Đường dẫn truy cập

TQ triệu đại sứ Mỹ để phản đối việc truy tố 5 sĩ quan về tội gián điệp


Hình 5 sĩ quan Trung Quốc bị truy tố: Vương Đông, Tôn Khải Lương, Văn Tân Vũ, Hoàng Chấn Vũ và Cố Xuân Huy. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về 31 cáo trạng, mỗi cáo trạng có án tù tối đa là 15 năm.
Hình 5 sĩ quan Trung Quốc bị truy tố: Vương Đông, Tôn Khải Lương, Văn Tân Vũ, Hoàng Chấn Vũ và Cố Xuân Huy. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về 31 cáo trạng, mỗi cáo trạng có án tù tối đa là 15 năm.
Trung Quốc đã triệu đaị sứ Mỹ để phản đối việc Washington truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế nhắm vào các công ty Mỹ. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Trịnh Trạch Quang nói với Đại sứ Mỹ Max Baucus rằng vụ truy tố này “phương hại nghiêm trọng” tới các mối quan hệ Mỹ-Trung.

Trung Quốc đã bác bỏ các cáo trạng hình sự mà Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa ra cho các giới chức chính phủ nước ngoài về những hoạt động tội phạm mạng nhắm vào các công ty Mỹ.

Các giới chức Mỹ tố cáo một đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xâm nhập các máy điện toán của những công ty Mỹ hoạt động trong các ngành công nghệ hạt nhân, điện mặt trời và luyện thép.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder hôm thứ hai nói rằng Washington cực lực lên án những hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc, những hoạt động đã mang lại những thông tin quan trọng cho các công ty Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.

"Khi một nước ngoài sử dụng những nguồn lực và công cụ quân sự hay tình báo nhắm vào một viên giám đốc hoặc một công ty để thủ đắc bí mật thương mại hoặc những thông tin kinh doanh nhạy cảm để làm lợi cho các công ty quốc doanh, chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không thể nào nhịn nhục thêm nữa."

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những tố cáo đó là “ngụy tạo” và nói rằng Bắc Kinh quyết định đình chỉ những hoạt động của một toán công tác hỗn hợp Mỹ-Trung về Internet.
Công ty an ninh mạng Mandiant đã truy ra những hoạt động của nhóm tin tặc tới một khu ở Thượng Hải, nằm xung quanh trụ sở chính của đơn vị bí mật 61398 của Quân đội Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc.
Công ty an ninh mạng Mandiant đã truy ra những hoạt động của nhóm tin tặc tới một khu ở Thượng Hải, nằm xung quanh trụ sở chính của đơn vị bí mật 61398 của Quân đội Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ có “âm mưu đen tối” và lên án điều mà họ gọi là “thái độ đạo đức giả và tiêu chuẩn kép” của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng Washington lấy làm tiếc về hành động của Trung Quốc.

"Việc Trung Quốc quyết định đình chỉ những hoạt động của nhóm công tác này là một việc đáng tiếc. Chúng tôi tiếp tục tin rằng đối thoại là một phần thiết yếu để giải quyết vụ này và những những mối quan tâm khác về vấn đề an ninh mạng."

5 sĩ quan quân đội Trung Quốc có ra tòa ở Mỹ hay không là một câu hỏi chưa ai biết được giải đáp.

Bộ trưởng Holder nói rằng Washington hy vọng Bắc Kinh “tôn trọng hệ thống tư pháp hình sự” của Mỹ và để cho những bị cáo được mang ra xét xử trước tòa án.

"Chúng tôi hy vọng là những người này sẽ ra trước một bồi thẩm đoàn của Mỹ để đối mặt với công lý."

Ông Holder cho biết hoạt động gián điệp mạng của quân đội Trung Quốc nhắm vào 5 công ty Mỹ, trong đó có những công ty nổi tiếng như Alcoa World Alumina, U.S. Steel và Westinghouse Electric, cùng với hai công ty Allegheny Technologies và SolarWorld, và nghiệp đoàn chính của công nhân ngành thép ở Mỹ.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói Washington cực lực lên án những hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc, những hoạt động đã mang lại những thông tin quan trọng cho các công ty Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói Washington cực lực lên án những hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc, những hoạt động đã mang lại những thông tin quan trọng cho các công ty Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng lệnh khởi tố đó phản ánh mối quan tâm của Hoa Kỳ là Trung Quốc tiếp tục thực hiện hoạt động tội phạm mạng bất chấp sự phản đối của Mỹ.

"Chúng tôi đã nêu lên những mối quan tâm này một cách nhất quán và thăng thắn với chính phủ Trung Quốc và loan báo ngày hôm nay phản ánh mối quan tâm đang trên đà gia tăng của chúng tôi là cách hành xử này của Trung Quốc vẫn tiếp tục."

5 viên sĩ quan Trung Quốc bị truy tố là Vương Đông, Tôn Khải Lương, Văn Tân Vũ, Hoàng Chấn Vũ và Cố Xuân Huy. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về 31 cáo trạng, mỗi cáo trạng có án tù tối đa là 15 năm.

Vụ truy tố này làm cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu với nhau.

Hoa Kỳ có tổng sản lượng kinh tế lớn gấp đôi Trung Quốc, khoảng 16.000 tỉ đô la so với 8.000 tỉ đô la. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng nếu tính theo sức mua thì trong vòng một năm nữa kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ để chiếm lấy vị thế của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiến dịch tấn công mạng của quân đội Trung Quốc:

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG