Đường dẫn truy cập

Israel điều tra vụ phá hoại các ngôi mộ của vợ chồng thủ tướng Yitzhak Rabin


Cảnh sát Israel đang điều tra vụ làm ô uế các ngôi mồ của hai vợ chồng thủ tướng Yitzhak Rabin đã bị ám sát.

Hôm nay cảnh sát cho hay các chữ "chó sát nhân" đã được viết bằng sơn đen lên ngôi mộ của ông Rabin, người đã bị ám sát năm 1995 dưới tay của một phần tử Do Thái cực đoan vì các cuộc thương lượng đổi đất lấy hòa bình của ông với phe Palestine.

Tuần trước, mộ của ông Theodore Herzl, người sáng lập phong trào Zion cũng đã bị làm ô uế bằng những chữ viết bậy. Mộ của người sáng lập quốc gia Do Thái là ông David Ben Gurian cũng bị làm ô uế.

Cảnh sát cho biết họ nghi thủ phạm những vụ phá hoại nghĩa trang này là các phần tử cực đoan hữu khuynh chống đối kế hoạch của Israel rút ra khỏi dải Gaza và 4 khu định cư trong vùng tây ngạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG