản đối điều họ gọi là việc các dân quân Hồi Giáo Shia sát hại các tu sĩ Hồi Giáo Sunni.

Và tại miền nam Iraq, giáo sĩ Hồi Giáo Shia quá khích Moqtada al-Sadr kêu gọi hằng ngàn người biểu tình phản đối sự chiếm đóng Iraq do Hoa Kỳ cầm đầu. Những người biểu tình đã vẽ cờ Mỹ và cờ Iraq dưới đất rồi đạp lên khi họ vào đền thờ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG