Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đến Guatemala


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld đang có mặt tại Guatemala để thảo luận với Tổng Thống Oscar Berger trong ngày hôm nay về những cải cách quân sự tại quốc gia trong vùng Trung Mỹ này.

Các giới chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng mới đây chính phủ Bush đã hủy bỏ lệnh cấm quân viện có từ 15 năm nay đối với nước này vì đã có những tiến bộ về nhân quyền.

Theo họ, việc hủy bỏ lệnh cấm này sẽ khiến Guatemala được hưởng 3 triệu 200 ngàn đôla để cung cấp tiếp liệu cho lực luợng gìn giữ hòa bình tại nước ngoài và cho lực luợng cảnh sát hoạt động ở vùng duyên hải để chặn bắt những tên buôn lậu ma túy.

Hoa Kỳ ngưng trợ giúp quân sự cho Guatemala năm 1990 vì những vi phạm nhân quyền xảy ra trong cuộc nội chiến kéo dài 36 năm tại nước đó.

Guatemala là chặng dừng chân cuối cùng của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld trong chuyến công du vùng Châu Mỹ La Tinh, trong đó ông đã ghé thăm Argentina và Brazil

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG