Đường dẫn truy cập

Nepal gia hạn việc giam giữ 5 lãnh tụ chính trị hàng đầu


Chính phủ Nepal gia hạn việc giam giữ 5 lãnh tụ chính trị hàng đầu, bất chấp áp lực của quốc tế đòi hồi phục dân chủ tại vương quốc trong vùng Hy Mã Lạp Sơn này.

Lệnh gia hạn vừa kể được đưa ra vài ngày trước khi các chính đảng dự trù thực hiện những vụ biểu tình phản kháng tại thủ đô Kathmandu để đòi chính phủ trả tự do cho các lãnh tụ chính trị, rút lại những luật lệ của tình trạng khẩn trương và hồi phục dân chủ.

Hàng chục người tích cực tranh đấu về chính trị, trong có những người cầm đầu những chính đảng chính thức đã bị bắt giữ hoặc bị quản chế tại nhà kể từ ngày mùng 1 tháng 2, khi quốc vương Gyanendra bãi nhiệm chính phủ và nắm giữ quyền tuyệt đối.

Quốc vương nói là đã bị buộc phải nắm quyền vì chính phủ cũ không đánh bại được cuộc nổi loạn của cộng sản chống chế độ quân chủ lập hiến và không ngăn chặn được nạn tham nhũng trong các nhà hoạt động chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG