Indonesia cho hay một em nhỏ nữa tại một ngôi làng trên đảo Java đã được chẩn đoán mắc bệnh sốt bại liệt.
Nạn nhân mới này là một em bé gái 20 tháng tuổi, sống gần nơi em bé trai 18 tháng tuổi cũng được chẩn đoán là mắc bệnh này. Đây là các ca bệnh sốt bại liệt đầu tiên của Indonesia được xác nhận kể từ năm 1995.
Tổ chức Y tế thế giới đang điều tra nhiều ca bại liệt được báo cáo trong vùng trong khi các giới chức y tế chuẩn bị chủng ngừa cho khoảng 5 triệu trẻ em. Các giới chức y tế nói với hãng tin AP rằng họ tin là có thể tránh được một vụ bột phát trầm trọng.
Indonesia là quốc gia thứ 16 nơi bệnh sốt bại liệt tái xuất hiện kể từ năm 2003, và là nước đầu tiên bên ngoài châu Phi và Trung Đông.
Cơn bột phát bệnh đã được truy nguyên từ bắc bộ Nigeria, nơi các giáo sĩ hồi giáo phát động chiến dịch tẩy chay việc chủng ngừa vì nói rằng thuốc chủng ngừa bị nhiễm trùng trong âm mưu của các quốc gia tây phương tìm cách vô sinh hóa các trẻ gái hồi giáo hoặc gieo rắc bệnh AIDS.