Anh quốc kêu gọi Miến Điện trả tự do ngay cho 10 chính trị gia thuộc sắc tộc Shan bị tố cáo xúi giục nổi loạn.
Trong bản tin do Tòa Đại Sứ Anh tại Rangoon phổ biến tới báo chí ngày hôm nay, ông Douglas Alexander, giám đốc văn phòng ngoại vụ, cho biết ông rất lo ngại cho các chính trị gia này, trong đó có hai ông Sai Htin và Khun Tun Oo vừa bị bắt hồi đầu tháng Hai.
Ông Alexander cho rằng tội xúi giục nổi loạn nhắm vào những người này thiếu chính đáng và rõ ràng là để ngăn, không cho họ tham dự nghị hội lập hiến của Miến Điện.
Hội đồng quân nhân đương quyền tại Miến Điện đang mở một nghị hội lập hiến để soạn thảo một bản hiến pháp mới.
Các nước tây phương coi nghị hội này là bất hợp pháp vì không có sự tham dự của các đảng tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện.