Đường dẫn truy cập

TT Mỹ nói chuyện với Thủ tướng Iraq về khủng hoảng an ninh


Lực lượng an ninh Iraq xịt hơi cay vào người biểu tình xông vào 'Khu vực Xanh' ở Baghdad.
Lực lượng an ninh Iraq xịt hơi cay vào người biểu tình xông vào 'Khu vực Xanh' ở Baghdad.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ bảy đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, và theo Tòa Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau là việc cải thiện an ninh cho khu vực quốc tế ở Baghdad là “vô cùng quan trọng”.

Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama cũng thay mặt dân chúng Hoa Kỳ ngỏ lời chia buồn với Iraq về những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Baghdad.

Cuộc điện đàm diễn ra chưa đầy một ngày sau khi những người biểu tình xông vào khu vực quốc tế, nơi toạ lạc của quốc hội Iraq và nhiều toà nhà của chính phủ, bất chấp những vụ nổ súng và bắn lựu đạn cay của binh lính chính phủ.

Những người biểu tình sau đó đã rút lui nhưng hứa sẽ quay lại với khí giới.
Nhiều người biểu tình là những người trung thành với giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr. Cũng giống như nhiều nhà lãnh đạo chính trị khác ở Iraq, giáo sĩ này cũng có một nhóm dân quân vũ trang có tên là Lữ đoàn Hoà bình.

Ông Sadr đã lên tiếng ủng hộ cho điều mà ông mô tả là một cuộc cách mạng của dân chúng chống lại chính phủ.

Các lực lượng an ninh Iraq hôm thứ bảy đã đóng mọi lối vào khu vực quốc tế và gia tăng số trạm kiểm soát an ninh trên đường phố ở Baghdad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG