Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Truyền thông Mỹ-Trung tiếp tục tranh cãi về vấn đề Biển Đông

Ảnh chụp ngày 20/7/2012 cho thấy đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần Bãi đá Vĩnh Thử thuộc quần đảo Trường Sa. Ði kèm với đoàn tàu cá là tàu hộ tống có trọng tải 3.000 tấn, và một tàu làm công tác bảo vệ.
Ảnh chụp ngày 20/7/2012 cho thấy đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần Bãi đá Vĩnh Thử thuộc quần đảo Trường Sa. Ði kèm với đoàn tàu cá là tàu hộ tống có trọng tải 3.000 tấn, và một tàu làm công tác bảo vệ.
CỠ CHỮ - +
Báo New York Times của Mỹ ngày 18/8 đăng bài xã luận nhan đề ‘Vùng biển dậy sóng ở Châu Á’, tố cáo Trung Quốc đã gây quan ngại cho các nước láng giềng nhỏ hơn bằng sức mạnh kinh tế, và việc sử dụng các tàu hải quân lẫn thương mại gây ảnh hưởng tại Biển Đông.

Tờ báo này cho rằng Hoa Kỳ đã đúng khi bày tỏ quan ngại về các diễn tiến ở Biển Đông và phản đối các hành động khiêu khích của Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, và cả Nhật Bản mà một ví dụ gần đây nhất là Bắc Kinh cho thành lập thành phố và khu cảnh bị Tam Sa tại khu vực có tranh chấp.

Tuy nhiên, phản đối của Hoa Kỳ đã bị truyền thông Trung Quốc đả kích bằng những ngôn từ mạnh mẽ, đề nghị Mỹ ‘câm mồm’ và chớ ‘nhúng mũi’ vào chuyện Biển Đông.

Đáp lại, bài xã luận của tờ New York Times nói Washington nên phớt lờ trước những cơn thịnh nộ ngoại giao như thế mà nên tiếp tục giữ quan điểm trung lập và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông.

Bài báo cho rằng không chỉ riêng Hoa Kỳ mà các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, có thể đóng góp cho giải pháp hòa bình ấy bằng cách thông qua bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.

Trong khi đó, nhật báo China Daily của Trung Quốc ngày 21/8 cho đăng bài chỉ trích các nhận định của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông là vụng về. Bài báo nói dù Hoa Kỳ khẳng định không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông nhưng giới quan sát Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ đã thiên vị chống lại Trung Quốc. Và vẫn theo bài viết, thái độ thiên vị của Washington mâu thuẫn với giải pháp dựa trên luật quốc tế cho vấn đề Biển Đông mà Hoa Kỳ đang cổ xúy.

Theo bài báo, các nước Châu Á đã khá quen thuộc với việc sống chung với các tranh chấp không được giải quyết hằng mấy thế kỷ nay. Cho nên, vẫn theo bài viết, Hoa Kỳ nên cố gắng giữ vững các lập trường dựa trên luật lệ mà họ đang rêu rao và đi theo một tiến trình công bằng cho tất cả các bên có tranh chấp và bị ảnh hưởng.

China Daily nói để làm được điều đó, Hoa Kỳ cần phải bảo vệ lập trường không thiên vị và tránh lặp lại những lời tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra với báo chí.

Nguồn: Reuters, Radio Australia

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: tuan từ: dong nai
31.08.2012 03:40
trung quoc la do gia thu.coi nuoc lon bat nat be? neu dong den viet nam thi trung quoc se bi an don that nang?

bởi: cong tam từ: saigon
28.08.2012 22:53
Mỹ không đông chân động tay,chỉ còn mấp máy cái miệng mà Tàu khựa mắng Mỹ câm mồm và chớ thò mũi vào(theo VOA).Quả thật ông bạn cánh hẩu nhưng là chủ nợ lớn nên đành nhắm mắt làm ngơ vậy.
Ôi thời oanh liệt của Mỹ nay còn đâu?

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
27.08.2012 06:16
Sức mạnh toàn dân VN là dùng nhỏ chọi lớn.
Một chiếc kim nhỏ rất dễ bị hỏng, nhưng cũng có thể làm thủng rất nhiều quả bóng thật lớn. Lịch sữ ngàn năm đã chứng minh điều đó, và Đại Hán đã được học những bài này.

bởi: bba từ: anh
26.08.2012 13:43
Mỹ phải giúp Việt vì chỉ có người Việt mới giúp Mỹ kiềm chế TH

bởi: hoangthi từ: viet nam
26.08.2012 04:08
cách đây hai ngàn năm, với tầm bắn của dây cung và mũi tên. tần thủy hoàng đã thống nhất một trung hoa hỗn loạn kéo dài. bây giờ với tầm bắn của tên lửa liệu đại hán có thống nhất được mỹ, nga không nhỉ? tham vọng thì có đấy. chúng ta hãy cùng chờ xem.

bởi: Vô danh
23.08.2012 22:39
Hoa kỳ là quốc gia duy nhất có thể đảm bảo cho một thế giới hòa bình, vì vậy việc bảo vệ công lý chắc chắn không thể ngoài HK. Trung Quốc là một nước lớn người dân TQ rất chăm chỉ làm ăn nhưng ngược lại ban lãnh đạo của TQ thì lại rất côn đồ hiếu chiến, việc cãi vã với côn đồ là vô ích mà phải hành động bằng cách bắt chúng tuân thủ theo luật pháp.HK nhớ điều đó

bởi: Tào Tháo từ: Bắc Kinh
23.08.2012 13:25
Hồ Cẩm Đào - Thông báo- Hiện nay Trung Quốc đang muốn hợp tác liên doanh với ban lãnh đạo các nước- Nội dung dự án : Diệt dân sở tại thay bằng dân Trung Quốc. Chúng tôi đã thành công khắp thế giới nơi nào cũng có dân Trung Quốc. Thành tích diệt 3 triệu dân Căm phu chia trong vòng 1 năm. Chúng tôi đang khuyến mãi cho Căm Phu Chia 2 tỉ USD để tiếp tục dự án diệt hết dân Căm Phu chia. Nước nào có nhu cầu liên hệ sớm, khuyến mãi gấp đôi , thanh toán qua Ngân Hàng âm phủ.

bởi: LHT từ: Việt Nam
23.08.2012 10:03
Người Mỹ quen với luật pháp Quốc tế còn Trung Quốc quen dùng luật rừng hai hệ thống luật khác nhau thì phải cải nhau thôi

bởi: chinadog từ: viet nam
23.08.2012 03:20
đấu võ mồm hoài chán lắm thêm khô nước miếng. đập nhau coi mới đã bên nào thắng thì asean ngã theo bên đó

bởi: Bình sọ não từ: hn
23.08.2012 01:51
Sức ép dân số,đói khát tài nguyên, cùng văn hóa hơn thua cóp nhặt truyền từ đời này sang đời khác đã tạo nên diện mạo của một TQ bá quyền.Trăm đời họ đã chẳng khuất phục được nước Nam,đời thứ 101 cũng đến thế thôi.Người TQ cũng chẳng đẹp đẽ tự hào gì,họ đang là nô lệ của con cháu Hốt tất Liệt,là kẻ giữ nhà cho vương quyền Mãn thanh xưa kia.Người Trung hoa cổ xưa đâu còn nữa?Người Mãn đã đem văn hóa ,lối sống quốc gia vùng đông bắc đồng hóa dân Tầu cổ.Nhận vơ đế chế Nguyên Mông là của mình,tranh chấp hình ảnh tiền vương Mông cổ,tự hào quá lố về vương triều Mãn, kẻ đã đạp đổ thành Bắc kinh, thiết lập đế chế mới trên điêu tàn diệt vong của triều Minh thuần chủng.Không có vòng tay giang rộng độ lượng của vương triều Nguyễn chắc họ đã bị diệt chủng hoàn toàn.Các vua Nguyễn đã rất ý thức về dòng máu,văn hóa thuần Việt,cả dòng người tị nạn đông đảo ồ ạt sang VN đã bị hòa tan ít để lại dấu vết ở vùng đồng bằng châu thổ Nam bộ.Một dân tộc được cho là trường tồn khi dân tộc đó biết giữ gìn di sản của tiền nhân ,đó là lãnh thổ,phong tục,tập quán,văn hóa,ngôn ngữ bản địa không pha tạp, mang sắc thái riêng không lẫn lộn..Người Mông cổ đã nô dịch cả vùng Trung nguyên nhưng đã phải dừng lại trước ải Nam quan ,dù đến ba lần trống dong cờ mở cũng vẫn đại bại.Dân mãn châu cũng chung số phận,bỏ lại cả núi xương khô cách cố hương đến cả vạn dặm,mãi tận vùng giáp dân mũi lõ tóc nâu Nga la tư.

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
22.08.2012 23:53
Không biết nếu có chiến tranh nổ ra HK có đem quân ra giúp không hay đứng đằng sau phản đối cùng lắm thì viện trợ cho các nước Phi ,Nhật đánh trung thay mình

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
22.08.2012 18:23
Thấy chưa? Tàu nó xấc xược ra mặt rồi đó, nó có coi Mỹ ra cái thá gì nữa đâu, nó chỉ cần dùng 2 ngón tay bóp mũi Mỹ cũng chết. Tiền nợ khổng lồ mà chú Ba xe kéo cho trọc phú Mỹ mượn là sợi dây thòng lọng tròng vào cổ của trọc phú. Mà thực vậy, chú Ba xe kéo có lý khi dễ trọc phú: "Ủa, sao phú ông mượn tiền xe kéo để sống qua ngày?", nhất là người Tây Phương và Mỹ đánh giá trị của con người qua đồng Dollars!
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 20:27
@Vietnammenyeu từ Canada bác có biết vài quốc gia họ phát hành trái phiếu và cổ động dân họ mua trái phiếu họ còn cổ động là mua trái phiếu là yêu nước....Nên Mỹ cũng phát hành trái phiếu, thiên hạ xúm vô mua Anh Quốc nè Nhật nè Trung Cộng nè mà Trung Cộng dành mua nhiều nhất nên trở thành người yêu nước......Mỹ.
và cũng trở thành ông "chủ" nợ bự mà bác biết đó ở các nước CS dân họ sợ kêu họ là 'Nhân Dân làm chủ" lắm họ chỉ muốn làm" đầy tớ" thôi
Trả lời

bởi: Vietnammenyeu từ: Đại Háng
23.08.2012 01:48
Chú em cứ bình tỉnh, để anh xử lý Trung Đông xong rồi đến lượt chú mày đó, chỉ còn tên Sê-ri với tên i-răng nữa thôi, băng đảng anh ở khắp mọi nơi, tính ra sơ sơ xung quanh chú em có mấy nước đó, để anh liệt kê ra nhé, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Philip, úc...số má đó không chú em, nhìn lại chú xem có ai không nào, chắc chỉ còn mỗi thằng nghèo mạc rệp Bắc Hàn thôi, Việt Nam đợi thời cơ sút chú thui. Còn tiền anh thiếu chú là dollar, nhà anh sản xuất ra thứ đó mà, chú xem đó là tiền chứ đối với anh chỉ là vài tờ giấy in chữ ra thôi, chú ngu quá àh! Anh có 12 chiếc hàng không mẫu hạm đấy, anh đem 4 5 chiếc qua là chết chú nhá! àh không chú chưa có đẳng cấp nói chuyện với anh đâu, đánh thắng Nhật Bản trước đi, nếu anh nhớ không làm thì có lần Nhật Bản mang qua Đại Lục chỉ có 2 triệu quân mà đè đâu cưỡi cổ hơn 1 tỷ nhân dân đại háng của chú rồi, chú em tệ quá đấy.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 22:12
Đó không phải là nợ mà là giao dịch về kinh tế. TQ làm ra hàng dõm, hàng nhái, đánh cắp phát triển trí tuệ của HK là những hành vi trộm cắp, lừa lọc và vi phạm sự tiến bộ của xã hội loài người. Nói một cách khác, anh treo đầu dê, bán thịt chó thì anh phải chịu hậu quả, một khi HK và Đồng Minh khắp TG tẩy chay hàng hóa TQ, kinh tế TQ sẽ suy sụp và gục quỵ ngay. Cái ngày ấy không còn xa nếu TQ vẫn tính nào tật nấy, tham lam, cướp giật với chủ nghĩa THỰC DÂN MỚi, khi TQ gây chiến tranh, TQ sẽ không nhận được 1 xu nào của HK chứ đừng nói được HK viện trợ như đã làm với Bắc Triều Tiên. Cho nên NVYN nói cái hiểu biết của VNMY chỉ đũ làm nô tài cho chủ nhân của hắn là Tập đoàn Tân Thực Dân TQ do HCĐ làm chủ tịt chứ không phải chủ tịch!
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.08.2012 18:55
Nếu bảo rằng Mỹ và Tây phương đánh giá con người qua đồng đô, Đi Về VN, thiên đường XHCN mà ở, ở Canada làm chi.

bởi: Vô danh
22.08.2012 18:14
Oi gioi oii....to mom cung chang giai quyet duøc van de...bay giø la luc boom dan..la suc manh de giai quyet van de..thoi de 2 the chien thi NHAT DUC Y..muøn lam ba chu toan the giøi.nhung cung tanh banh ...thøi nay..TAU CONG møi vua thøat canh ngheo døi..muøn lam dai ca...thi cu thu suc vu khi di...roi biet ro?...Tau cong dong dan 1 the giøi..cung la lu nhat gan...nen da bi NHAT do ho...van con laø khøet...

bởi: Vô danh
22.08.2012 18:04
Tờ báo của Hoa kỳ nói đúng chứ đâu sai, nếu TQ không gây hấn với Việt Nam - Philippines thì Hoa Kỳ lấy cớ gì mà lên tiếng chỉ trích TQ có phải không ? TQ có dùng sức mạnh quân sự hăm doạ Việt Nam và Philippines không ? TQ trả lời đi cho người ta biết, TQ có lấn chiếm lãnh hải của Việt Nam - Philippines không nói đi, TQ có vẽ bản đồ tự nhận hầu hết vùng Biển Đông là của TQ không ? nói đi cho người ta biết. Người câm miệng TQ mới là đúng. Hoa kỳ nói đúng, Hoa kỳ trở lại châu Á cũng tại TQ mà ra có phải không TQ ? Cạnh tranh kinh tế là chuyện phải có, nhưng có trong trách nhiệm của một quốc gia, chứ không phải nước lớn như TQ rồi vô trách nhiệm muốn nói gì nói, muốn đánh nước nào đánh phải không TQ ? nói chơi cho vui vậy thôi chứ TQ đánh Việt Nam để ăn cướp của dân tộc Việt Nam, Việt Nam đánh lại TQ đó, TQ biết không ? Còn vùng Biển quốc tế ở Biển Đông, TQ không thụt cái lưỡi con vô mà le ra liếm đòi ăn hết một mình ở đây, thì cộng đồng quốc tế liên minh đánh với TQ một trận cho TQ biết.
Trả lời

bởi: nguoi nong dan từ: canada
25.08.2012 12:13
Hay ,cam on ban da noi gium toi ,hoan nghenh

bởi: Vô danh
22.08.2012 15:43
Truyền thông TQ ai mà còn xa lạ ? báo chí TQ còn tệ hơn, nhất là tờ báo Hoàn cầu đại diện cho đảng cộng sản TQ, hay chính phủ TQ cũng là cá mè một lứa không hơn phải không TQ ? Một nghìn năm sau TQ cũng chưa nuốt trọn được Biển Đông chứ đừng nói ngày nay, ngày nay các nước xung quanh với TQ, TQ là kẻ thù số 1, 1 quốc gia gian manh như TQ, các nước cần phải phỉ nhổ mà xa lánh. Hoa Kỳ ở xa nhưng các nước trong khu vực cần phải thân thiện để giao lưu học hỏi, còn TQ ở gần mà như ma đạo quỷ ám hù doạ cần phải cảnh giác, không thôi thì chết phải không TQ ? truyền thông TQ cổ vũ chính quyền quân phiệt hiếu chiến diều hâu TQ, đánh các nước là bằng chứng rồi phải không TQ ?

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
22.08.2012 15:41
Cá mè một lứa mà cứ bêu xấu lẫn nhau ....Đúng là một trò hề miễn phí diễn cho cả thế giới cùng cười !
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 22:22
Sao chú lại so sánh HK và TQ là cá mè một lứa? TQ từng xâm chiếm, Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines, còn HK có xâm chiếm hay cưỡng chiếm đất nước nào đâu? HK luôn đem tiền của cứu trợ các nước nghèo đói khác, viện trợ các nước có hoàn cảnh khốn khó, thiên tai bệnh tật, trong đó có VN, Còn TQ thì ích kỹ, hẹp hòi, tham lam vơ vét, là hạng ăn chén đá bát (Từng được HK hỗ trợ giúp đở để phát triển đất nước sau khi bát quân rút khỏi Trung Hoa) Đem kẻ tiểu nhân so sánh với người quân tử, chú CAM nầy đúng là biết một mà chẳng biết hai hay nói một các huỵt toẹt ra là chú quá HÀM HỒ ham ăn ham nói nên nói toàn những điều vớ vẫn không đâu vào đâu!
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.08.2012 19:00
Vì cái trò hề nầy mà các Đầy Tớ Nhân Dân với trình độ đĩnh cao trí tuệ loài người lo mất ăn mất ngũ, năn nĩ xin Mỹ bán cho vũ khí xịn để bảo vệ Đảng (ngư phủ VN không đáng được lo, chỉ "no" cho Đảng thôi).

bởi: Vô danh
22.08.2012 14:22
Sống chung với các tranh chấp mấy thế kỷ nay ? láo xược cho một dân tộc tham lam nên không còn biết lẽ phải là gì. Biển Đông bình yên, ai tranh chấp với ai ? vùng Biển quốc tế ở Biển Đông bao đời nay các dân tộc trên thế giới lưu thông qua đây giao thương mua bán nước này qua nước nọ có phải không TQ ?. Quốc tế ai tranh chấp với ai ở đây ? ngày hôm nay một mình TQ tự vẽ cho mình có chủ quyền hầu hết Biển Đông như vậy ai đúng ai sai đây TQ ? TQ đừng hồ đồ mà lớn tiếng cho ta đây là đúng. Hoa Kỳ đại diện cho cộng đồng quốc tế lên tiếng tố cáo TQ gây hấn với các nước láng giềng là hoàn toàn đúng không cái gì gọi là sai . Các nước trên thế giới nhỏ lớn có nước nào vùng Biển quốc tế lưu thông chung mà người ta tự nhận cho mình vùng Biển quốc tế này là của riêng như TQ không ? trả lời đi TQ ?. Ai hồ đồ đây TQ ? một quốc gia lớn như TQ mà liêm sỉ, thủ đoạn bẩn thỉu không biế tôn trọng luật pháp các nước và luật pháp quốc tế, mà còn trở giọng quan thầy ta đây là anh cả nghe phát ớn chè đậu.

bởi: Bình sọ não từ: hn
22.08.2012 12:44
ĐẠI NAM DIỄN CA.
Thủa hồng hoang . Nhật Nguyệt se tơ ,Rồng Tiên giao hòa .Nước non ngàn dặm,biển trời mênh mang. Chốn biển Đông thuồng luồng chiếm cứ,nơi non cao thú dữ từng đàn .Mẹ Âu Cơ,mãn nhụy,nở hoa, sinh một bọc đủ trăm cái trứng. Nơi rừng thẳm nuôi đàn con đỏ,chốn lâm tuyền mẹ tỏ dấu chân.Lúc Mẹ đưa lên rừng săn thú,lại dẫn con xuống biển mò trai . Khi chèo thuyền,khi cưỡi sóng, chốn biển khơi giăng lưới quăng chài.. Lễ Mẹ đặt, kỉ cương Mẹ chế , cùng các con,lấn bể,dời sông. Khi có biến chung sức đồng lòng,khi gặp họa anh em nối kết.Lúc vui cùng hưởng,lúc buồn sẻ chia,trăm con một dạ,trăm trí một nhà … Tiếng cửi canh gõ nhịp,bầy trẻ thơ nô đùa,nương dâu xanh mượt,thóc lúa tràn kho.Cá tôm nặng lưới khẳm thuyền.,nhịp chèo mênh mang sóng nước…ĐẤT TRỜI RIÊNG MỘT CÕI,BIỂN KHƠI CHẤN MỘT PHƯƠNG. Phút chốc ,Mẹ về trời cùng tiên tổ.THAN ÔI!Biển lúc tiến, lúc thoái,gió đổi hướng theo mùa,lúc gió nam chợt ùa về gió bắc.Giã thú còn dò đường đặt bẫy,lòng người khôn xiết nông, sâu? Nay rợ Bắc,sống tạp giao chưa thoát kiếp bầy đàn.Kẻ mạnh đè kẻ yếu,miếng ăn giành được hơn thua,đất đai đoạt bằng móng vuốt.Người no đủ chê cá kén rau,kẻ đói khát thèm từng nhúm thóc.HỠI ÔI !Canh cửi nhện chăng,thoi văng,sợi nát,chốn biên cương ám khí vật vờ.Con đỏ rừng sâu phơi xác,con đen cùng quẫn biển xa.Nắng cháy đồi cháy núi,nắng cạn sông cạn hồ,đồng hưu hắt,cây khô đè xương trắng.Tiếng ru hờ lặng giữa khóc than,ai oán hỡi trời xanh có thấu?KIA! Cha đã về,Mẹ đã giáng.Xót xa côi cút bầy con,oán hờn héo hon lòng mẹ.Kẻ lên rừng khai mỏ,kẻ xuống biển tìm dầu,chung sức đúc nên khối sắt,gian nan thử chí anh hùng.Gươm giáo thay cày cuốc,sông sâu cọc nhọn chờ thù.Thoi cửi chuốt cung tên,trống đồng rền thôi thúc.Đánh một trận sạch không kình ngạc,đánh hai trận tan tác chim muông.Lửa hờn căm chế sức mạnh bạo tàn,rèn hờn oán thành cơn mưa sấm sét.Trời lại quang,mưa lại tạnh,thổi mây mù dạt phía bắc phương,dựng phên dậu ngăn hùm beo lang sói.ÔI! Trên đầu có trời cao,dưới chân có đất thẳm.LÒNG NHÂN KHÔN DUNG HÒA TỘI ÁC, BẠO TÀN SAO CHẾ NGỰ TỰ DO?
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 22:34
BSN-HN: Đọc bài văn như cởi tấc lòng, Giở trang sách cũ mà lòng xót xa. Tổ tiên dân tộc của ta...Anh hùng hào kiệt biết là bao nhiêu. Ngày nay nước Việt thế sao? Vì đâu nên nổi lệ trào thắm tuôn!

bởi: Tony từ: Cali
22.08.2012 12:43
Vì sao xảy ra "tranh chấp" lãnh thổ? Cần trở lại điểm xuất phát rằng: nếu người Tàu không vì lòng tham vô đáy mà đi lấn chiếm đất đai, biển đảo của các nước láng giềng thì không bao giờ có "tranh chấp". Thực tế xưa nay là lãnh thổ đang thuộc chủ quyền người khác, "bỗng dưng" bị người Tàu đặt tên rồi sau đó "tuyên bố chủ quyền" để tạo ra cái gọi là "tranh chấp".

Thử hỏi các nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và các nước không là "hàng xóm" của Trung hoa mấy khi bị xâm lấn, tranh cãi chủ quyền lãnh thổ triền miên như vậy?

Về vấn đề Biển Đông, với tư cách là siêu cường số một có nhiều đồng minh và bè bạn khắp năm châu bốn bể, tại sao Hoa Kỳ chỉ nói được rằng "không đứng bên nào"? Tại sao Hoa Kỳ không dám chỉ thẳng ra rằng chính Trung cộng là kẻ luôn chủ tâm gây hấn, tạo ra mọi sự bất ổn trong khu vực? Tại sao Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ không dám đồng thanh công khai tuyên bố rằng Hoa Kỳ đứng về phía lẽ phải, ủng hộ công pháp quốc tế về luật biển, cam kết bảo vệ cho các đồng minh và bênh vực các quốc gia nhỏ yếu đang bị hiếp đáp?

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
22.08.2012 11:31
Nào, hãy ngã giá rồi để yên cho tà ta thực hiện chủ nghĩa hư hỏng, hư vô, hư hư thực thực.

bởi: Vô danh
22.08.2012 11:17
TQ nói Mỹ " câm mồm" lại đúng là lời nói hung hăng hiếu chiến của thằng trọc phú bụng béo phệ, đầu cua tròn, mắt một mí, ''hảo nớ''. Tướng diều hâu TQ doạ đánh hạt nhân vào Mỹ. Báo chí và Chính khách Mỹ phát biểu rất trách nhiệm khác hẳn TQ. Tính cách đại hán ngàn năm nay không đổi được đâu luôn muốn chiếm của người thành của mình với chiêu bài "đòi lại"" và được 1 sẽ lấn 2. Do vậy Thế giới hãy chuẩn bị để cùng làm cho đại hán trở về thời trước Bàn Cổ xuất hiện thôi !

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
22.08.2012 11:10
Người Mỹ đã giúp đỡ cho tàu cộng phát triễn kinh tế, nhưng khi đạt được mục đích rồi tàu cộng được thể lấn tới, hổn láo không biết nhớ ơn Mỹ đã cứu giúp mình mà còn chửi bới như bọn mất dạy, thế mới biết cái thâm hiễm của giặc phương bắc mà tổ tiên người Việt Nam truyền thống đã dạy cho chúng nhiều bài học đắt giá.

bởi: NGUOI VIET HAI NGOAI
22.08.2012 11:08
Nếu chơi theo luật rừng ,....lẽ phải trên nòng súng.
Mỹ và rợ hán ,ai mạnh hơn ai ?? ?...

Không cần phải bàn nhiều ,hỏi tức là trả lời

bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: USA
22.08.2012 10:51
Hoa Kỳ không làm được gì đối với chuyện TQ xâm chiếm lãnh hải của VN vì VN không phải là đồng minh sống chết củng như không có hiệp định gì với Hoa Kỳ; Cho nên HK không có nghĩa vụ gì với VN. Còn đối với Philippines và Taiwan thì khác vì các nước này có ký hiệp định với Hoa Kỳ bảo vệ họ trong trường hợp chiến tranh; Cho nên Hoa Kỳ có thể can thiệp mạnh từ kinh tế đến quân sự gián tiếp hay trực tiếp.

bởi: lào khào
22.08.2012 10:27
Lại chụm đầu vào nhau la ó về biển đông, thấy mới tin,nói hoài.
Trả lời

bởi: Trẻ Cà Mau
24.08.2012 02:49
Đã lào khào lại còn thêm chột nữa, ai ai cũng thấy HS, TS trong đó có đảo BĐ lớn nhất nằm trong tay giặc.

bởi: Vaméri từ: US
22.08.2012 10:14
Khẩu chiến,tuyên truyền tăng mạnh giữa các giới truyền thông,nhất là ở thời buổi internet phổ biến này. Dù vậy,truyền thông quốc tế chưa nói toạc móng heo cái trò đểu dả của quân đội nhân dân TQ (PLA) giả dạng ngư dân xâm lấn biển đảo vùng biển Việt,Phi và biển Nhật,Hàn.
Trả lời

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
22.08.2012 18:07
Việc cho quân đội cải trang dân đánh cá đánh chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam với ý đồ độ bá biển Đông. Khêu khích hạm đội Hoa Kỳ. Hiện nay, chủ trương đàm phán, nhưng sự kiện lịch sử chứng minh chủ quyền và quyền tài phán. Tất nhiên chứng cứ rõ ràng sẽ thắng. Tuy nhiên thái độ đại ban bành trướng bếp sép ngông cuồng có thể bất đắc dĩ phải đi đến chiến tranh. Cũng có thể thế kỷ XXI lập lại cảnh hai nước từng là anh em đánh nhau. Ai thắng ? Ai thua ? Nỏ thần Liên Lâu tưng được Tổ tiên sử dụng sẽ tiêu diệt ý đồ xâm lược. Đáng với Trung Quốc Tổ tiên Việt Nam không có tổ chức biểu tình trận Bạch Đằng nhân dân âm thầm ủng hộ nghĩa quân căm cộc đáy sông và kiên nhẫn ngồi chờ hãi quân Hoàng Tháo. Trận này Danh tướng Hoàng Tháo bị Ngô Quyền chém rơi đầu. Học tập Tổ tiên chúng ta chuẩn bị nghênh địch. Lời khuyên các vị yêu nước nông nỗi hãy trầm tĩnh bô lô ba la kiểu Thích Quảng Độ, PGVNTN hiện ở ÚC tay chân Quảng Độ là Thích Nhật Tân, Thích Nhật Thường kể cả Thích Nhật Từ là nguyên đơn từng thưa Hàn Sĩ Trần Trí Trung tác giả Việt Nam Thi Sử Hùng Ca tại toà án ND Tp.HCM từ năm 2006 - 2010. tu hành ra trò tróng gì đục khoét ngôi Chánh Pháp nếu Giác Ngộ và thực sự Giác Ngộ thì hãy vận dụng phẩm hạnh Vị Tha. Đứng trên lập trường dân tộc thì đám này chỉ háo danh là tay sai đắc lực cho ngoại bang. Đám cơ hội. Việt Nam từ một nước phong kiến bị thực dân Pháp đô hộ bị tôn giáo mê tín kiềm hãm. Từ thống khổ tận cùng nạn đói chết trên 2 triệu. Ngày nay là quốc gia độc lập đưng ngang hàng với các nước khối ASEAN. Tất nhiên trong quá trình tiến bộ cũng có khuyết điểm khách quan. Nhưng chưa đến nổi phải đào thải. Thời điểm này miệng lưỡi bọn cơ hội đòi hỏi mắn chưởi v.v.. Bà con nhận dạng bản mặt khéo nguy trang tu hành của chúng. Cảnh giác. Chắc chắn văn kiện quy tắc ứng xử COC sẽ là cơ sở pháp lý quốc tế công nhận. Tên lớn xác ỷ đông hống hách. Quánh cho nó bôn đào hay cẫm đào chưa muộn !
Trả lời

bởi: Vô danh
24.08.2012 14:09
Bạn không thể đánh giặc khi lũ nối giáo cho giặc đang đứng sau lưng. ĐCSVN là bọn nối giáo cho giặc Tầu !
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 13:01
Chính phủ Nhật đang thẳng thắn tố cáo TQ làm trò quân đội giả dạng này.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ
22.08.2012 10:07
Trung Quốc rêu rao có quyền lợi cốt lõi ở Biển Đông thì mà không có cơ sở thì Mỹ cũng có lợi ích quốc gia ở đó thì huề cả làng.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 12:59
Trên danh nghĩa,quyền lợi của Mỹ không gì hơn là lưu thông tự do trên hải phận quốc tế, dĩ nhiên là Mỹ cũng muốn buôn bán giao thương tại vùng này. Mỹ vẫn bán chiến cụ cho Hàn,Nhật,Đài Loan và Nam Dương.