Đường dẫn truy cập

LHQ: Sóng thần đã đổ chất thải độc hại lên các bờ biển Somali


Liên Hiệp Quốc cho hay thiên tai sóng thần ngày 26 tháng 12 ở Ấn Độ Dương đã đổ hàng tấn chất thải độc hại lên các bờ biển của Somali.

Một phát ngôn viên của chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc nói rằng những container chứa đầy các chất thải hạt nhân, hóa học và y học bị vỡ tung khi trôi giạt vào bờ và lan tràn do thời tiết.

Phát ngôn viên này cho biết đã có những báo cáo từ bắc bộ Somali về những bệnh tật có liên quan đến phóng xạ, trong đó có nhiễm trùng đường hô hấp, lở miệng, xuất huyết đường ruột và các chứng bệnh ngoài da bất thường.

Liên hiệp quốc nói rằng các công ty nước ngoài, nhiều công ty là của châu Âu, đã bắt đầu đổ chất thải độc hại lên bờ biển Somali trong thập niên 1980, nhưng tệ nạn này đã trở nên trầm trọng thêm sau khi nhà độc tài Mohamed Siad Barre bị lật đổ năm 1991.

Người ta cho rằng thiên tai sóng thần đã làm chuyển dịch các chất liệu nguy hại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG