Đường dẫn truy cập

Thăm dò cho thấy cuộc bỏ phiếu chọn độc lập ở Scotland sẽ thất bại


Kết quả thăm dò cho thấy 48% cử tri có phần chắc sẽ bỏ phiếu thuận trong lúc 52% bác bỏ đề nghị tách khỏi sự cai trị của London.
Kết quả thăm dò cho thấy 48% cử tri có phần chắc sẽ bỏ phiếu thuận trong lúc 52% bác bỏ đề nghị tách khỏi sự cai trị của London.

Trong ngày vận động chót trước cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Scotland, 3 cuộc thăm dò ý kiến công bố hôm nay cho thấy phe chống đối đang dẫn đầu.

Kết quả thăm dò cho thấy 48% cử tri có phần chắc sẽ bỏ phiếu thuận trong lúc 52% bác bỏ đề nghị tách khỏi sự cai trị của London.

Cả hai phía đang thực hiện cuộc vận động giờ chót trước cuộc đầu phiếu ngày mai.

Phía chống độc lập nói rằng bỏ phiếu thuận sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Scotland và cuộc sống của mọi người sẽ bị đảo lộn nếu liên hiệp kéo dài 307 năm với Anh bị phá vỡ.

Các chính khách thuộc mọi phe phái đã ra sức vận động ở cả hai phía của cuộc trưng cầu dân ý.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông dự kiến kết quả cuộc đầu phiếu sẽ rất khít khao. Ông nói với báo The Times rằng “Cho dù kết quả như thế nào thì chúng ta vẫn là một nước dân chủ. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến người dân bày tỏ qua lá phiếu.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG