Hàng trăm nghìn người Ai Cập hôm qua đã đổ về chật Quảng trường Tahrir ở Cairo. Họ gõ trống và hô vang các khẩu hiệu để hậu thuẫn vụ lật đổ Tổng thống thuộc phe Hồi giáo Mohamed Morsi.
Những người biểu tình cho biết họ muốn xuống đường để phản đối điều họ nói là các quan điểm bên ngoài Ai Cập, đặc biệt trên truyền thông phương Tây, cho rằng vụ lật đổ ông Morsi là một vụ đảo chính quân sự, chứ không phải là kết quả của các cuộc biểu tình của người dân.
Ông Khaled Ali, lãnh đạo phe cánh tả và cũng từng là ứng viên tổng thống, nói rằng người dân là nguồn gốc của mọi chính quyền, người dân là quyền lực thực sự, người dân bảo vệ nhà nước, và vì thế người dân bảo vệ quân đội chứ không phải phe đối lập.
Tổng thống Ai Cập đã bị quân đội truất quyền hôm thứ Tư tuần trước. Phe quân nhân miêu tả việc lật đổ ông Morsi là điều cần thiết nhằm thể hiện ý chí của hàng triệu người dân.
Tại nơi khác ở Cairo, hàng nghìn người tập hợp bên ngoài đền thờ Hồi giáo Rabia al-Adwaiya để bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống bị lật đổ cũng như chính phủ của ông.
Ông Gehad Al Haddad, phát ngôn viên của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, nói:
“Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực và gia tăng áp lực đối với Hội đồng Quân lực Tối cao cũng như chế độ độc độc tài gây ra cuộc đảo chính quân sự cho tới khi họ lùi bước và phục hồi chiếc ghế hợp pháp cho ông Morsi”.
Các cuộc tuần hành ủng hộ các phe phái khác nhau diễn ra sau khi xảy ra các vụ đụng độ hôm thứ Sáu tuần trước làm ít nhất 36 người chết và hơn 1.000 người bị thương trên toàn quốc.
Những người biểu tình cho biết họ muốn xuống đường để phản đối điều họ nói là các quan điểm bên ngoài Ai Cập, đặc biệt trên truyền thông phương Tây, cho rằng vụ lật đổ ông Morsi là một vụ đảo chính quân sự, chứ không phải là kết quả của các cuộc biểu tình của người dân.
Ông Khaled Ali, lãnh đạo phe cánh tả và cũng từng là ứng viên tổng thống, nói rằng người dân là nguồn gốc của mọi chính quyền, người dân là quyền lực thực sự, người dân bảo vệ nhà nước, và vì thế người dân bảo vệ quân đội chứ không phải phe đối lập.
Tổng thống Ai Cập đã bị quân đội truất quyền hôm thứ Tư tuần trước. Phe quân nhân miêu tả việc lật đổ ông Morsi là điều cần thiết nhằm thể hiện ý chí của hàng triệu người dân.
Tại nơi khác ở Cairo, hàng nghìn người tập hợp bên ngoài đền thờ Hồi giáo Rabia al-Adwaiya để bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống bị lật đổ cũng như chính phủ của ông.
Ông Gehad Al Haddad, phát ngôn viên của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, nói:
“Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực và gia tăng áp lực đối với Hội đồng Quân lực Tối cao cũng như chế độ độc độc tài gây ra cuộc đảo chính quân sự cho tới khi họ lùi bước và phục hồi chiếc ghế hợp pháp cho ông Morsi”.
Các cuộc tuần hành ủng hộ các phe phái khác nhau diễn ra sau khi xảy ra các vụ đụng độ hôm thứ Sáu tuần trước làm ít nhất 36 người chết và hơn 1.000 người bị thương trên toàn quốc.
Một số hình ảnh về cuộc đảo chính ở Ai Cập
1/17
Một người đàn ông Ai Cập cầm một tờ báo gần Quảng trường Mesaha, ở Cairo, 4-7-2013. Chánh thẩm Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời Quốc Gia hôm 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
2/17
Ông Adly Mansour tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời tại Cairo 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
3/17
Một Chỉ huy quân đội Ai Cập nói chuyện với dân chúng trong khi giữ an ninh khu vực gần Trường Đại Học Cairo, nơi những người ủng hộ Phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo tụ tập để ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi tại Cairo, 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
4/17
Dân Ai Cập ăn mừng sau khi Chánh thẩm Ai Cập Adly Mansour tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời Quốc Gia, 4-7-2013. Bảng chữ Ai Cập có nghĩa là “giã từ Morsi.”
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
5/17
Các binh sĩ Ai Cập triển khai gần Trường Đại Học Cairo, nơi những người ủng hộ thuộc phong trào Huynh đệ Hồi Giáo tụ tập để ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi tại Cairo, 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
6/17
Phản lực cơ của quân đội Ai Cập bay trên bầu trời Cairo khi Chánh thẩm Tòa Án Hiến pháp Ai Cập Adly Mansour tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Lâm thời Quốc Gia, 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
7/17
Hình ảnh này trích ra từ chương trình Truyền hình Nhà nước Ai Cập cho thấy Tổng thống Lâm thời Adly Mansour, đứng cùng với các thẩm phán trong lễ tuyên thệ tại Tòa Án Hiến pháp ở Cairo, 4-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
8/17
Những người biểu tình chống ông Morsi hô khẩu hiệu khi họ vui mừng trong đêm sau khi có loan báo về việc lật đổ ông Morsi, Quảng trường Tahrir ở Cairo, 3-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
9/17
Những người đối lập với Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi ăn mừng bên ngoài Dinh Tổng thống tại Cairo, 3-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
10/17
Pháo bông soi sáng bầu trời khi những người đối lập với Tổng thống Mohamed Morsi vui mừng về tin ông bị lật đổ tại Quảng trường Tahrir ở Cairo 3-7-2013..
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
11/17
Một người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi khóc khi bà giữ chặt tấm hình của ông, Cairo 3-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
12/17
Pháo bông chiếu sáng bầu trời, vài phút sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập loan báo Tổng thống Morsi đã được thay thế bởi Chánh thẩm Tòa án Hiến pháp. Cairo 3-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
13/17
Những người ủng hộ ông Morsi, tại quảng trường đền thờ Reaba El-Adwyia ở Cairo, phản ứng sau khi Quân đội Ai Cập đưa ra tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước, 3-7-2013.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
14/17
Người dân Ai Cập ăn mừng tại một tiệm trà ở Cairo sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Tướng Abdel-Fattah el-Sissi đưa ra tuyên bố trên đài truyền hình, 3-7-2013
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
15/17
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi đọc bản tuyên bố, trong khi Quân đội công bố kế hoạch cho tương lai chính trị của Ai Cập, 3-7-2013 (Ảnh của đài truyền hình Ai Cập)
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
Previous slide
Next slide