Đường dẫn truy cập

Việt Nam diễn tập bắn đạn thật gây căng thẳng thêm với Trung Quốc


Biểu tình trước Ðại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, ngày 12/6/2011
Biểu tình trước Ðại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, ngày 12/6/2011

Hải quân Việt Nam đã thực hiện các cuộc diễn tập bắn đạn thất ngoài khơi duyên hải miền trung nước này sau khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về việc kiểm soát vùng biển phía nam Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ron Corben từ Bangkok, các chuyên gia chính trị trong vùng nay tập trung vào phản ứng của Trung Quốc.

Các cuộc diễn tập hải quân bắt đầu hôm nay gần một hòn đảo không người ở cách duyên hải miền trung Việt Nam 40 kilomet, trong tình hình leo thang căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vùng biển đang tranh chấp ở phía nam Trung Quốc.

Các giới chức chính phủ Việt Nam gọi các cuộc diễn tập này là 'tập huấn thường lệ', nhưng các cơ quan truyền thông Trung Quốc dẫn lời các viện sĩ cực lực chỉ trích các cuộc diễn tập như ''một hành động phô trương lực lượng quân sự để thách thức Bắc Kinh'.

Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra sau những lời cáo buộc của cả hai nước là xâm phạm lãnh hải của nhau ở vùng biển phía nam Trung Quốc, được cho là giàu trữ lượng dầu khí. Indonesia, Đài Loan, Philippin cũng như Trung Quốc và Việt Nam đều nhận chủ quyền vùng biển đánh dấu bởi nhiều dãy bán đảo.

Ông Carl Thayer, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học New South Wales ở Australia, nói rằng sau khi diễn ra cuộc diễn tập bằng đạn thật của hải quân Việt Nam, vấn đề nay là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào.

Ông Thayer nói: “Trung Quốc rất mạnh tay về vấn đề ngăn chặn các hoạt động thăm dò dầu khí trong lãnh hải của họ. Và bởi lẽ việc đòi chủ quyền chồng chèo lên nhau, nay vấn đề là Trung Quốc sẽ tiến xa đến mức nào bởi lẽ Trung Quốc chưa c phản ứng đối với các vấn đề này bằng một đường lối hòa giải.”

Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Philippines loan báo sẽ đổi cách thức gọi một khu vực trong vùng Biển Nam Trung Quốc, nơi đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Một người phát ngôn chính phủ cho biết vùng biển quanh quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp nay sẽ được gọi là Biển Tây Philippines.

Căng thẳng với Việt Nam đã dẫn tới các cuộc biểu tình yêu nước hiếm hoi chống lại Trung Quốc, mà nhà chức trách Việt Nam đã cho phép diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.

Hôm qua, người ta thấy một người dự biểu tình giương biểu ngữ nói rằng, “Trung Quốc! Hãy ngưng vi phạm lãnh hải Việt Nam”.

Một người biểu tình ở Hà Nội kêu gọi phản đối điều mà ông gọi là một sự vi phạm lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam. Ông này nói với đám đông rằng Việt Nam đã cực lực phản đối các hành động của Trung Quốc, lên án Bắc Kinh là giết hại ngư dân và kêu gọi Trung Quốc ngưng sỉ nhục. Việt Nam cũng kêu gọi quốc tế điều giải vụ tranh chấp. Trung Quốc từng nói muốn giải quyết các vấn đề trên cơ sở song phương. Hoa Kỳ đã bầy tỏ quan ngại về các diễn biến mới đây và nói việc phô trương lựcl ượng có thể dẫn đến căng thẳng cao hơn.

Nhưng ông Thayer nói vụ xung đột cũng có thể tác động đến quan hệ bên trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, là tổ chức đã thúc đẩy các quan hệ giữa các nước Đông Á như Trung Quốc cũng như với Hoa Kỳ và Nga.

Ông Thayer nói tiếp: “Nếu Hoa Kỳ có hành động nào đó thì nó sẽ chỉ làm cho Trung Quốc có một đường lối cứng rắn hơn. Và tôi nghi rằng điều đó sẽ có thể gây phương hại cho Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á bởi vì đa số các nước sẽ theo một lập trường chống Trung Quốc."

Các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc dự trù sẽ là một vấn đề chính trong Diễn đàn Khu vực ASEAN vào tháng tới. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, mà các nhà lãnh đạo Á châu và tổng thống Hoa Kỳ dự kiến sẽ tham dự, được định sẽ diễn ra vào tháng 11.

Đường dẫn liên quan

VOA Express

XS
SM
MD
LG