Đường dẫn truy cập

Các đảng phái hồi giáo Pakistan bác bỏ yêu cầu cải tổ các trường Madrassahs


Các đảng phái Hồi Giáo của Pakistan bác bỏ những yêu cầu của chính phủ là phải cải tổ thêm nữa các trường học tôn giáo thường được gọi là Madrassahs, mà người ta nghi là nơi sản sinh ra chủ nghĩa cực đoan.

Chính phủ của Tổng Thống Pervez Musharraf cùng với các nước Tây Phương cho rằng một số các Madrassahs này truyền bá tư tưởng tranh đấu bằng võ lực chống lại bất cứ quốc gia nào hay tổ chức nào có khuynh hướng chống Hồi Giáo.

Nhưng các thành viên của tổ chức Liên Minh Tôn Giáo Đối Lập của Pakistan nói rằng, lời kêu gọi cải tổ là không cần thiết vì các trường này có khả năng tự cải tổ.

Hôm qua, Tướng Musharraf nói rằng các Madrassahs cần cải tổ thêm để tránh cho họ có lối trình bày về Hồi Giáo một cách quá khích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG