Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tiếp tục mời thầu dầu khí ở biển Đông


Giàn khoan dầu của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngoài khơi Biển Bột Hải
Giàn khoan dầu của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngoài khơi Biển Bột Hải
Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tiếp tục mời các công ty nước ngoài khai thác dầu khí ở 26 lô, trong đó có 22 lô nằm ở vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là biển Đông.

Các chuyên gia cho rằng đây là đợt mời thầu lớn nhất của CNOOC kể từ những năm 90.

Một nhà địa chất học tại công ty tư vấn năng lượng HIS nói với hãng tin Reuters rằng dường như các lô mới nhất này không nằm trong các vùng tranh chấp lãnh hải.

Đợt mời thầu này được tiến hành hai tháng sau khi công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc mời các công ty quốc tế bỏ thầu 9 lô ở phía tây biển Đông, khiến Việt Nam phản đối vì cho rằng các lô này nằm ở thềm lục địa của mình.

Hồi tháng Sáu, Việt Nam nói rằng khu vực thông báo mở thầu quốc tế này "nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982".

Khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh rằng đợt mời thầu tuân thủ pháp luật Trung Quốc và quốc tế, đồng thời kêu gọi Việt Nam không làm leo thang căng thẳng.

Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng trước đợt mở thầu mới nhất của Trung Quốc.

Nguồn: Reuters, Bloomberg, Dow Jones

VOA Express

XS
SM
MD
LG