Đường dẫn truy cập

Miến điện bắt giam 2 lãnh tụ chính trị sắc tộc Shan thiểu số


Nhà cầm quyền quân sự Miến điện đã bắt giam 2 lãnh tụ chính trị người sắc tộc Shan thiểu số.

Các nguồn tin thân cận của hai nhân vật này cho biết hôm thứ Tư, cảnh sát đã bắt giữ chủ tịch và tổng thư ký của Liên đoàn dân chủ dân tộc Shan là các ông Khun Htun Oo và Sai Nyunt Lwin tại tư thất của họ ở thủ đô Rangoon. Không rõ lý do của vụ câu lưu hai ông này.

Liên đoàn dân chủ dân tộc Shan là một trong 3 đảng phái chính trị đã tẩy chay Hội nghị soạn thảo hiến pháp bắt đầu diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái.

Liên minh này đã cùng đảng đối lập chính là Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, và một nhóm nhỏ khác, đại diện cho người sắc tộc Kokang, tẩy chay Hội nghị soạn thảo Hiến pháp vừa kể.

Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ không tham gia hội nghị vì bà Aung San Suu Kyi vẫn bị quản thúc tại gia và vì tin là hội nghị này thiếu tinh thần dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG