Đường dẫn truy cập

Việt Nam, Điện Vatican gặp gỡ để cải thiện quan hệ


Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh Vatican trả lời họp báo.
Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh Vatican trả lời họp báo.

Theo Asianews.it, cuộc họp lần thứ 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican sẽ diễn ra trong hai ngày 10 tháng 9 và 11 tháng 9 tại Hà Nội. Đề tài sẽ được đưa ra thảo luận là các quan hệ ngoại giao toàn diện và quyền tự do tín ngưỡng bị hạn chế nghiêm ngặt ở Việt Nam.

Trang mạng dẫn lời bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để “đào sâu và phát triển các quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican”.

Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh Vatican, cũng đưa ra phát biểu tương tự. Ông nói cuộc họp này là nhằm “củng cố và phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh.”

Phái đoàn Việt Nam do Thứ Tưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, trong khi lãnh đạo phái đoàn Vatican là Đức Ông Antoine Camilleri, người chịu trách nhiệm về quan hệ với các quốc gia tại Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh.

Theo dự kiến, hai bên sẽ đàm phán về các quan hệ ngoại giao toàn diện, đã bị gián đoạn từ khi Saigòn thất thủ vào năm 1975, và vì tình hình của giáo dân Công giáo Việt Nam.

Trang mạng Ecumenicalnews.com hôm thứ Ba 9 tháng 9 tường trình rằng quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam dường như có dấu hiệu cải thiện trước cuộc gặp gỡ.

Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức ông Ettore Balestrero (giữa) và Ðại diện không thường trực của Vatican tại Việt Nam Leopoldo Girelli (phải) trong cuộc gặp với Phó Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội, ngày 27/2/2012
Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức ông Ettore Balestrero (giữa) và Ðại diện không thường trực của Vatican tại Việt Nam Leopoldo Girelli (phải) trong cuộc gặp với Phó Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội, ngày 27/2/2012

Theo trang mạng này, hai giới chức cấp cao của Vatican và Việt Nam chia sẻ niềm hy vọng về kết quả của hai ngày đàm phán ở Hà Nội.

Căng thẳng bùng nổ giữa hai bên vào năm 1975, dẫn đến quyết định loại bỏ chức vụ ngoại giao của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Tình hình sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam đã xấu đi kể từ đó. Nhưng trải dài hơn 3 thập niên, quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh đã bắt đầu ấm dần.

Tuy vậy bất chấp Điện Vatican đã bổ nhiệm đặc sứ của Tòa Thánh là Linh mục Leopoldo Girelli làm người đại diện không thường trực của Vatican ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng tiếp tục là một vấn đề đối với những giáo dân Công giáo La Mã, thành phần chiếm trên dưới 8% dân số tổng cộng khoảng 93 triệu người của Việt Nam.

Hồi tháng Ba năm nay, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã nêu lên mối quan tâm này khi Ngài gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.

Tại Ngày Thanh niên Công giáo Á Châu ở Seoul hồi tháng trước, Ðức Giáo Hoàng tái khẳng định vai trò của Giáo hội Công giáo tại các quốc gia khác nhau, và yêu cầu giới lãnh đạo các nước này chớ sợ hãi Tòa Thánh.

Nguồn: Ecumenicalnews.com, Asianews.it

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 9/9/2014
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00


VOA Express

XS
SM
MD
LG