Đường dẫn truy cập

Động đất lớn ở Nhật Bản, cư dân sơ tán khỏi một số khu vực ven biển


Những vết nứt trên đường do động đất gây ra ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024.
Những vết nứt trên đường do động đất gây ra ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024.

Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Nhật Bản hôm thứ Hai 1/1, khiến ít nhất một người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, làm mất điện cho hàng nghìn hộ dân và làm gián đoạn việc đi lại trong khu vực. Chính quyền ban hành cảnh báo người dân phải sơ tán khỏi một số khu vực trên bờ biển phía tây.

Trận động đất với cường độ ban đầu là 7,6 độ richter đã gây ra các đợt sóng cao khoảng 1 mét dọc theo các khu vực bờ biển Nhật Bản, và chính quyền cho biết các đợt sóng lớn hơn có thể kéo theo.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban hành cảnh báo sóng thần cho các tỉnh ven biển Ishikawa, Niigata và Toyama. Cảnh báo sóng thần lớn - lần đầu tiên kể từ trận động đất và sóng thần ở vùng đông bắc Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 - ban đầu được ban hành cho Ishikawa nhưng sau đó đã hạ cấp.

Nga cũng ra cảnh báo sóng thần ở các thành phố viễn đông Vladivostok và Nakhodka.

Người phát ngôn chính phủ Yoshimasa Hayashi nói với các phóng viên rằng nhiều nhà cửa bị phá hủy, các đơn vị quân đội được điều đến hỗ trợ hoạt động cứu hộ và chính quyền vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Ông Toshihiro Shimoyama, quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cảnh báo rằng những trận động đất mạnh hơn trong khu vực có hoạt động địa chấn diễn ra trong hơn ba năm qua có thể xảy ra trong những ngày tới.

Trong bình luận với báo chí ngay sau khi trận động đất xảy ra, Thủ tướng Fumio Kishida cũng cảnh báo người dân chuẩn bị cho nhiều thảm họa hơn.

Thủ tướng Kishida nói: “Người dân cần cảnh giác với những trận động đất tiếp theo có thể xảy ra và tôi kêu gọi người dân ở những khu vực có thể có sóng thần hãy sơ tán càng sớm càng tốt”.

"Chạy!" một cảnh báo màu vàng sáng trên màn hình tivi cảnh báo người dân ở một khu vực bờ biển phải sơ tán ngay lập tức khỏi nhà của họ.

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một tòa nhà bị sụp trong đám bụi dày ở thành phố ven biển Suzu và một vết nứt lớn trên đường ở Wajima, và các cha mẹ trông có vẻ hoảng loạn ôm chặt con mình. NHK dẫn nguồn sở cứu hỏa thành phố cho biết đã có báo cáo về ít nhất 30 tòa nhà bị sập ở Wajima.

Trận động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km.

Công ty điện lực Hokuriku Electric Power cho biết hơn 36.000 hộ gia đình bị mất điện ở tỉnh Ishikawa và Toyama. Các dịch vụ đường sắt cao tốc đến Ishikawa đã bị đình chỉ. Các công ty viễn thông Softbank và KDDI báo cáo dịch vụ điện thoại và internet bị gián đoạn ở Ishikawa và Niigata.

Hãng hàng không Nhật Bản ANA đã quay trở lại các máy bay đang hướng đến Toyama và Ishikawa, trong khi Japan Airlines đã hủy hầu hết các chuyến bay đến các khu vực Niigata và Ishikawa và chính quyền cho biết một trong những sân bay của Ishikawa đã bị đóng cửa.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết không có sự cố bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân dọc Biển Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của Kansai Electric Power ở tỉnh Fukui.

Cơ quan này cho biết nhà máy Shika của Hokuriku ở tỉnh Ishikawa, nhà máy điện hạt nhân gần tâm chấn của trận động đất nhất, đã tạm dừng hai lò phản ứng trước trận động đất để kiểm tra thường xuyên và không thấy trận động đất gây ảnh hưởng gì.

Trận động đất và sóng thần năm 2011 đã giết chết gần 20.000 người, tàn phá các thị trấn, và gây ra vụ tan chảy hạt nhân ở Fukushima.

Một trận động đất khác, được gọi là trận động đất lớn Hanshin, tấn công miền Tây Nhật Bản vào năm 1995, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở thành phố Kobe.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG