Đường dẫn truy cập

Truyền hình nhà nước Myanmar: Bà Suu Kyi bị cáo buộc thêm về tội nhận hối lộ


Cựu lãnh đạo Myanmar, bà Suu Kyi, hồi ngày 27/1/2021, trước khi bị quân đội làm đảo chính, lật đổ.
Cựu lãnh đạo Myanmar, bà Suu Kyi, hồi ngày 27/1/2021, trước khi bị quân đội làm đảo chính, lật đổ.

Đài truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin rằng chính quyền quân sự Myanmar hôm thứ Năm 3/2 công bố những cáo buộc mới về tội nhận hối lộ đối với nhà lãnh đạo dân sự bị phế truất Aung San Suu Kyi.

Khôi nguyên giải Nobel Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị xét xử về gần một chục vụ án với mức án tổng cộng lên đến ít nhất là 150 năm tù. Bà đã bị kết án tổng cộng 6 năm tù giam về các vụ án khác, đã xét xử xong.

Reuters không thể liên lạc với người phát ngôn của quân đội Myanmar để đề nghị họ đưa ra bình luận. Lực lượng này đã lật đổ chính phủ của bà Suu Kyi trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái.

Các luật sư của bà Suu Kyi đã bị cấm phát biểu về các vụ án liên quan đến bà. Reuters cũng không thể liên lạc với họ để đề nghị họ đưa ra bình luận.

(Reuters)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG