Đường dẫn truy cập

Ông Putin đề nghị triệu tập hội nghị hòa bình Trung Đông tại Mascơva


Trong nỗ lực mới nhằm giải quyết cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine, Tổng Thống Nga Viladimir Putin đề nghị triệu tập một hội nghị hòa bình Trung Đông tại Mascơva trong năm nay.

Ông Putin đưa ra đề nghị vừa kể ngày hôm nay tại Cairo, sau khi gặp Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay ông sẽ thảo luận đề nghị này với Thủ Tướng Israel Ariel Sharon khi hai ông gặp nhau ngày thứ Năm tại Jerusalem.

Nga là nước đồng bảo trợ cho kế hoạch lộ đồ hòa bình, cùng với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu.

Ông Putin là nhà lãnh đạo đầu tiên của Nga tới viếng thăm Ai Cập từ 40 năm nay, và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Nga tới viếng Israel từ trước tới nay. Theo dự trù, ông sẽ thảo luận với lãnh tụ Palestine Mahmoud Abbas trên vùng tây ngạn ngày thứ Sáu.

Trước khi lên đường đi Trung Đông, hôm thứ Hai vừa rồi, ông Putin loan báo ý định bán phi đạn phòng thủ cho Siri.

Ông Gerald Steinberg thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược Begin Sadat thắc mắc về chuyện ông Putin loan báo ý định này ngay trước khi lên đường qua thăm Israel và cho đây là một lời loan báo không đúng lúc, không đúng chỗ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG