Đường dẫn truy cập

Việt Nam có thể nhận tàu tuần duyên từ Nhật Bản vào năm sau


Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh.
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam kỳ vọng nhận được tàu tuần duyên từ Nhật Bản đầu năm sau.

Reuters trích phát biểu của ông Vịnh tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore đầu tuần này như vừa kể sau khi Thủ tướng Nhật hôm 30/5 tuyên bố rằng Tokyo đang xúc tiến các khảo sát cần thiết để có thể cung cấp tàu cho Việt Nam.

Sự hỗ trợ từ Nhật Bản đến giữa lúc cả Hà Nội và Tokyo đang vướng vào các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc lần lượt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Kế hoạch viện trợ tàu cho Việt Nam đã nằm trên nghị trình của Nhật ít nhất từ cuối năm ngoái.

Tin nói tháng tư năm ngoái, Việt Nam muốn Nhật cung cấp 10 tàu tuần duyên và đến cuối năm Thủ tướng Nhật xác nhận rằng đôi bên đang thảo luận về việc này.

Chưa rõ chính xác số tàu Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam là bao nhiêu với những điều kiện thế nào.

Khi được hỏi bình luận về việc này, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, Nguyễn Ngọc Oai, nói với VOA Việt ngữ:

“Thông tin này thì tôi chưa có, chưa biết thông tin này.”

Tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe nói với tờ Japanese Diet rằng Tokyo không thể cấp cho Việt Nam những tàu tuần duyên đã sử dụng vốn có chức năng cao hơn vì chúng rất cần thiết cho khả năng hàng hải của Nhật giữa tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, lúc đó ông Abe không bình luận về khả năng cấp tàu mới cho Việt Nam dù hồi tháng 3 ông đã đồng ý gửi một toán khảo sát sang Việt Nam để nghiên cứu tình hình.

VOA Express

XS
SM
MD
LG