Tình trạng khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ lên tới mức kỷ lục là 61 tỷ đôla trong tháng Hai.
Khiếm ngạch mậu dịch là khoảng cách giữa số tiền Hoa Kỳ chi tiêu để mua hàng của nước ngoài và số tiền Hoa Kỳ thu được nhờ bán sản phẩm của mình ra nước ngoài.
Bản phúc trình hôm thứ Ba của Bộ Thương Mại cho hay mức khiếm ngạch này lớn hơn trước vì giá dầu nhập khẩu tăng và vì hàng tơ sợi và may mặc của Trung Quốc tràn ngập vào thị trường Hoa Kỳ sau khi chấm dứt tình trạng hạn ngạch về tơ sợi.
Các chuyên viên cho rằng Hoa Kỳ sẽ phải lôi kéo nước ngoài tài trợ để bù đắp vào sự cách biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Các kinh tế gia nói rằng tình trạng khiếm ngạch này có thể làm chứng khoán tại Hoa Kỳ hạ giảm và làm tăng lãi xuất nếu người nước ngoài giảm đầu tư vào chứng khoán hay trái phiếu.
Tình trạng khiếm ngạch mậu dịch gia tăng cũng còn làm gia tăng áp lực chính trị đòi Quốc hội cho thi hành những biện pháp bảo hộ mậu dịch.