Đường dẫn truy cập

Phúc trình của Quốc hội Anh chỉ trích việc đảm bảo an ninh cho Olympic


Cảnh sát và Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh tập dượt chung trên sông Thames để chuẩn bị cho Thế vận hội London 2012
Cảnh sát và Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh tập dượt chung trên sông Thames để chuẩn bị cho Thế vận hội London 2012
Một phúc trình của một ủy ban quốc hội Anh, công bố hôm nay, nói rằng sự tin tưởng vào Thế vận Hội Olympic ở London đã bị suy yếu vì việc một công ty tư nhân không thể cung cấp đủ nhân viên bảo vệ.

Nữ chủ tịch Ủy ban Tài chính Công, Margaret Hodge, nói trong báo cáo rằng ‘tình trạng hỗn loạn xuất hiện có liên quan đến hợp đồng an ninh là điều có thể dự báo được’.

Công ty an ninh G4S đã xin lỗi vì không tuân thủ hợp đồng đầy đủ.

G4S cho biết là hãng này gặp khó khăn trong việc tiến hành thủ tục tuyển dụng các ứng viên cho các công việc liên quan tới an ninh.

Chính vì thế, các giới chức chính phủ Anh ngay lập tức đã triển khai thêm 13.500 quân nhân để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

G4S cho biết sẽ trả lương cho các binh sĩ này.

Công ty này ước tính sẽ thua lỗ từ 54 tới 77 triệu đôla vì hợp đồng bảo đảm an ninh cho Olympics.

Trong khi đó, bà Hodge cũng chỉ trích việc giám sát của Ban tổ chức London đối với công tác chuẩn bị Thế vận hội của G4S.

Trong báo cáo, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của chính phủ, bị cáo buộc không cung cấp thông tin về việc sẵn sàng bảo đảm an ninh cũng như chi phí phục vụ Olympics.

Bà Hodge dự kiến sẽ tiến hành đánh giá chính thức về Thế vận hội vào tháng Chín.

Olympics khai mạc vào ngày 27/7 và sẽ kết thúc vào ngày 12/8.
XS
SM
MD
LG