Đường dẫn truy cập

Thái Lan cho phép LHQ tiếp cận 850 người Rohingya


Thuyền chở người tị nạn Rohingya bị nhà chức trách Thái Lan chặn lại ở Phuket, ngày 1/1/2013.
Thuyền chở người tị nạn Rohingya bị nhà chức trách Thái Lan chặn lại ở Phuket, ngày 1/1/2013.
Cơ quan tị nạn của Liên hiệp quốc cho hay Thái Lan đồng ý trên nguyên tắc cho phép họ tiếp cận với một nhóm khoảng 850 người đang bị giam giữ sau khi từ Miến Ðiện chạy sang để tránh bạo động sắc tộc và tôn giáo.

Nhóm người được xem là những người tị nạn Hồi giáo Rohingya này đã bị bắt giữ trong tuần này trong các cuộc bố ráp chống buôn người ở miền nam Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan, vốn hay trục xuất người Rohingya, đã hứa sẽ hỗ trợ ngắn hạn cho nhóm này.

Trong một thông cáo hôm nay, cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc hoan nghênh các bảo đảm đó của Thái Lan.

Cơ quan này cho biết họ hy vọng sẽ sớm đến thăm những người tị nạn để xem những người đó có xin tị nạn và cần được quốc tế bảo vệ hay không.

Hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya thiểu số đã phải rời bỏ bang Rakhine ở miền tây Miến Ðiện, nơi mà theo Liên hiệp quốc thì khoảng 115 ngàn người đang bị thất tán trong nước tiếp theo sau các vụ bạo động sắc tộc hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG