Đường dẫn truy cập

1100 người mắc và nghi mắc bệnh rubella ở Hà nội, Lai Châu, Lào Cay, Bắc Giang và Vĩnh Phúc


Tân Hoa Xã cho hay có khoảng 1100 người mắc và nghi mắc bệnh rubella ở 5 tỉnh thành miền Bắc, gồm Hà nội, Lai Châu, Lào Cay, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Khoảng 800 người khác, phần lớn là những người sống hoặc làm việc tại những nơi thiếu điều kiện vệ sinh, cũng bị mắc bệnh này tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 năm 2004 tới trung tuần tháng 3 năm nay.

Để đối phó với tình hình, các cơ quan y tế địa phương đang tăng cường công tác tiêm ngừa cho cư dân, nhất là cho phụ nữ. Tuy nhiên, vào lúc này thì các kho vắc-xin phòng rubella ở Thành Phố Hồ Chí Minh sắp cạn.

Giám đốc một trung tâm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình trạng hết vắc xin này chỉ xảy ra tạm thời trong vài ngày, và tới ngày 29 tháng 3 sẽ có vắc xin mới để chích ngừa rubella cho người dân có nhu cầu.

Năm ngoái, Việt Nam loan báo có 350 ca được xác nhận là mắc bệnh Rubella và 399 ca bị nghi ngờ mắc bệnh này.

Rubella là một bệnh nhiễm virút nhẹ, thấy chủ yếu nơi trẻ em, và bệnh lan tràn do tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân. Bệnh có thể truyền từ người mẹ đang mang thai vào thai nhi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG