Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Việt Nam phản đối việc bị xếp hạng chót về bảo vệ động vật hoang dã

Tại khu vực Đông Nam Á, việc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã hằng năm trị giá khoảng 8 tỷ tới 10 tỷ đô la
Tại khu vực Đông Nam Á, việc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã hằng năm trị giá khoảng 8 tỷ tới 10 tỷ đô la
CỠ CHỮ - +
Mariane Brown
Nhà chức trách Việt Nam phản đối một báo cáo vừa công bố hồi tuần trước xếp Việt Nam vào nhóm nước kém nhất trong số 23 nước trong lĩnh vực ngăn chặn hoạt động phạm pháp đối với động vật hoang dã. Thông tín viên Marianne Brown tường trình từ Hà Nội.

Việt Nam thuộc nhóm những nước bị xếp hạng thấp nhất trong số 23 nước về lĩnh vực chống các hoạt động phạm pháp đối với động vật hoang dã có liên quan đến 3 loài loài quan trọng. Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã Thế giới (WWF) có trụ sở ở Thụy Sĩ công bố bản báo cáo này hồi tuần trước.

Báo cáo xếp hạng các nước ở châu Phi và châu Á đang phải đối mặt với nạn săn trộm và buôn bán tê giác, cọp và các bộ phận của voi ở mức độ cao. Bản báo cáo chấm điểm công tác chống nạn buôn bán động vật hoang dã của những nước này theo Công ước về hoạt động buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, được gọi là Công ước CITES.

Công ước với 175 nước tham gia này cho phép hoạt động buôn bán động vật hoang dã miễn là điều đó không đe dọa đến sự sống còn của các loài động vật.

Việt Nam nhận điểm thấp nhất trên bảng điểm vì đã không bảo vệ được cọp và tê giác.

Ông Colman O'Criodain, nhà phân tích về chính sách buôn bán động vật hoang dã quốc tế thuộc tổ chức WWF, nói rằng Việt Nam đã được xác định là điểm đến hàng đầu của sừng tê giác bị săn trộm. Chính vì nhu cầu sừng tê lớn này ở Việt Nam đã khơi mào cho một cuộc khủng hoảng ở Nam Phi.

Ông O’Criodain nói: "Tôi nghĩ công bằng mà nói việc Việt Nam thất bại trong việc bảo tồn loài tê giác là vấn đề nguy cấp nhất mà công tác bảo tồn tê giác trên thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Sự thất bại này đang khiến cho hoạt động săn trộm tê giác tại Nam Phi tăng lên."

Việt Nam không hoan nghênh bản báo cáo này. Tuần trước, cơ quan quản lý Công ước CITES của Việt Nam cho biết báo cáo của WWF là không khách quan.

Giám đốc quản lý Công ước CITES của Việt Nam, ông Đỗ Quang Tùng, nói mức điểm này quá khắt khe.

Ông Tùng nói: "Bản báo cáo bỏ qua những nỗ lực thực thi pháp luật của phía Việt Nam. Đến giờ chúng tôi đã cho công bố rất nhiều những hoạt động buôn bán trái phép đến Việt Nam. Tuy nhiên, bản báo cáo lại không ghi nhận điều đó mà chỉ công kích Việt Nam.”

Ông Tùng cho biết Việt Nam đã tịch thu khoảng 18 tấn ngà voi và đang đấu tranh chống lại việc buôn bán sừng tê giác.

Hoạt động săn trộm tê giác đã đạt đến điểm khủng hoảng trong những năm gần đây. Sừng tê giác được sử dụng tại Việt Nam như là một bài thuốc cổ truyền để trị hàng loạt các chứng bệnh, từ nhức đầu do rượu cho tới ung thư, mặc dù không có bằng chứng khoa học nào khẳng định điều này. Theo WWF, năm ngoái 448 con tê giác Nam Phi bị giết hại để lấy sừng, một con số cao kỷ lục.

Từ năm 2008, số người Việt Nam nộp đơn xin được cấp săn bắn tê giác ở Nam Phi tăng cao kỷ lục. Nam Phi nói việc cấp phép sẽ được chấp thuận miễn là không được sử dụng loài vật săn được cho mục đích thương mại. Nhưng hồi tháng Tư vừa qua, chính phủ Nam Phi đã quyết định ngừng cấp giấy phép cho công dân Việt Nam bởi vì họ không nhận được đảm bảo rằng hoạt động buôn bán sẽ không xảy ra.

Loài tê giác Java, một loài tê giác bản địa của Việt Nam, đã bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2011 sau khi con tê giác cuối cùng còn sống ở Việt Nam đã được tìm thấy với một viên đạn trong sọ.

Ông Tùng thừa nhận chính phủ chưa làm đủ để bảo vệ những chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng ông cũng nói rằng đó không có nghĩa là họ đã không làm gì hết.

Ông Tùng nói tiếp: "Quả thật là chưa đủ, nhưng chúng tôi đang cố gắng. Chúng tôi đã huy động tất cả nguồn lực thực thi pháp luật đối với việc buôn bán trái phép động vật hoang dã nói chung, không chỉ riêng tê giác. Chúng tôi đã làm hết sức mình và không thể làm nhiều hơn với nguồn lực hạn hẹp của mình.”

Ông O'Criodain thuộc tổ chức WWF nói với báo giới rằng việc đánh giá Việt Nam “kém nhất” trong công tác chống hoạt động phạm pháp đối với động vật hoang dã cũng hơi dễ gây hiểu lầm, bởi vì báo cáo chỉ tập trung vào ba loài động vật.

Ông O'Criodain nói: "Có những nước khác cũng bị đánh giá kém như vậy, và công bằng mà nói thì lẽ ra chúng tôi nên ghi nhận điều đó đối với Việt Nam. Hiện nay Việt Nam là nước kém nhất trong vấn đề bảo tồn tê giác bởi vì nước này chính là điểm đến hàng đầu của sừng tê bị săn trộm ở Nam Phi ".

Trong khi một số nhà bảo tồn tại Việt Nam nói rằng Việt Nam thiếu ý chí chính trị để giải quyết vấn đề bảo tồn, những người khác lại cho rằng cách duy nhất để bảo vệ động vật hoang dã là làm việc với giới hữu trách.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguyen thien dai từ: phan lan
04.08.2012 22:13
csvn duoc vinh du nhu the ma con phan doi cai gi ? chinh nhan vien dai su csvn con buon ban sung te giac, thi huong chi nhung dan em vici con !

bởi: Công lý bị truy sát
04.08.2012 03:06
Ối trời ơi là trời ơi!!!Đến như con người sống trong chế độ này còn đang bị tiêu diệt huống chi là động vật hoang dã.Không tin ư! này nhé: đất đai thuộc sở hữu của đảng cầm quyền,con người bị tước mất quyền cư trú,con người còn bị tước mất các quyền tự do cơ bản.Con ngươi Việtnam đang bị tiêu diệt từ từ.

bởi: Vô danh
04.08.2012 00:20
Ở VN nếu mang quà đi biếu là Gà nhà hay các thứ mà tự sản xuất được thì quay về sớm, nhưng nếu là cao Hổ chính hãng hay sừng Tê Giác hoặc mật Gấu rừng hoặc bất cứ thứ gì quí hiếm từ thiên nhiên chắc chắn việc ắt thành, càng đắt tức là xịn thì càng nhanh- Ôi VN

bởi: xx&xx từ: x x
03.08.2012 07:12
@Thanh Ngọc"thiên đường người mù":Theo tôi,kẻ thù nguy hiểm nhất của động vật hoang dã là loài người.Nhưng kẻ lớn nhất của nhân loại lại là ĐCSTQ,"xài "động vật hoang dã"nhiệt tình"nhất là người TQ,trong đó có đảng"vĩ đại"của bạn! Đáng bị kiểm tra kĩ lưỡng từ nơi đi, nơi đến phải là bọn đi đâu cũng khạc nhổ bừa bãi,hút thuốc ,xả rác bất kì chỗ nào,người lúc nào cũng có mùi đặc trưng của....tỏi.Bạn dám viết bài"chửi"tụi nó như chửi ĐCSVN và dân VN ko?Đừng núp váy cờ vàng nói bậy!Ko dám,thì bạn cũng giống tụi"xì dầu,tỏi,ớt"kia thôi!thật đáng khinh!
@Hồ Thu Đạm"giáo viên dạy Sử":Thành tích môn l/s của h/s VN"cao siêu" như vậy,tất nhiên là lỗi của ngành giáo dục,trong đó trực tiếp là lỗi của "nhà giáo n/d" vô lương tâm như "cô"!Con có ngoan,trò có giỏi hayko,gia đình,thầy cô phải chịu trách nhiệm chính,ko thể chối cãi đc.Suốt ngày buôn"dưa lê",dạy học trò ko đến nơi,đến chốn. bị đuổi khỏi nghành vì dạy h/s"Quang Trung đại phá quân Nam Hán trên sông Vàm Cỏ Đông" ,"Khổng Minh bắt sống Gia Cát Võ Hầu"...nên bất mãn,sinh ra nói nhảm!Cái tội này cũng giống tội đối xử dã man đối với ĐVHD,phản quốc,tay sai cho phát xít TC ,đều bị đem ra"sử bắn"(Thanh Ngọc).Thiết nghĩ ,ai là"xúc vật"(Thanh Ngọc) thì mọi người đều đã rõ!
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
03.08.2012 19:57
Chú nào lấy nick của lão thế? Stop!

bởi: Nhô Ấu Dâm từ: Đại Diện CAMVC
02.08.2012 04:10
Các vị làm việc cho Quỹ Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã thật rổi hơi, Nhà nước và Đảng VC chúng tôi đang bảo vệ " 14 con thú quý hiếm, " đã được Quốc tế đưa vào sách đỏ cần được bảo vệ. Đảng và Nhà nước VC đã và đang thực thi. Còn ý kiến, ý cò gì nửa ?

bởi: rau muong từ: sai gon
01.08.2012 21:34
wwf nói không đúng lắm mà cần xếp hạng nhất nhưng..... đếm từ dưới lên trong việc bao vệ thú rừng, Những ai cỏ nhu câu ăn thịt rụng xin đến tai đầu đường PHAM VIẾT CHÁNH, Q.1. HCM, tha hồ mua thit rruwfng nào củngcos .không tin cứ đến xem

bởi: Chán VC từ: VN
01.08.2012 21:29
Tổ chức WWF phải viết rằng "Việt Nam đứng nhất trong việc KHÔNG bảo vệ động vật hoang dã". Miễn là VN đúng nhất hoặc nhì... bảo đảm CSVN sẽ không phản đối. Vả lại, CSVN đã nhận chính họ là loài vật tiến hóa, nên chuyện thú giết thú không có gì bàn cãi! Rách việc.

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 20:09
*** Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và thú ý để cân đo và có hướng xử lý đối với xác 2 con hổ được phát hiện, thu giữ ngày 30.7 khi 2 đối tượng vận chuyển trái phép trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Bố Trạch.

Kết quả cho thấy, một con hổ chết còn nguyên hình dạng và thịt, da, lông, nặng 148kg; dài 2,34m; không còn 2 vuốt ở 2 chân trước; bị khoét một lỗ ở bụng để lấy nội tạng.

ộ xương hổ còn lại nặng 34kg. Các nhân viên thú y cho biết, trước khi vận chuyển, con hổ được làm lạnh bằng ni-tơ lỏng hoặc bằng đá; trường hợp làm lạnh bằng ni-tơ lỏng thì thời gian rã đông sẽ lâu hơn.

Hiện xác con hổ đã được đóng thùng, niêm phong và bảo quản ở cơ sở đông lạnh trong khi vụ việc đang được điều tra, giải quyết nhằm có hướng xử lý tiếp theo với xác 2 cá thể hổ trên.
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bao-quan-lanh-xac-2-con-ho-de-cho-xu-ly/76476.bld






bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 18:32
Đại Công ty buôn lậu NGÀ VOI tại Việt Nam.

*** Bắt vụ buôn lậu ngà voi cực lớn tại TPHCM : Ngày 30-7, tại Cảng ICD Phước Long 3, Chi Cục Hải quan Khu vực 4 đã phát hiện một vụ buôn lậu ngà voi rất lớn.
- Số ngà voi này chứa trong 1 container số hiệu PONU 0192280 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Minh, tờ khai hải quan số 5564, loại hình nhập khẩu kinh doanh, mở ngày 29-6-2012.
Trong tờ khai hải quan, công ty trên khai lô hàng này là da bò muối chưa thuộc, có xuất xứ từ Mozambique, trọng lượng 24 tấn, trị giá 1,2 tỉ đồng.
Đặc biệt lô hàng này được đi qua luồng vàng (chỉ kiểm tra hàng hóa qua hồ sơ), tuy nhiên Chi Cục Hải quan Khu vực 4 quyết định đưa lô hàng này qua luồng đỏ để kiểm tra.
Hải quan đã nhiều lần mời chủ hàng đến để hợp tác kiểm tra nhưng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Minh không hợp tác và có công văn xin hủy tờ khai hải quan.

*** Chi Cục Hải quan Khu vực 4 đã quyết định kiểm tra lô hàng này. Qua kiểm tra, trong container này chứa 158 NGÀ VOI, có TRỌNG LƯỢNG 2,4 tấn. Theo thời giá thị trường hiện nay, số ngà voi này TRỊ GIÁ KHOẢNG HƠN 4,9 triệu USD.

Đây là vụ buôn lậu ngà voi cực lớn được phát hiện ở TPHCM. Trước đó, cách đây vài tháng Hải quan Cảng Cát Lái cũng phát hiện một lô hàng ngà voi nhưng chỉ có 60 kg.

Vụ luôn lậu ngà voi lớn nhất được phát hiện ở nước ta là vụ nhập lậu 7 tấn ngà voi bị bắt ở Cảng Hải Phòng hồi tháng 3-2009, được nhập từ Tanzania, trung chuyển qua Malaysia, sau đó cập Cảng Hải Phòng.
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bat-vu-buon-lau-nga-voi-cuc-lon-tai-TPHCM/76368.bld

bởi: Hồ Thu-Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 16:29
*** Bắt 137 kg ngà voi vận chuyển qua đường hàng không :
- Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 18-7, đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM phát hiện 2 khách nhập cảnh là ông V.V.T và ông N.V.T đi trên chuyến bay TG556 của hãng Thai Airway, từ Angola qua Kenya, sang Thái Lan rồi về Việt Nam mang theo 4 kiện hành lý chứa 137 kg ngà voi. Trị giá hàng hóa ước tính lên đến gần 220.000 USD.
Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 18-7, đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM phát hiện 2 khách nhập cảnh là ông V.V.T và ông N.V.T đi trên chuyến bay TG556 của hãng Thai Airway, từ Angola qua Kenya, sang Thái Lan rồi về Việt Nam mang theo 4 kiện hành lý chứa 137 kg ngà voi. Trị giá hàng hóa ước tính lên đến gần 220.000 USD.

*** "Mác" da bò, "ruột" 2,4 tấn...ngà voi, giá gần 5 triệu USD!
Ngày 30-7, tại Cảng ICD Phước Long 3, Chi Cục Hải quan Khu vực 4 đã phát hiện một vụ buôn lậu ngà voi rất lớn. Số ngà voi này chứa trong 1 container số hiệu PONU 0192280 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Minh, tờ khai hải quan số 5564, loại hình nhập khẩu kinh doanh, mở ngày 29-6-2012.
Trong tờ khai hải quan, công ty trên khai lô hàng này là da bò muối chưa thuộc, có xuất xứ từ Mozambique, trọng lượng 24 tấn, trị giá 1,2 tỉ đồng.
- Hải quan đã nhiều lần mời chủ hàng đến để hợp tác kiểm tra nhưng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Minh không hợp tác và có công văn xin hủy tờ khai hải quan.
Chi Cục Hải quan Khu vực 4 đã quyết định kiểm tra lô hàng này. Qua kiểm tra, trong container này chứa 158 ngà voi, có trọng lượng 2,4 tấn. Theo thời giá thị trường hiện nay, số ngà voi này trị giá khoảng hơn 4,9 triệu USD.
-Đây là vụ buôn lậu ngà voi cực lớn được phát hiện ở TPHCM. Trước đó, cách đây vài tháng Hải quan Cảng Cát Lái cũng phát hiện một lô hàng ngà voi nhưng chỉ có 60 kg.

-Vụ luôn lậu ngà voi lớn nhất được phát hiện ở nước ta là vụ nhập lậu 7 tấn ngà voi bị bắt ở Cảng Hải Phòng hồi tháng 3-2009, được nhập từ Tanzania, trung chuyển qua Malaysia, sau đó cập Cảng Hải Phòng.
http://nld.com.vn/20120731064527559p0c1019/mac-da-bo-ruot-24-tannga-voi-gia-gan-5-trieu-usd.htm

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 15:59
*** Người Việt Nam lại bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác.
Cảnh sát Nam Phi vừa bắt một người đàn ông Việt Nam vì tình nghi sở hữu trái phép 10 sừng tê giác, một ngà voi, tổng trị giá gần 3 triệu USD. Dự kiến người này sẽ ra tòa ngày 17-5.
Cảnh sát Nam Phi ngày 16/05/2012 cho biết đã tịch thu được 10 chiếc sừng tê giác tại nhà một người Việt ở Johannesburg vào tối 15/05 rạng sáng 16/05. Những chiếc sừng này được giấu trong tủ áo quần và các tủ ngăn vách.
Đại tá Vishnu Naidoo, một phát ngôn viên của cảnh sát Nam Phi nói rằng việc khám xét được tiến hành ở căn nhà nằm trong khu phố Bedforview dựa trên một nguồn tin nhận được. Cảnh sát tìm thấy 10 chiếc sừng tê giác và một ngà voi.
Đại tá Naidoo nhận xét, rõ ràng nghi can có liên quan đến các hoạt động tội phạm, vì cảnh sát cũng tìm thấy một số hộ chiếu và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng Rand, tương đương 469.000 euro.
http://www.danchimviet.info/archives/57888

*** Mozambique bắt 1 người Việt buôn sừng tê giác.
Ngày 30-5, hải quan sân bay quốc tế Maputo ở Mozambique đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam đang vận chuyển trái phép bảy chiếc sừng tê giác và ba vòng xuyến ngà voi.
Theo AFP, ông Doan Minh, 41 tuổi, đã bị bắt giữ ngay khi chuẩn bị lên máy bay của Hãng hàng không Kenya để bay về Hà Nội sau khi quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan). Ông Minh đã vượt qua được cửa kiểm soát an ninh trước khi bị giữ lại tại cửa lên máy bay. Khi bị bắt, ông Minh khai số sừng tê giác trên là của tổng giám đốc công ty ông.
Theo Bộ Nông nghiệp Mozambique, số sừng tê giác trên trị giá đến 2 triệu USD ở thị trường chợ đen. Có thể số sừng tê giác là của những con tê giác bị giết ở vườn quốc gia Kruger và các khu bảo tồn xuyên biên giới của Nam Phi. Cũng tại sân bay Maputo, hôm 25-5 một người Việt Nam khác đã bị bắt khi đang cố vận chuyển bảy chiếc ngà voi.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/494763/Mozambique-bat-1-nguoi-Viet-buon-sung-te-giac.html











bởi: Hoàng Vinh từ: Tp.HCM
01.08.2012 15:06
Ôi dào ! Chuyện này là chuyện nhỏ. Đừng nói là động vật, thú vật. Ngay cả là con người, CSVN còn bỏ thí mặc kệ không thèm quan tâm nữa là. Nói chi xa, chúng ta hãy nhìn xem hàng năm tại VN bao nhiêu cô gái bị bán sang TQ ? Bao nhiêu người dân nghèo phải đi làm nô lệ xứ người ?
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 18:44
*** Ôi dào ! Chuyện này là chuyện nhỏ. Đừng nói là động vật, thú vật. Ngay cả là con người, CSVN còn bỏ thí mặc kệ không thèm quan tâm nữa là.
- VN bỏ mặc nhân viên ngoại giao của họ chết.
Những tưởng họ chỉ đối xử “người dưng nước lã” với nhân dân mà thôi, nào ngờ ngay chính nhân viên trong Đại sứ quán khi gặp cảnh hiểm nghèo cũng chịu một thân phận… bị bỏ rơi không thương tiếc. Ôi chao! Thế mới biết những điều người ta dạy dỗ trẻ em từ tấm bé “Bầu ơi thương lấy bí cùng…” đều chỉ là chuyện hão.

*** Theo tin trên tờ Neues Deutschland (Nước Đức mới), một nhân viên ngoại giao ViệtNam, đã từng giữ chức vụ cao cấp tại Đại sứ quán ViệtNam, lâm bệnh ung thư máu, đang nằm tại Bệnh viện Vivantes ở Bá Linh. Cả nhà nước ViệtNam lẫn hãng bảo hiểm sức khỏe ViệtNam không ai trả cho ông ta phí tổn hóa học trị liệu. Bệnh viên Vivantes cho biết, trong hai lần trị liệu trước, mọi phí tổn một phần do chính bệnh nhân tự xuất ra trả và một phần do bệnh viện ứng trước, nhưng lần trị liệu tuần này thì không có ai trả. Phát ngôn bệnh viện, bà Mischa Moriceau nói: “Chúng tôi đang nói chuyện với Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ Vietnam”.


Bệnh viện đã hỏi một vài cơ sở và xin quyên tiền, nhưng không ai muốn giúp quyên cho một nhà ngoại giao lâm bệnh. Vì thế Bệnh viện Vivantes đành phải viết mails cho các hội đoàn và tư nhân xin giúp đỡ.

Mỗi lần hóa học trị liệu tốn 15.000 tới 17.000 €. Ngoài ra họ còn xin quyên 1000 € tiền vé máy bay cho chị người bệnh từ ViệtNambay qua. Bà này có thể là người mổ ghép tủy sống cho bệnh nhân.
Nhân viên y tế, bà Regina Kneiding ngỏ ý về luật pháp: “Đối với nhân viên ngoại giao thì các nước liên hệ hoặc hãng bảo hiểm y tế phải trả phí tổn cho việc điều trị tại Đức”. Nhà nước Đức không được phép trả tiền trị bệnh cho nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Bà Thúy Nonnemann, nhân viên người Việt trong Ủy ban “Các trường hợp nan giải” của thành phố Bá Linh nói: “Dĩ nhiên tôi chúc cho bệnh nhân nhận được nhiều tiền quyên tặng. Nhưng nhà nước ViệtNam không thể trốn tránh trách nhiệm phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho các nhân viên họ gủi ra nước ngoài”. Một người Việt khác trả lời mail xin quyên tiền quyết liệt hơn: “Có phải là nhà nước ViệtNamtin rằng Đức quốc rồi sẽ trả tiền nhà thương điều trị? Hay là nhà nước ViệtNamđế mặc cho nhân viên cao cấp của họ chết hơn là trả tiền điều trị?”. Anh viết thêm, ViệtNamkhông phải là nước nghèo và phải có bổn phận thi hành các nhiệm vụ quốc tế.
* Bản tiếng Đức: Lässt Vietnam eigenen Diplomaten sterben.
http://www.danchimviet.info/archives/62404









bởi: BẦN CÙNG SANH ĐẠO TẶC từ: TRƯỜNG LÀNG LỚP BA
01.08.2012 12:28
SỰ THẬT không thể che dấu dù có dấu kín cở nào , PHẢN ĐỐI gì nửa mấy BỐ ƠI có tên trong danh sách là may rồi còn hơn nhửng quốc gia nằm ngoài danh sách , củng như đi học đứng cuối lớp củng hơn nhửng người thất học , dầu sau củng hơn được vài nước < CÓ CÒN HƠN KHÔNG >

bởi: cs la cai do toi từ: usa
01.08.2012 12:17
Do ngheo doi ,ngu dot ma ra ,o nhung nuoc van minh ,giau co ,co ai them giet nhung con thu nay .Sung te giac co chua duoc benh gi dau ,vay ma nhung ke vua co tien ,co quyen ,cu mau ma uong ,ma nhung ke do la ai ?

bởi: Quang Minh từ: HN
01.08.2012 09:52
Quen kiểu không dám nhận lỗi dù lỗi có sờ sờ ra đó. Văn hóa đặc trưng của quan chức Việt nam. Không nhận lỗi và không từ chức dù lỗi nghiêm trọng đến đâu, nhưng có thành tích thì tranh nhau nhận ngay
Trả lời

bởi: vo danh
03.08.2012 13:00
That la chi ly Quang Minh noi khong sai ty nao, thu xem lai video Dung "y ta" tra loi quoc hoi ve viec bai tru tham nhung. han ta noi toan la nhung cau chinh tri , khau hieu, vo nghia ,tranh ne trach nhiem va khong tra loi vao y chinh . noi toan la nhung cau nguy bien.

bởi: vo danh từ: viet nam
01.08.2012 08:33
cách đây khoảng 2 tháng ở xã diễn xuân diễn châu nghệ an người ta còn làm thịt cả một con hổ sống để nấu cao mà cả xã ai cũng biết.

bởi: linhlinh từ: uc
01.08.2012 08:06
Hạng chót bẫo vệ đông vật hoang dã
Hạng nhì xả rác nơi công cộng
Hạng ba không tôn trọng luật lệ giao thông
Hạng nhất không bao giờ xếp hàng
Hạng nhất nhâu nhẹt suốt ngày
Hạng ba hút thuốc lá

Tất cả các thứ Hạng trên giúp cho dân VN trở thành HẠNG NHÌ HẠNH PHÚC

bởi: xx&xx từ: x x
01.08.2012 07:08
Thì cũng chính những người đến từ những quốc gia tự xưng là văn minh như Châu Âu,Mĩ ,Nhật,Hàn...và ngay cả các chuyên gia các dự án môi trường ở VN là những người"xài"động vật hoang dã"hăng"nhất.Dân VN mấy ai dám bỏ 1 tháng lương ăn 1con cầy hương đâu!Mật gấu tươi,rắn hổ mang chúa,tê tê,rùa,lợn lòi...là các món các vị ấy ưa thích.Họ cũng thích sừng tê để uống giải độc sau khi no say,thích dùng lược ngà khi ngắm vuốt ,thích đeo nanh vuốt hổ,lợn lòi...Ngay cả thịt chó họ cũng "hăng say"ko kém người Việt đâu!Còn thú vui săn bắn thì họ là số 1 rồi! Chắc họ bị dânVN đồng hóa?
Mưa bom bão đạn trút xuống đầu dân người ta,thì nói là đạo đức,kích động cho dân các nước "ăn thịt" nhau thì gọi là nhân quyền,con người"nhỡ tay"với động vật,thì cho rằng dã man...Kiểu gì các vị chẳng nói đc!"Chỉ đâu mà buộc ngang trời...",việc gì phải phản đối hả CPVN ? Tóm lại,"nhân có quyền sát".Nhưng muốn loài người tuyệt chủng thì cứ viêc"măm"hết động vật,cỏ cây đi! Rách việc!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
06.08.2012 13:16
@.xx&xx từ: x x ....................tự xưng là văn minh như Châu Âu,Mĩ ,Nhật,Hàn...và ngay cả các chuyên gia các dự án môi trường ở VN là những người"xài"động vật hoang dã"hăng"nhất..............................................

Bạn vui lòng đưa đường LINK nay lên diễn đan VOA để chứng minh những lời bạn viêt là sự thât. Nếu không thì ngược lại. Cám ơn nhiều.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
07.08.2012 03:53
Hãy về VN mà vào các nhà hàng ở điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long,Sa Pa,Mai Châu,Phong Nha Kẻ Bàng...v...v...Các khu "nhà vườn"xem thực khách "măm"ĐVHD là những ai,ko biết thì hỏi" xe ôm",họ dẫn đường cho,hoặc hỏi bất kỳ lái xe du lịch nào họ đều biết.Cả các bác tài "lái xe chuyên gia"ấy.Báo chí VN cũng đã có dạo làm ầm lên đấy.Còn nữa,mấy hướng dẫn viên du lịch,ko tìm đc "chỗ ấy"coi như vứt!Tìm đâu chẳng có..."làng rắn" Lệ Mật-Long Biên-HN,trong nhà hàng toàn bán hổ mang chúa,rùa,tê tê "ko phải ĐVHD" mà do mình nuôi,nhân giống...đấy!

bởi: noibuoncaonguyen từ: vn
01.08.2012 06:37
về Playku thịt rừng bán đầy, ghé thăm nhà thiếu tá Học ở quân đoàn 3 (binh đoàn Tây Nguyên) ngắm xem cặp ngà Voi uy nghi giữa nhà, con Báo đen dũng mãnh trên đầu tủ.v.v. Thiếu tá mà còn như vây thì mấy ông lớn như thế nào

bởi: quang từ: Thành phố Hồ Chí Minh VN
01.08.2012 06:00
Oan nỗi gì? Rừng phá tan nát. Voọc bị giết dã man. Bò tót chết vì lỗi kỹ thuật...
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 12:38
Tiếp lời bạn Quang, tư dinh đồng"chí" Lê Khả Phiêu có cặp ngà voi to và Sứ Quán Vc ở Nam Phi buôn lậu sừng tê giác bị nhà Đài Truyền Hình Nam Phi quay phim làm bằng chứng. Làm răng mà đồng "chí" Đỗ quang Tùng dám hó hé, nên cho dù sự việc rành rành ra đó cả Thế Giới nhìn thấy Vc vẫn gân cổ cải bướng cải chày..."Đừng nghe những gì Việt cộng nói mà hảy nhìn kỷ những gì Việt cộng làm"

bởi: Vô danh
01.08.2012 04:01
Xem ra model trang trí nội thất theo kiểu cách phong kiến của các tư sản đỏ ở TQ và VN ngày một phô biến . Ngoài bộ salon gỗ quí kiểu cách cung đình ,các đại gia còn phải có cặp ngà voi ,sừng tê ,trống đồng cổ để chứng tỏ ta người sành điệu uy quỳên …Thế nên đất rừng ngày một thu hẹp ,động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng ,các di vật văn hoá lọt vào tay cường qỳên . Các ngài nên xét lại thế giới này là của muôn loài [.Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát .] .
Vn đã tham gia vào Công ước CITES , nhưng không bảo vệ được con tê giác cuối cùng , hơn nữa trong hàng ngũ cán bộ ngoại giao lại có người liên đới đến việc mua bán sừng tê tại Nam Phi thiệt là bôi nhọ quốc thể ,còn oan uổng gì nữa mà phản đối thêm nhục

bởi: Vô danh
01.08.2012 03:40
Thử hỏi các vị ở VN còn thiếu mỗi loại cao Người nữa là đủ các chủng loại- tiêu diệt tận gốc các loài bằng các kiểu - Thế giới cảnh báo là quá đúng , phản đối cái gì, có mắt như mù có tai như điếc chỉ có cán bộ ở VN mà thôi- TỞM

bởi: ĐỘNG VẬT MÀ BIẾT NÓI NĂNG từ: MÔI TRƯỜNG
01.08.2012 02:40
Đừng phản đối hãy tự xem lại mình, người ta chưa phạt là tốt lắm rồi, xếp VN vào loại kém về bảo vệ động vật quý hiếm công tác là quá hợp lý, vì:
- Cứu bò tót hay giết bò tót ở Huế?.
- Cứu cá ba sa 70 kg bắt được ở đồng bằng sông Cửu Long hay làm thịt cá.
- Nhóm thanh niên làm thịt voọc dã man được tung hình ảnh lện mạng?.
- Xe con vận chuyển 2 "thi thể'' hổ được ướp lạnh và xương cốt hổ mà lực lượng an ninh tóm được.v..v.
Đừng có kêu oan!?.

bởi: Vô danh
01.08.2012 01:42
không chịu nhận tội mà còn lẻo mép.

bởi: pitythought từ: US
31.07.2012 23:54
Khi đọc những comment không dấu, tôi lướt qua ngay không cần tìm hiểu ý nghỉa của nó. Muốn suy nghỉ của mình đến với đọc giả, xin đánh dấu trong bài viết.

Nói về bảo tồn động vật hoang dã: Đa số người dân không có khái niệm nầy bời vì, bần cùng sinh đạo tặc, ngu dân để trị. Tìm hiểu về nội dung của chương trình giáo dục bậc trung học trở xuống sẻ thấy rằng thế hệ kế tiếp của dân Việt sẻ còn thua xa dân trí của những nước ĐNÁ.

Căn nguyên của tất cả những tệ nạn là do ĐCSVN.
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 14:39
*** Tìm hiểu về nội dung của chương trình giáo dục bậc trung học trở xuống sẻ thấy rằng thế hệ kế tiếp của dân Việt sẻ còn thua xa dân trí của những nước ĐNÁ.

**** Thấy gì đằng sau những bài thi môn Sử “gây choáng“?
- Kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2012 đã khép lại, một lần nữa qua các phương tiện thông tin đại chúng, độc giả cả nước lại biết đến những bài thi lịch sử gây “sốc” của một số thí sinh dự thi đại học khối C như: “Năm 1945 chúng ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1975 đã cùng Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân chiến thắng Điện Biên phủ”, “Năm 1975 nhân dân ta bầu Nguyễn Ái Quốc lên làm Chủ tịch nước” ,“Nhật Bản có bom nguyên tử để doạ Liên Xô”, “Nhật Bản là thành viên sáng lập tổ chức ASEAN”…
- Là những giáo viên dạy Sử, từng coi thi, chấm thi môn Sử của nhiều kỳ thi nhiều năm, chúng tôi khẳng định rằng: Sự hiểu biết kém cỏi và những lời dám “VIẾT LẠI LỊCH SỬ" đó của nhiều thí sinh không chỉ xảy ra trong một kỳ thi.
“Bệnh thành tích” trong giáo dục không những không “chữa” được mà đã ăn sâu vào ý thức và hành động trong thi cử khiến người ta không dám đối mặt với nó, né tránh nó, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”.
http://phapluatvn.vn/ban-doc-viet/201208/Thay-gi-dang-sau-nhung-bai-thi-mon-Su-gay-choang-2069509/

bởi: Chiến từ: saigon
31.07.2012 23:31
Mấy ông cán bộ giàu rồi thì phải bồi bổ để có sức đi chơi với bồ nhí. Vậy thì bảo vệ cái gì. Bảo vệ rừng, thú quý hiếm chỉ để nói cho dân nghe thôi còn cán bộ vc thì có luật riêng rồi - điều lệ đảng - có tội thì kiểm điểm và nhận sai sót rồi mai làm tiếp.

bởi: Nam từ: Đà Nẵng
31.07.2012 21:22
phản đối cái nỗi gì sự giết chóc động vật hoang dã ở Việt Nam cực kỳ nghiêm trọng đến nỗi tận diệt. Việc bị xếp hạng chót về bảo vệ động vật hoang dã là còn nhẹ. Đúng là sai mà không nhận thì sao tiến bộ được đây VN ơi?
Trả lời

bởi: HONG từ: HA NOI
01.08.2012 03:31
NEN SIET CHAC TINH TRANG GIET DONG VAT HANH SU BANG KHOI TO HÌNH SỰ

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
31.07.2012 20:15
Chuyện tày đình ở Đại sứ quán VN tại Nam Phi: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, người có liên quan đến tin mua bán sừng tê giác về nước để tường trình và làm rõ sự việc.


Liên quan đến tin một hãng truyền hình của Nam Phi đã ghi hình một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi giao dịch mua sừng tê giác, Bộ Ngoại giao nước ta cho biết:

Việt Nam đã tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp (CITES). Chủ trương nhất quán của Việt Nam là tích cực bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã, nghiêm cấm các hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ngay sau khi báo chí Nam Phi đưa tin truyền hình Nam Phi ghi được nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi giao dịch mua bán sừng tê giác, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi xác minh ngay thông tin và báo cáo về nước. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, người có liên quan đến tin đã đưa về nước để tường trình và làm rõ sự việc.

Chủ trương của Bộ Ngoại giao là nghiêm khắc xử lý mọi hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và các hành vi tiêu cực khác theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.
Trả lời

bởi: Quang@cái loa Quikivinale
31.07.2012 23:31
Thưa ông (bà) loa viên. Thế vụ bà Anh xử lý đến đâu? Có ai đồng phạm? (Dĩ nhiên một mình bà thì không thể làm được). Có bị truy tố trước pháp luật không hay vì bị lộ nên phải rút về nước để giao chức vụ khác (có khi cao hơn). Xử lí nghiêm khắc là như thế nào Hay là lại cũng "rút kinh nghiệm sâu sắc" và "xử lý nội bô?" Rút kinh nghiệm để lần sau làm kỹ một chút để khỏi bị lộ, mất ăn cả đám. Trả lời thành thật mấy câu hỏi trên sẽ khiến loa hết pin ngay!

bởi: Hồ Nhậy Cảm từ: Canada
31.07.2012 20:09
Chỉ bảo tồn mười bốn con vật quý hiếm cùng một xác khô gần Ba Đình là đủ rồi..

bởi: ThanhNgoc từ: Frm: The BlueHeaven
31.07.2012 18:12
SUGGESTION TO TREAT BAD GUYS FROM VIETNAM COME TO AFRICAN NATIONS FOR OBTAINING WILD ANIMAL BODY-PARTS:
70 yrs in jail and 200,000USD fine for a single animal killed by a criminal Vietnamese or serious criminal! and 10 millions of UDS for Communist VN which sends its criminals to other nations to kill will animals! (ThanhNgoc)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The World nations and especially all African nations THAT MUST CHECK ALL VIETNAMESE COME TO THEIR NATIONS AND LEAVE THEIR NATIONS! This warning directly relates to THE VERY BRUTAL, VIOLENT VIETNAMESE CRIMINALS OR POACHERS THOSE WORST BARBARIANS MOST LIKELY COME AND LEAVE NATIONS WHERE ELEPHANTS, RHINOS, TIGERS ARE LIVING! THESE ANIMALLIKE CREATURES CRIMINALS SILENTLY HAVE BROUGHT BACK TO THEIR NATION HORNS OF RHINOS, TUSKS OF ELEPHANTS AND BODY-PARTS OF TIGERS TO SELL AND MAKE BLOODY MONEY! and for sure, Communists in VN inside the Vietmamese Communist Party are the supporters of these VN poachers, serious criminals! I WOULD SUGGEST TO ALL WORLD NATIONS THAT IF A CRIMINAL VIETNAMESE OR POACHER GET SWAPPED ON HIS/HER HEAD, THEM GIVE THIS BAD AND HARMFUL CRIMINAL 70 YEARS SENTENCE IN JAIL TO SHY OFF THESE BAD GUYS COME FROM VIETNAM!
70 YRS IN JAIL AND PAY A 200,000 USD FINE FOR A ANIMAL KILLED BY A BAD VN CRIMINAL! Also, penalize Communist Vietnam 10,000,000 USD FOR EACH KILLED WILD ANIMAL AS WELL! This is due to Communist VNmese are the key persons who create this kind of poaching wild animals in Africa, Asia, etc.... Thank You All (ThanhNgoc-ImpeccableVision)
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 03:20
Các bạn DC trong nc đọc và suy nghĩ đứa con lạc loài này nó viết những gì !
Trả lời

bởi: NGẠI NGỮ từ: CHỢ CÁ
01.08.2012 10:40
Cứ làm như mỗi mình biết,hoặc mọi người đều biết"Êng-cờ-lịch-xì"chắc? Lúc dùng Tiếng Anh,khi dùng tiếng Việt có dấu,lúc khác lại ko bỏ dấu.Thế là sao?"Nhảy"vào các trang mạng tiếng Anh mà"chiến đấu" có hay hơn ko ! Dở "ông" dở"thằng"! Muốn chửi CSVN thì cứ chửi thẳng,việc gì phải khổ thế hả?

bởi: Vô danh
31.07.2012 18:09
Sao không bảo vệ động vật hoang dã ? Xác chồn cáo chúng tớ còn tốn hàng triệu đô mỗi năm để khỏi thối, đấy là bằng chứng chình ình không ai có thể chối cãi.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
31.07.2012 17:51
VIỆT NAM không cần phản đối để làm gì cho mệt,bởi đối với những kẻ ngồi không lãnh lương chủ,chủ bảo sao phải làm vậy nếu không nói thì bị cúp lương cho nên bắt buộc phải gào.Cũng giống như đám viết thuê chửi mướn nếu không tru mồm chửi bậy thì làm gì có tiền ăn cơm ?
Trả lời

bởi: Công Dân Hạng Hai từ: Thành Phố Minh Râu
02.08.2012 15:40
NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN - VIỆT NAM không cần phản đối để làm gì cho mệt,bởi đối với những kẻ ngồi không lãnh lương chủ,chủ bảo sao phải làm vậy nếu không nói thì bị cúp lương cho nên bắt buộc phải gào. - - - Thằng Nguyễn Nhừ Tử này ăn nói mất dạy vô nhân tính. Sao không ở lại VN để phục vụ đảng VC? Vượt biên qua Thái lan làm chi,( Có lần nó đã xác nhận ) nhờ nước Phần lan nhận nhân đạo. Bảo đảm khi được nhân viên văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên hợp quốc phỏng vấn, nó sẽ bù lu, bù loa kể lể như cha chết, để tố khổ chính quyền VC. Bây giờ được nhận làm CAMVC trên mạng, nó từ chối căn cước Tỵ nạn CS, nhổ ra rồi liếm lại, tự ngửa mặt phun nước miếng lên trời.
Trả lời

bởi: dân quê từ: Đà Nẵng
01.08.2012 19:39
Cái nhóm gọi là bảo vệ động vật hoang dã đó, nghe nói bên Tây phương họ có uy tín lắm, vì bọn họ có học thức và bằng cấp cao lắm, nên bọn họ không sợ thiếu việc làm. Nhưng tui thấy NTT thì cố gắng sủa bậy bạ nhiều qúa, có lẽ đó là công việc kiếm cơm của bạn? Mình nghe nói Phần Lan là xứ sở văn minh, giàu có mà đẹp nữa. Bạn đã may mắn sống ở đó, sao không cố gắng học hỏi sống cho đúng văn minh của con người. Nếu bạn nghĩ chỉ có csvn là tốt nhất, xin bạn hãy mau về quê hương. Đừng để csvn theo chầu Mac-lê mà ân hận cả đời.
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 19:39
....... bởi đối với những kẻ ngồi không lãnh lương chủ,chủ bảo sao phải làm vậy nếu không nói thì bị cúp lương cho nên bắt buộc phải gào.Cũng giống như đám viết thuê chửi mướn nếu không tru mồm chửi bậy thì làm gì có tiền ăn cơm ? như tôi đây :

Phẫn nộ trước chùm ảnh BỘ ĐỘI cụ Hồ “khoe chiến tích” giết Voọc quý hiếm :
Cư dân mạng mấy ngày nay bức xúc, phẫn nộ trước một trang facebook thiếu tính nhân văn ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên khoe cảnh giết hại hai cá thể khỉ với những bức ảnh chụp cận cảnh, chi tiết, rất phản cảm.
Hơn chục tấm ảnh lan tràn trên mạng tối 16/7 trên trang facebook có tên Quang Nguyen Van, được cho là ở Quảng Nam hoặc Đà Nẵng. Những tấm ảnh này ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang làm thịt, hành hạ hai con khỉ một cách rất dã man.

Trong những bức ảnh rợn người do nhóm nam thanh niên này “khoe” với cư dân mạng cho thấy rõ vẻ mặt thích thú, hả hê với những hành động giết thú rất tàn nhẫn. Do hầu hết các bức ảnh đều quá phản cảm và thiếu tính nhân văn.

Sau khi những hình ảnh này lan tràn trên mạng Internet, phần lớn cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình trước sự nhẫn tâm, độc ác và vô cảm của nhóm thanh niên này. Một bạn có nick Ha Binh phẫn nộ: "Khi xem những hình ảnh này tôi rùng mình kinh hãi trước sự lạnh lùng và nụ cười khoe "chiến công" của những nam thanh niên này. Không hiểu sau này họ có bị ám ảnh trước ánh mắt của những sinh vật đã bị họ giết hại tàn độc đến thế...".

Thành viên Le Na xót xa hơn:: "Nếu không nhầm đây là hai cá thể Voọc quý hiếm ở nước ta. Tôi bật khóc trước ánh mắt bi thương của hai sinh vật và cũng bật khóc trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn của những người trong ảnh…".

Nhiều độc giả sau khi xem những bức ảnh trên đã phẫn nộ gửi ngay thông tin tới Dân trí, bày tỏ sự bức xúc và mong Dân trí sớm có bài lên án hành động giết hại thú rừng man rợ này.



Đến thời điểm này, những hình ảnh trên vẫn tiếp tục được phát tán rộng rãi trên mạng và tiếp tục nhận những lời lên án mạnh mẽ. Rất nhiều người còn mong mỏi những hành động của nhóm thanh niên này phải bị pháp luật trừng trị.



Cùng chia sẻ bức xúc về sự việc, ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) khẳng định: Hai cá thể bị hại trong ảnh được xác định là loài Voọc chà vá. Loài Voọc này đã được sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm 1B tức là rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng. Loài Voọc này được pháp luật bảo vệ, đối xử như hổ, gấu… Mọi hành vi giết hại, buôn bán đều bị pháp luật xử lý. “Hành vi giết hại hành hạ con vật trong ảnh cực kì đáng lên án và không thể chấp nhận được”- ông Hưng nhấn mạnh.
http://dantri.com.vn/c20/s20-620042/Phan-no-truoc-chum-anh-khoe-chien-tich-giet-Vooc-quy-hiem.htm
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
01.08.2012 15:33
.......chủ,chủ bảo sao phải làm vậy nếu không nói thì bị cúp lương cho nên bắt buộc phải gào.
Chứng cớ rõ ràng như thế này mà vẫn phải to họng lên "GÀO" : Khởi tố 8 đối tượng cháu ngoan bác hồ bắn chết bò tót.
- Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Chìu A Lộc (SN 1962), Lý Văn Đức (SN 1970), Đặng Ngọc Bằng (SN 1986), Tăng Thanh Cường (SN 1983), Trương Văn Công (SN 1990), Bàn Ngọc Nam (SN 1966), Lý Thanh Tài (SN 1973) và Lý Văn Sơn (SN 1970) cùng ngụ ở xã Nâm N’dir (huyện Krông Nô).
- Trước đó, ngày 13-6, tám đối tượng trên mang theo 6 khẩu súng tự chế vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Đắk Nông) để săn thú rừng.
- Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện thấy một con bò tót (nhóm 1B, thuộc nhóm động vật quý hiếm), Bằng và Công đã dùng súng bắn chết, sau đó cùng nhau giết thịt chia cho 8 người trong nhóm.
- Khi đang trên đường mang 18 kg thịt, da, xương, nội tạng bò tót về nhà, Chìu A Lộc và Lý Văn Đức đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ cùng một số tang vật khác.
http://nld.com.vn/20120731074739198p0c1019/khoi-to-8-doi-tuong-ban-chet-bo-tot.htm

*** Sau thảm sát, nước mắt voọc vẫn chảy :
PGS.TS Lê Xuân Cảnh - viện trưởng Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật - vẫn dùng từ “thảm sát” khi nhắc lại. Ông nói: “Đó là cuộc thảm sát voọc lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam trong nhiều năm qua”. Còn với trạm trưởng kiểm lâm Núi Chúa Nguyễn Trọng Huynh, đã 30 năm trong nghề kiểm lâm nhưng vụ sát hại voọc này vẫn làm ông ám ảnh nhất khi tận mắt chứng kiến sự tàn ác của thợ săn với bầy voọc
Tất cả voọc đều bị hai thợ săn dùng dao bấm rạch xuyên từ cổ họng xuống quá rốn ngay khi bắn hạ, lôi hết nội tạng ra ngoài để voọc nhẹ bớt, dễ vận chuyển xuống núi.
Ông Huynh kể lại: “Vừa đến lưng chừng suối Nước Đổ, anh em kiểm lâm đã biết ngay số lượng voọc bị sát hại là không nhỏ khi dòng nước vốn trong vắt bỗng chuyển sang lờ nhờ đỏ, bốc lên mùi tanh tưởi. Nơi đầu suối cách đó vài trăm mét, Khắc và Tuấn vừa mổ bụng bầy voọc”. Cả đoàn kiểm lâm như chết lặng, kiểm tra khắp các bụi cây xung quanh, họ phát hiện một bao voọc sáu con đã bị mổ bụng, máu đã khô.
“Anh em bức xúc vì thấy thợ săn quá tàn ác. Voọc lớn, voọc nhỏ đều bắn hạ. Có cặp voọc mẹ con bị bắn chỉ bằng một phát đạn, xuyên từ con sang mẹ khi voọc mẹ đang bế voọc con chạy trốn” - ông Nguyễn Trọng Huynh xót xa.
15 con voọc nhưng hai thợ săn chỉ dùng 19 viên đạn để bắn hạ. Không phải vì quá thiện xạ mà đơn giản như lời họ khai: “Voọc sống rất ân tình, bắn được con voọc đầu đàn thì cả bầy sẽ quây quanh, bỏ ăn bỏ uống đến mấy ngày tiếc thương mà không di chuyển đi đâu nữa”.
Nước mắt voọc vẫn chảy :
Một tháng sau ngày bầy voọc bị bắn hạ, người viết đã về vườn quốc gia Núi Chúa chứng kiến bầy voọc xấu số được đưa ra từ thùng ướp muối, giao cho Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận. Và chi tiết ám ảnh nhất là tất cả voọc bị bắn không con nào nhắm mắt. Ông Huynh bùi ngùi kể: “Voọc chết tức tưởi thì mắt con nào cũng trợn tráo. Đêm đưa xác bầy voọc về chất đầy sân hạt kiểm lâm, anh em ở trạm cứ vuốt hoài mà mắt voọc cũng không nhắm lại”.
http://tretoday.net/news/sau-tham-sat-nuoc-mat-vooc-van-chay/c84n526032.html

Trả lời

bởi: Thợ Thiến Heo Chuột từ: Lò Tôn-Đức-Thắng
31.07.2012 20:13
Khi một tổ chức có tầm vóc, uy tín, và ảnh hưởng thế giới đánh giá xếp Việt Nam vào nhóm nước kém nhất trong số 23 nước tệ nhất trong lĩnh vực ngăn chặn hoạt động phạm pháp đối với động vật hoang dã. Bằng chứng là là Nguyên thiến tử bị cán bộ Cộng-Sản bán lậu sang Phần-Lan.

bởi: Quang Dũng từ: Quảng Ninh
31.07.2012 17:51
Xếp hạng như vậy là oan cho VN quá. Người ta có câu nói "giận cá chém thớt", người VN bị chính quyền, công an hiếp đáp quá thì họ ngược đãi loài vật hoang dã là lẽ tự nhiên. Còn nữa, của ngon vật lạ thì cán bộ đảng, cán bộ nhà nước ăn hết, họ chỉ còn có cách tìm thú rừng để thoả mãn cái dạ dầy rỗng tuyếch. Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã Thế giới (WWF) cần phải xét lại và xin lỗi người VN.

bởi: Ha ha
31.07.2012 17:08
Cũng dẫy nẫy và chối như khi chà đạp quyền công dân/con người như thường lệ thôi mà. CP độc đảng tự bầu bán phong tước cho nhau thì sẽ giỏi xin, phá và lừa bịp nhất.

bởi: Thằng Người có đuôi
31.07.2012 17:00
Làm sao cấm được, khi Lãnh đạo CSVN dùng tê giác bắt chước quan thầy Tàu phù cho ra vẽ đại gia, đại phú.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
31.07.2012 16:14
Phản đối là phải! NN VN có bảo tồn " động vật lạ " Như TS Trần nhật Quáng ấy chứ lị.Đây là tổng hợp cuả nên khoa học cực kí vĩ đại,kết hợp nhuần nhuyễn " Sinh Lý " giữa người và thú.Báo naỳ đựơc xác định bởi TS "chầy vồ" BTN.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
31.07.2012 16:11
Phản xạ tự nhiên của sinh vật.

bởi: Ron
31.07.2012 15:34
Cứ xem video mấy con vooc bị anh bộ đội bẻ ngược tay ra phía sau, nhét điếu thuốc lá vào miệng thì đủ chứng minh rồi. Đó là người trong quân đội mà còn thế thì dân phu phen sẽ như thế nào.Có lần báo trong nước còn đưa lên cả những tấm hình một đàn khỉ bị giăng bẫy, khỉ đầu đàn ngồi trên cây khóc ròng khi nhìn thấy đàn khỉ bà con bị những kẻ săn lấy kìm nhổ răng ngay tức khắc...Phóng viên nhà báo đi săn hình mà chỉ thuật lại thôi, còn những kẻ săn thú vẫn thản nhiên ko hề hấn gì. Lẽ ra khi nhà báo chụp những cảnh giăng bẫy cũng là lúc công an ra tay ngăn chặn và bắt những tay săn này, nhưng ko, nhà báo chờ cho đến khi họ nhổ sạch răng khỉ, bẻ cổ bỏ vào bao rồi tường trình lại trên mặt báo mà ko nói đến biện pháp ngăn chặn hay xử lý gì.

bởi: Quang
31.07.2012 15:18
Rất tiếc là không thể xếp thấp hơn. Theo Mike Ives của AP, CP VN có bao che cho việc buôn bán động vật hoang dã, bằng chứng là các trại nuôi hổ ở VN. Nhân viên lãnh sự quán ở các nước khác cũng tham gia vào đường dây buôn bán nầy. Đừng nói là lãnh sự quán không biết gì về các hoạt động nầy mà đây là một trong những hình thức kinh tài cho lãnh sự quán và cho CP, chưa kể đến việc bảo kê xã hội đen, buôn bán ma túy, mại dâm, nhất là ở các nước Đông Âu cộng sản cũ. Các bộ cao cấp VN hầu như ai cũng đã từng nếm qua thịt động vật quí hiếm và dùng những sản phẩm ra từ chúng. Lê Khả Phiêu là một bằng chứng. Đừng nói là CPVN có nổ lực trong việc bảo vệ động vật quí hiếm nếu cặp ngà voi còn nằm trong nhà Phiêu, cao hổ cốt, mật gấu và nhiều thứ quí hiếm khác còn là "quà tặng" của cấp dưới dâng lên các thủ trưởng. Cán bộ VN không rãnh để đi bảo vệ "cái bọn hiếm" đó nếu việc đó không làm cho túi chúng căng phồng lên bằng dollars. Cũng như bọn côn đồ không rãnh để đi quậy phá Viện Hán Nôm hay nhà riêng của ai đó được đảng "quan tâm" nếu không có rủng rỉnh vài trăm ngàn trong túi mỗi vụ. Là người đang sống, đã từng sống ở VN ai cũng phải thừa nhận đánh giá của WWF là chính xác, có khi còn chưa đủ. Quan điểm của CP VN mà trong trường hợp này ông Tùng đại diện: ai không khen ta đều là thế lực thù địch cả. VN có cả một thể lực thù địch là loài người văn minh đó. Kể cũng ngon.

bởi: Ng` Viet từ: My~
31.07.2012 15:01
Mot ben la tu "tinh tinh" bien hoa thanh nguoi. Mot ben chua tien hoa nen van con la loai vat. Loai vat lam gi biet "bao ve" lan nhau. Vi the, CSVN "phan doi" la dung!

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:56
VN !..... đừng có kháng nghị nhé ........ Coi chừng LHQ điều tra lại thì VN chúng "Hạng Chót" cũng không có đó. Lúc đó trở nên "Vô Hạng" luôn thì trở nên "Vô Đối" luôn à

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:50
Đồng ý với chính phủ VN bằng cả hai tay. Đây là một lời kết tội không căn cứ. Chủ nghĩa CS biến mất ở mọi nơi mà vẫn còn thoi thóp ở nước Việt đấy chứ !

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
31.07.2012 14:47
Phản đối cái gì. Hình ảnh, tư liệu quá rõ ràng rồi. Chẳng những hổng bảo vệ động vật hoang dã trong nước mình, còn mò qua đến tận Phi Châu săn giết thú hoang của người ta mà buôn sừng buôn đủ thứ trên xác thú hoang về xứ mình bán cho đầu nậu Trung Quốc nữa mới đáng lên án.

Còn vụ hai chàng ngự lâm pháo thủ ở Quảng Bình lột da sống 2 con vọc quý hiếm không biết "xác minh" với "kỷ luật" đến đâu rồi??
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 07:23
Các bạn cờ vàng cũng đang đầu cơ chính trị,buôn bán này nọ trên xác chết cháy của bà Kim Liên đấy thôi!
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 00:01
Chuyện mấy con"động vật hoang dã" cũng bị lợi dụng để"chính trị hóa" thì các người chẳng từ chuyện gì đâu! "Lãng xẹt chưa"!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 22:43
Nếu nói về "đầu cơ chính trị, buôn bán này nọ trên xác chết" thì dân tộc Việt Nam không có khả năng so sánh với đảng VC với thành tích buôn cái xác khô ở Ba Đình để bám lấy quyền lực hơn 40 năm nay. Một dịch vụ thương mãi được xem là có lãi nhất cho tập đoàn lãnh đạo tay sai và nhờ đó mà thu hút và trả lương được một số người bán rẽ lương tâm để ca tụng chế độ độc tài như được thấy trên diễn đàn VOA.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
01.08.2012 16:14
Lãng xẹt chưa! bộ tính đem cái "xác chết cháy của bà Kim Liên" đánh đồng với đối tượng/đề tài của bài này [động vật hoang dã] mà phản biện hay sao đây?

Tư duy kiểu gì lạ lùng vậy. Thật là đáng xấu hổ cho những ai tiếp tục bám víu vào Mác Lê một cách mù quáng!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 16:01
Lại lạc đề nữa. Chữ nghĩa muốn xaì cũng phải biết chổ mà xài chứ nhẽ.Về trùm chăn đi!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 12:57
Các đồng rận cờ máu cũng đang moi óc mà tìm cách chối vụ Bà Kim Liêng đang làm đảng ta bị muối mặt với thế giới cà!

bởi: sona từ: europe
31.07.2012 14:29
vn phan doi the gioi xep hang vn thap nhat ve bao ve thu hoang d ,nhu vay the gioi nen xep vn vao hang nhat ve su sat hai thu hoang gia

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:25
Dể hiểu thôi, cùng một loài động vật hoang dã với nhau thì đâu có biết bảo vệ lẩn nhau.
Trả lời

bởi: ThanhNgoc từ: BlueHeaven
31.07.2012 19:23
"Bac noi rat chi ly!", Toi hoan toan dong y voi su xuy luan cua Bac! va xin cho cau be nay duoc nga mu khen ngoi va kinh chao Bac! (ThanhNgoc)

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:23
VN điều gì cũng có, văn hóa gì cũng được tận dụng tối đa. Tuy nhiên chỉ có một văn hóa mà VN không biết đến đó là : Văn Hóa Nhận Sai và tiếp thu cái Trái để hoàn thiện ...... Cũng vì chữ Sĩ dùng không đúng chỗ và Người Việt, nền văn Hóa Việt điêu đứng như ngày hôm nay .................Đến bao giờ VN biết đứng lên cuối đầu nhận cái sai, thì lúc đó VN mới bắt đầu biết tiếp thu cái đúng .......
Trả lời

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
31.07.2012 22:14
Vô Danh là không tên. Sự thật là có tên. Vậy tên gì ? Dạ, Vô Danh. Chổ nào cũng có mặt Vô Danh, phải cũng Vô Danh, ngọt cũng Vô Danh, trái cũng Vô Danh, chua cũng Vô Danh.
Cái đang yêu nhất của Vô Danh là để lại Hữu Danh trong tim hoa hậu người mẫu chân dài, còn đọc giả thì biết làm sao nhận ra Hữu Danh. Sự thiệt này đúng hay sai

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:22
cong san vietnam nay..cu xep hang cho chung nø hang 1 het di...de chung khoi phan døi..boi vi..cong san nay chung la lu cuøp giut vo than vo dao..vo luat phap...thi chung cø biet xep hang la gi dau..cu cho chung hang 1 la chung nø khøai lien..