Đường dẫn truy cập

WHO: Không còn lây nhiễm Ebola ở Nigeria


Giới chức y tế đo nhiệt độ của hành khách tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed ở Lagos, Nigeria.
Giới chức y tế đo nhiệt độ của hành khách tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed ở Lagos, Nigeria.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có ca bệnh Ebola mới nào ở Nigeria trong 42 ngày qua.

Đại diện của tổ chức này hôm nay tuyên bố rằng diễn biến này là một “câu chuyện thành công tuyệt vời”.

Có 20 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Nigeria và 8 người đã tử vong vì đợt bùng phát virus tệ hại nhất này.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Senegal không còn đại dịch Ebola.

Trong khi đó, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf kêu gọi cộng đồng quốc tế chú tâm tới sự cần thiết phải đầu tư lâu dài vào hệ thống chăm sóc y tế nhằm ngăn chặn việc lặp lại đợt đại dịch đã làm hơn 4.500 người thiệt mạng.

Trong một bài xã luận đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Sirleaf nói về phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế và điều đó, theo bà, đã làm cho Ebola lan rộng tới mức làm cho hệ thống chăm sóc y tế của nước bà phải chật vật chống đỡ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG