Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma phải nhập viện


Đức Đạt Lai Lạt Ma và các trợ lý.
Đức Đạt Lai Lạt Ma và các trợ lý.

Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng 83 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải nhập viện ở New Delhi hôm 9/4 vì nhiễm trùng ở ngực.

Một trợ lý của ông cho biết như vậy, theo Reuters, và nói thêm rằng ông hiện trong tình trạng ổn định.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Ấn Độ đầu năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống Trung Quốc và hiện sống lưu vong tại thị trấn Dharamshala ở miền bắc Ấn Độ.

Ông Tenzin Taklha, thư ký riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho biết rằng ông “cảm thấy khó chịu” và đã được đưa tới New Delhi để kiểm tra sức khỏe.

“Các bác sĩ chuẩn đoán rằng ông bị nhiễm trùng ở ngực và đang được chữa trị chuyện đó. Hiện ông ổn định. Ông sẽ được chữa trị hai tới ba ngày tại đây”, ông Taklha nói thêm.

Theo Reuters, nhiều người trong số khoảng 100 nghìn người Tây Tạng sống ở Ấn Độ lo ngại rằng cuộc chiến vì một quê hương tự trị thực sự sẽ chấm dứt một khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG