Đường dẫn truy cập

Mỹ, Indonesia kêu gọi có biện pháp khẩn cấp tiếp theo thỏa thuận Biển Đông


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Indonesia, ngày 22 tháng 7, 2011
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Indonesia, ngày 22 tháng 7, 2011

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Indonesia Marti Natalegawa kêu gọi một biện pháp khẩn cấp tiếp theo thỏa thuận giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á về một giải pháp ôn hòa cho tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

Hai nhà ngoại giao của Jakarta và Washington đã thảo luận vấn đề này tại một cuộc họp song phương hôm nay ở đảo nghỉ mát Bali, Indonesia.

Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh Hiệp hội ASEAN và Trung Quốc nên khẩn trương xúc tiến một bộ quy tắc ứng xử để tranh xung đột tại khu vực giàu tài nguyên này.

Trong lời phát biểu của mình, Ngoại trưởng Indonesia nói ông hy vọng đạt các tiến bộ xa hơn nữa trong tiến trình này trước khi diễn ra thượng đỉnh Đông Á do Indonesia chủ trì vào tháng 11 năm nay.

Cuộc họp thượng đỉnh lần này lần đầu tiên sẽ có sự tham dự của Hoa Kỳ.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG