Đường dẫn truy cập

Ý sẽ cử hành lễ quốc táng cho nhân viên tình báo Nicola Calipari


Hàng ngàn người dân Ý đã đến viếng linh cữu của nhân viên tình báo bị thiệt mạng tại Iraq hôm thứ sáu trong lúc con tin mà ông giải cứu lên tiếng cáo buộc rằng binh sỹ Hoa Kỳ có lẽ đã có dự tính giết bà.

Linh cữu của nhân viên tình báo Nicola Calipari, nhân vật được coi là một anh hùng quốc gia, đã được quàn tại Rome cho dân chúng đến viếng trước khi cử hành lễ quốc tang vào thứ hai.

Hôm chủ nhật, một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc gọi cái chết này là một tai nạn khủng khiếp và một lần nữa lại hứa sẽ cho điều tra tường tận.

Sáng chủ nhật, ký giả được tự do Giuliana Sgrena đã phản bác lại lý lẽ của quân đội Hoa Kỳ. Bà nói rằng chiếc xe chở bà đến phi trường Baghdad không chạy quá tốc độ và đã bị bắn mà không hể có cảnh cáo trước.

Bà Sgrena còn cho rằng có thể Hoa Kỳ đã có chủ tâm nhắm sát hại bà vì Hoa Kỳ chống lại việc thương lượng với những kẻ bắt cóc. Bộ trưởng Nông Nghiệp của nước Ý nói rằng dường như phía nước Ý đã trả tiền chuộc để cho bà Sgrena được phóng thích.

Tổ chức Ký Giả Không biên Giới tranh đấu cho quyền tự do báo chí đã lên tiếng đòi LHQ mở cuộc điều tra về vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG