Đường dẫn truy cập

126 người chết vì virút Marburg tại Angola


Angola cho hay là có 126 người chết vì virút Marburg trong khi giới y tế tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh và ngăn không cho lây lan.

Nhà chức trách tại Luanda nói là đang làm viẹc với các chuyên viên y tế quốc tế để chấm dứt cơn dịch gây ra 132 cái chết, phần lớn là tại tỉnh Uige ở bắc bộ. Tuy nhiên một viên chức y tế cấp cao tại Uige bác bỏ con số này và nói với Thông Tấn Xã Pháp rằng số tử vong cao hơn thế nhiều.

Chuyên viên y tế cho hay sốt Marburg có thể truyền bệnh qua máu, nước miếng và các chất lỏng khác trong cơ thể, và cảnh cáo những người chữa trị cho bệnh nhân về chuyện có thể bị lây bệnh. Bộ Y Tế Angola đã áp đặt lệnh hạn chế di chuyển, cấm những ai tới thành phố Uige được rời Angola trong vòng 21 ngày.

Theo bộ, biện pháp này là cần thiết để ngăn không cho loại virút giống như Ebola lây lan sang các nước láng giềng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG