Đường dẫn truy cập

Hài cốt 148 bộ đội Việt Nam thiệt mạng tại Kampuchia được đưa về nước chôn cất


Quân đội Việt Nam cho hay hài cốt của 148 bộ đội Việt Nam bị thiệt mạng trong thời kỳ Việt Nam chiếm đóng Kampuchea đã được đưa trở về nước và được chính thức chôn cất.

Theo một cấp chỉ huy quân đội địa phương, các hài cốt đã được phát hiện trong những cuộc tìm kiếm hỗn hợp với nhà chức trách Kampuchea tại tỉnh Kampot miền nam trong 2 tháng vừa qua.

Các hài cốt đã được chôn cất tại một nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Kiên Giang.

Việc Việt Nam can thiệp vào lân bang phía tây vẫn còn là một vấn đề rất tế nhị . Chính phủ Việt Nam bắt đầu công tác tìm kiếm bộ đội mất tích vào tháng 7 năm 2001, và mãi đến khi đó chính phủ Hà Nội rút cục mới thừa nhận tổn thất về nhân sự trong cuộc can thiệp từ năm 1978 đến năm 1989 để lật đổ chế độ Khmer Đỏ ở Kampuchea.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG