Đường dẫn truy cập

Hội ân xá quốc tế: Hơn 3000 người đã bị bắt từ khi quốc vương Gyanendra lên cầm quyền


Hội ân xá quốc tế cho biết số người bị bắt giam tại Nepal kể từ ngày quốc vương Gyanendra bãi bỏ quyền tự do công dân đã vượt quá 3000 người.

Tổ chức có trụ sở tại London này nói rằng họ ước tính dựa theo phúc trình của các tổ chức nhân quyền và cho biết những người bị câu lưu gồm có các nhà hoạt động chính trị, những người tranh đấu cho nhân quyền, các thành viên công đoàn và các ký giả.

Hội ân xá quốc tế cũng cho biết họ có những phúc trình chi tiết về việc các tù nhân bị tra tấn.

Phúc trình của Hội ân xá quốc tế được đưa ra vào lúc bộ trưởng ngoại giao Nepal bênh vực cho quyết định của quốc vương Gyanendra tóm lấy quyền lực vào trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh tại Jakarta là nơi quốc vương Gyanendra muốn tìm sự hậu thuẫn cho hành động của ông.

Chính phủ Kathmandu chưa bình luận gì về phúc trình của hội ân xá quốc tế.

Quốc vương Gyanendra nói rằng ông giải tán chính phủ vì các đảng phái chính trị chống đối nhau trong chính phủ đã không dẹp được của các phiến quân theo chủ nghĩa Mao từ 9 năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG