Đường dẫn truy cập

Pakistan trục xuất ký giả New York Times


Ảnh ông Declan Walsh trên Twitter
Ảnh ông Declan Walsh trên Twitter
Chính phủ Pakistan đã trục xuất một ký gỉa của tờ New York Times của Mỹ.

Ông Declan Walsh, Trưởng văn phòng New York Times, đã bị trục xuất khỏi Pakistan hôm thứ Sáu, một ngày trước cuộc bầu cử quốc hội có tính chất lịch sử của Pakistan.

Trong một văn thư chỉ có hai câu gởi cho ông Walsh, giới hữu trách Pakistan nói rằng ông phải rời khỏi Pakistan vì “những hoạt động thiếu thỏa đáng.” Họ không giải thích gì thêm.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã yêu cầu chính phủ lâm thời Pakistan đảo ngược quyết định trục xuất. Điều hợp viên chương trình Á châu của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ông Bob Dietz nói rằng quyết định đó “cho thấy giới hữu trách sợ những hoạt động tường thuật độc lập của giới truyền thông tới mức nào.”

Pakistan là một trong 64 nước mà tổ chức Freedom House cho là “không tự do” đối với các nhà báo trong bản phúc trình hàng năm về tự do báo chí thế giới được công bố hồi đầu tháng này.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói rằng giới hữu trách Pakistan đã không truy tố một nghi can nào trong 23 vụ sát hại nhà báo ở nước họ trong 10 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG