Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Việt Nam sẽ xử lý vấn đề các 'nhóm đặc lợi' trong hệ thống ngân hàng?

CỠ CHỮ - +
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình mới đây đã lên tiếng về tình trạng các nhóm đặc lợi trong các ngân hàng, coi vấn đề này là một ‘rào cản lớn nhất’.

Trong chương trình ‘Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời’ phát sóng hôm 7/10 trên Truyền hình Việt Nam, ông Bình cho rằng có những ngân hàng ‘chỉ do một, hai cổ đông hoặc một nhóm cổ đông chi phối, dư nợ ngân hàng có đến 70 - 90% phục vụ cho nhóm cổ đông đó’.

Người đứng đầu Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng nói rằng ‘các nhóm cổ đông này sử dụng vốn không hiệu quả, gây nên thất thoát vốn, buộc ngân hàng phải tái cơ cấu. Lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cơ cấu. Nó có thể thao túng ngân hàng và ảnh hưởng đến cả hệ thống’.

Ngoài ra, ông Bình cũng cho rằng ‘một số bộ phận, nhóm cổ đông của các nhà băng câu kết với các phần tử trong nước, phần tử phần động nước ngoài để đưa ra những thông tin bóp méo thực tế tái cấu trúc ngân hàng để gây hoang mang dư luận’.

Ông cũng tuyên bố Ngân hàng Nhà nước quyết tâm trong cuộc chiến chống các nhóm đặc lợi trong hệ thống ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng thời gian qua đã bị rúng động sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), bị bắt giam và bị khởi tố về các tội ‘kinh doanh trái phép’, ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng’ và ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Sau đó, còn có nhiều tin đồn khác nhau liên quan tới việc bắt giữ các lãnh đạo ngân hàng khác của Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Bình cho rằng ‘các thế lực thù địch, thậm chí là thế lực phản động cũng có đưa ra những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang’.  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được trích lời trấn an người dân không nên hoang mang vì các tin đồn vì ‘đây là một chương trình có trước, và Ngân hàng Nhà nước cũng như các cơ quản quản lý pháp luật có đầy đủ tất cả phương án để xử lý tất cả hệ lụy’.


Nguồn: Wall Street Journal, Bloomberg, Tuoi Tre, VTV, Central Bank of Vietnam, VnExpress
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: LeHang từ: Germany
11.10.2012 12:08
Thông thường thì khi có chuyện gì xẩy ra trong hệ thống ngân hàng thì người chủ tịch của hệ thống ngân hàng ra trước truyền hình, báo chí nhận hết tội lỗi về phí mình, sau đó tuyên bố từ chức trước khi bị chính phủ xa thải.

Đằng này Ông Bình lại đổ tội ngược lại cho một số nhóm đặc lợi, điều này chính Ông Bình cũng tự gián tiếp nói ra rằng: Số tiền mà Ông Bình ký cho nhóm đặc lợi được nhận, thí dụ như Ông Bầu Kiên, chẳng có dựa trên một nguyên tắc thanh bạch và chính Ông Bình đã biết là Ông Bầu Kiên chẳng làm việc có hiệu quả với số tiền mà Ngân hàng trung ương (Ngân hàng nhà nước) chi ra!

Nhưng tại sao ngay từ lúc đầu sao Ông Bình đã không nhất quyết không chịu ký vào văn bản cho vay tiền với Ông Bầu Kiên, để rồi sau khi đổ vỡ ra thì Ông Bình mới tuột ra những yêu cầu "xử lý" như vậy? Có phải là chính Ông Bình cũng đã bè phái và tự nhúng tay vào việc phân chia tiền Ngân hàng trung ương, nay đổ vở lòi ra thì lại khoắc lác chạy trốn để mong được tiếp tục bám trụ? Nếu có lòng tự trọng thì Ông Bình nên tự xin từ chức, bổi vì chính Ông Bình là nguyên nhân chính làm việc cẩu thả, hoặc là bị "sức ép" của Ông Dũng nên Ông Bình đã làm việc "cẩu thả" như vậy!

Việt Nam không có giới trung lưu dùng tang vật như đất đai, vàng bạc làm bảo kê để thành lập nhóm đặc lợi rồi vay muợn tiền đầu tư của chính phủ. Nhóm đặc lợi của csvn là do chính các chóp bu trong đảng csvn thành lập ra, những người trong nhóm đặc lợi đó không có một cent dính túi để làm bảo kê cho sự vay muợn tiền quốc gia, có thua lỗ thì cũng chẳng có sao hết, khoét được đồng nào để bỏ túi rồi hạ cánh chổ nào bên Trung Cộng, ai biết được.

Ông Bình đừng quá kiêu căng đánh giá thấp trình độ hiểu biết của người dân Việt trong nước là ngu xuẩn chỉ nghe bọn phản động nước ngoài bóp méo thông tin làm cho xụp đổ cái Ngân hàng của Ông Bầu Kiên. Có giỏi và có lòng kiêu hảnh thì Ông Bình nên tự thú là có đọc các bản báo cáo hàng chu kỳ của Ông Bầu Kiên hay không và có phát hiện đưọc những kinh doanh trái phép của Ông Kiên trước đó không? Nếu có thì sao không ra tay ngay mà lại đề nghị biện pháp sau khi sự việc đổ vở xẩy ra?

Với cái kiểu trấn an thiếu chuyên nghiệp này thì Ông Bình càng để lộ cái bất tài của ông ta ra nhiều thêm, chẳng có cứu vãn hay tạo lại niềm tin của người có tiền, của người đầu tư trong nưóc và nước ngoài. Chỉ vài lời ba hoa chạy tội thì khó đánh được vào tâm lý người dân Việt là phải tin vào cái nhà nước làm gì cũng đúng, nhưng kết quả thì hoàn toàn xai.

bởi: Quyết Thắng Nguyễn từ: Hà Nội
11.10.2012 04:43
Làm đúng thì sợ gì người ta nói sai, nói xấu, cáo buộc. Chân chính thì kiểm điểm xem người ta khiển trách mình là đúng hay sai. Quang minh thì đứng ra dư luận mà đối thoại với các vấn đề mà nhà nước VN cho rằng đó là tin đồn và phản động. Không ai phản động nhà nước VN lúc này bằng chính việc làm của đảng, chính phủ, quốc hội VN. Người ta đấu tranh cho nhân dân VN và bắt buộc nhà nước VN phải làm theo lẽ phải.
Trả lời

bởi: Ca Ca Hải phòng
11.10.2012 09:28
Chuyên chính vô sản là bất chấp lẽ phải và đạo lý để nắm được quyền thống trị.Có muốn tù mọt gông không mà lỡm với các ông.
Trả lời

bởi: Vãi
11.10.2012 09:13
Mơ hồ !!! có không ra gì cũng là đương kim nọ kia ,quyền lực chót vót được ăn trên ngồi chốc,nghe theo lẽ phải thì họ có mà đi bốc c cũng không xong.Không có học họ cũng là ông nọ bà kia và có quyền cho đằng ấy vào tù với tội danh "phản động" và tội danh "chống lại chính quyền nhân dân".Việtnam oan khuất ngút trời.

bởi: Vô danh
10.10.2012 23:07
- Hội nghị TW6 đảng cộng sản VN đã nhóm họp sớm bất thường mấy ngày nay và chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tuần sắp tới hầu như đều là phỏng đoán và chúng ta chưa biết sau hội nghị này đất nước sẽ ra sao, có thoát bớt được sự kìm kẹp của Tàu hay càng lệ thuộc sâu thêm? Vì sao và động lực nào thúc đẩy Trọng Sang tiến hành hội nghị kể tội Dũng? Có những thế lực ngoại bang nào đang đứng sau điều khiển lãnh đạo Hà Nội? Chỉ biết rằng sau lần viếng thăm lịch sử của ông bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Panetta tới vịnh Cam ranh và ngỏ ý muốn bán vũ khí chiến lược nếu chính quyền Hà Nội cải thiện nhân quyền. Nhưng đề nghị phía Hoa Kỳ đã không được đáp ứng bởi thay vì cải thiện, chính quyền Hà Nội lại càng đàn áp mạnh hơn.

Cũng chuyến nghé thăm Hà Nội lấn cuối cùng cách đây vài tuần, ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton nói chuyện với Nguyễn Tấn Dũng và sau đó có nhã ý muốn gặp ông Trọng để trao một bao thư. Không ai biết trong bao thư nói gì nhưng chỉ biết sau đó phe Trọng Sang bắt đầu chiến dịch ra tay triệt hạ phe nhóm Dũng, và Dũng đã phải đích thân chạy qua Tàu gặp Tặp Cận Bình và được họ Tập tiếp đãi vui vẻ nhưng đồng thời ngay sau đó phe Trọng Sang cũng tức tốc tiến hành hội nghị như đang diễn ra.

Có phải Mỹ và Tàu đang chơi cờ và dung sự cấu xé của lãnh đạo Hà Nội để tranh giành ảnh hưởng tại VN cũng như Biển Đông? VN sẽ ra sao sau cuộc cờ này?

Xin hãy cùng nhau đứng lên cứu đất nước, đừng thờ ơ trước vận mạng quốc gia. Xin tất cả mọi người, từ người dân thường đến những trí thức, từ những lão thành cách mạng cho tới những anh bộ đội, hãy thay đổi tư duy đứng thẳng lên làm người, đừng rụt cổ quay lưng trước tiền đồ dân tộc, đừng để con cháu chúng ta lớn lên sống trong tủi hổ.
- kbc3505 -

bởi: Dế Mèn
10.10.2012 22:08
Nói thật đi mấy ông ơi. Các nhóm đặc lợi thì từ các ông và từ con cháu các ông. Còn các nhóm, các thế lực phản động thì từ nhân dân mà ra - nhân dân ở trong nước, nhân dân ở ngoài nước - chứ có từ cái bọn đế quốc thù địch nào đâu. Nhân dân nào mà hoang mang, chỉ có các ông hoang mang mà thôi. Hoang mang chẳng biết làm sao bi giờ.
Trả lời

bởi: Ngậm hột thị
11.10.2012 09:20
Nói vậy người ta sẽ quy tội cho Dế Mèn với mức án là 12 năm tù giam về tội "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN,và nói xấu bôi nhọ lãnh đạo".

bởi: tssgvn từ: vn
10.10.2012 18:52
CSVN chi biet cam sung ban giet,nhin dau cung thay thu dich.Lam kinh te kieu tap trung ,bao cap,xin cho,loi ich nhom,xet ly lich COCC thi tham nhung that thoat tien bac la duong nhien,tien bac vao tui bon tham nhung,COCC het roi thi xu ly,tai co cau gi?Roi day tinh trang kem phat trien,khong minh bach cu keo dai mai do kinh te kieu thi truong dinh huong XHCN ma CSVN da va dang thuc hien.
CSVN da va dang lua gat nguoi dan VN va tu ban nuoc ngoai bang moi thu doan gian xao.Chung huy dong tien,vang trong dan,keu goi tu ban bo dola vao VN de chung lay bo tui rieng ma khong lam gi co ich loi ca.Vay thi dan VN khong nen tin CSVN,tay chay CSVN.Tu ban nuoc ngoai cung tinh sao thu loi nhieu nhat tu VN,tien dau tu vao VN phai rut ve that nhieu ca von va loi de CSVN thay ro la lam kinh te thi truong dinh huong XHCN la the nao.

bởi: Cụ Gâm
10.10.2012 11:42
Họ chả xử lý gì đâu, mà là mổ sẻ họp kín để "tự phân phối lại"thôi.Kẻ miếng to,người miếng nhỏ nên mới sinh chuyện để lôi nhau ra "chỉnh đốn" cho oai vậy, chứ cãi vã với nhau hóa thành cái chợ giữa Ba Đình thì bàn dân thiên hạ nhìn vào coi sao được.

bởi: XYZ từ: HP
10.10.2012 10:21
Ong Binh noi the! nhung khi xu ly thi lai khong xu ly duoc! Nhom loi ich dau chi co mot,hai nguoi! no sau,rong lam, no tu ha tang co so den thuong tang kien truc. No la loi tai he thong hay noi cach khac no la co che cua duong loi lanh dao.

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
09.10.2012 18:40
Xử lý cách nào? Có nên cho chúng nó qua Mỹ để bị hành phạt "tự do dân chủ của tư bản đế quốc, Nhân Quyền của chúng nó được bảo vệ bởi luật pháp Mỹ" không? Nên lắm chứ, hảy để tư bản đế quốc "trừng phạt" chúng nó.

bởi: Doanh Nhân
09.10.2012 17:33
Hệ thống Ngân hàng, tín dụng bị bóp méo và mô hình của Nước Nga từ mấy chục năm trước được Thống đốc Bình mang về áp đặt nguyên xi cho Việt Nam đã dẫn đến hậu quả nặng nề khiến hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản.

Các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô bằng can thiệp hành chính như chính sách độc quyền vàng hay sự tùy tiện xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần một cách không minh bạch, bị buộc thanh tra, giám sát đặc biệt, buộc sáp nhập tuỳ tiện theo sự chi phối của lợi ích nhóm đã không đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra là củng cố hệ thống ngân hàng theo hướng chuẩn hóa quốc tế.

Đặc biệt việc bỏ 'quên' tái cấu trúc các ngân hàng thương mại quốc doanh chiếm đến 60-70% thị phần cả nước với nợ xấu đúng chuẩn theo công bố của chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 10% thì đã gần như mất hết vốn, thật sự tiềm ẩn rủi ro lớn cho nền kinh tế khi bị đổ bể.

bởi: Khi CSVN làm kinh tế
09.10.2012 17:31
Đối với Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2012 có thể ở mức trung bình 5,2% (năm 2010 là 6,8%; 2001 là 5,9%) và vào năm 2013 là 5,7%.

Trong khi đó, GDP của Trung Quốc năm 2012 dự báo ở mức 7,7%; Lào 8,2%;
Campuchia 6,6%;
Indonesia 6,1%;
Myanmar 5,5%.

bởi: Bà Già Trầu
09.10.2012 12:41
Nên xử lý hệ thống đảng, nhà nước trước.

Ngân hàng nhà nước, hệ thống ngân hàng của nhà nước. Nhà nước trực thuộc đảng CS cai quản. Hệ thống nhân hàng sai là do đảng quản lý sai.

Lỗi này của đảng CS chứ của ai?

bởi: Vô danh
09.10.2012 11:54
Xưa nay cái gì cũng thuộc về nhân dân : CA nhân dân,quân đội nhân dân,ủy ban nhân dân các cấp từ Xã lên đến Huyện ,Tĩnh. . .Chỉ riêng có cái ngân hàng thì vẫn gọi là ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước. . .Thế thì biết rõ rằng không có ai trong nhân dân thuộc loại " lợi ích" hoặc " nhóm lợi ích". Nói cho văn vẻ hào nhoáng đấy chứ cái nhóm đặc quyền đặc lợi gì đó đúng nghĩa là nhóm ăn cắp thứ thiệt ,nhưng vì là quan quyền cả nên cách dùng chữ có khác đi thôi. Từ đâu mà có cái thứ "lợi ích" nầy ? Không vào Đảng thì làm sao chui lên được vị trí cao để mà có ngày được ngồi vào nhóm lợi ích ? .Xảy ra điều gì xấu thì chụp cả cho thế lực thù địch ,phản động. . . chẳng biết mấy cái thế lực vô hình nầy sao mà ghê gớm thế nhỉ ,có khả năng xúi dục cả chính quyền trong nước nữa kìa. Nghe mà nổi da gà.

bởi: Vô danh
09.10.2012 10:24
Làm dân VN làm sao biết nhóm lợi ích là gì ! Ông nói sao tôi nghe vậy ! Không hiểu cái nhóm lợi ích đó có can thiệp vào việc quyết định hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm của người dân khi gửi vào ngân hàng không ? Chứ tôi nghe cách đây vài tháng Ngân hàng nhà nước "Hạ lãi suất huy động " để cứu doanh nghiệp nhằm làm cho doanh nghiệp vay được vốn với lãi suất thấp . mới nghe có vẻ "có lý " Nhưng sự đời nào phải như vậy đâu ! Thử hỏi nếu nhà nước muốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn với lãi suất thấp thì tại sao không HẠ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA ngân hàng mà lại đi HẠ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ? hiện nay lãi suất huy động tiết kiệm hạ xuống còn 9% năm ( 0,75% / tháng ) vậy mà lãi suất cho vay từ các ngân hàng lại là 60% / năm . Các báo đã nêu , Đài VTV cũng đã phát phóng sự này trên sóng . Vậy việc Ngân hàng nhà nước ra Quyết định hạ lãi suất huy động , thay vì hạ lãi suất cho vay đã làm lợi cho ai ?

Trả lời

bởi: Vô danh
09.10.2012 13:40
Ngân hàng, nhà băng ở VN không hẳn đã phổ biến,thông dụng cho đại chúng. Đa số dân vẫn mượn tiền người quen, ngoài ngân hàng (tín dụng đen) dù rằng họ biết là con nợ có thể đối đầu với xã hội đen, côn đồ đòi nợ nếu thanh toán nợ chậm. Nhiều vụ thanh toán đẫm máu vẫn xảy ra ở cả Hà Nội và Sài Gòn mới đây.
Trả lời

bởi: 1009
09.10.2012 12:47
Lãi suất huy động 12% năm của ngân hàng VN đang cung phụng cho cán bộ CS giàu có. Lợi ích của cán bộ CS khiến chính phủ không dám hạ lãi suất.

bởi: lacphucloctho từ: ha noi
09.10.2012 10:10
Bình Thống đốc ngân hàng nhà nước, nhiệm kỳ này điều hành quá yếu kém, nên thoái vị từ chức đi chẳng nên tham quyền cố vị làm gì, Chi túc thường túc, Chung thân bất nhục mà

bởi: cuu chiên binh miền bắc
09.10.2012 09:41
Không hiếu sao mỗi khi xảy ra những vụ việc tai tiếng thì họ không giám nhận là mình nhu dốt ,mà đổ thừa cho bọn phản động nước ngoài.rồi tới đây họ còn đổ tại bọn phản động xúi nên quan chức chính phủ mới ăn hối lội ,mới tham ô ,mới ăn cắp chứ đảng ta làm gì có chuyện ăn cắp của công !

bởi: xx&xx
09.10.2012 09:34
Lỗi chính là do thể chế,do luật pháp thiếu nghiêm minh tạo ra những nhóm đặc quyền,đặc lợi lũng loạn đất nc!Bắt nhiều rồi xử lý ít,hoặc xử lý nhẹ,và ko xử lý vẫn đâu vào đấy,thì có ai sợ đâu!Bắt càng nhiều,xử bắn càng nhiều cũng chả có tác dụng.Có khi những nhóm này còn sinh sôi,nảy nở nhiều gấp bội hơn ấy chứ!
Đang ăn cơm,đọc đc tin này suýt cười sặc mà chết,nếu bị sặc chết thì ông Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN phạm tội giết người không dao!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: HN
10.10.2012 12:39
Nguồn tiền trong tay nhà giàu( không phải trong dân thường) hiện nay không biết trú ẩn nơi đâu cho an toàn.BĐS coi như đứt hơi,cũng là lợi ích nhóm nay phải trả giá.Chứng khoán phập phù;rủi ro cao.Ngoại tệ sở hữu (nhiều) coi như bất hợp pháp,Vậy là mua vàng.Cú độc quyền SJC như vẽ đường cho hươu vào rọ.Người dân chẳng quan tâm nhiều vì họ chẳng có nhiều tiền.Đại gia đành nhắm mắt mua cả đống vàng SJC,cao hơn TG đến vài triệu một lượng.Vậy là nhà nước tước bỏ bớt của cải của đại gia làm ăn phi lí mà có (một cách rất hợp lí) .Nhiều người phàn nàn cái cơ chế độc quyền SJC đã lỗi thời trong nền kinh tế thị trường "định hướng XHCN",nhưng BSN lại nhìn với khía cạnh tích cực.Đến một lúc nào đó,cũng chóng thôi nhà nước thấy đã thành công trong việc "thu hồi" đồng tiền các đại gia kiếm được dễ dàng và phi lí,họ sửa lại,có sao đâu.Trông mong các đại gia tự nguyện nộp lại tiền "gặp may mà có",khó lắm.BSN không biết nhiều về kinh tế cao siêu,cứ suy đoán theo kiểu dân dã.Tất nhiên với các siêu đại gia như Bầu Kiên,Trầm A chiêu này không hiệu nghiệm,phải có cách khác..

bởi: Vô danh
09.10.2012 09:30
Bao giờ có ĐA ĐẢNG thì tất cả mọi thứ sẽ êm.