Đường dẫn truy cập

Nhật Bản kiểm tra các đường hầm cao tốc trên khắp nước


Bê tông trên trần đường hầm Sasago ở Tây Tokyo rơi xuống trúng xe cộ đang di chuyển, ngày 2/12/2012.
Bê tông trên trần đường hầm Sasago ở Tây Tokyo rơi xuống trúng xe cộ đang di chuyển, ngày 2/12/2012.
Nhật Bản ra lệnh kiểm tra khẩn cấp các đường hầm cao tốc trên khắp nước sau khi các tấm bê tông trên trần đường hầm Sasago ở phía Tây Tokyo rơi xuống, trúng các xe cộ đang di chuyển hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 9 người.

Hôm nay, chính phủ Nhật đã hạ lệnh cho tức thời kiểm tra 49 đường hầm cao tốc trên khắp nước, có thiết kế tương tự như đường hầm bị sập.

Các giới chức đặc trách vấn đề an toàn đang xem xét khả năng các neo sắt gắn vào các cấu trúc kim loại dùng để chống đỡ các tấm bê tông không còn hữu hiệu nữa.

Đường hầm bị sập được xây hồi năm 1977, và lần kiểm tra mới nhất được thực hiện hồi tháng 9 năm nay.

Sáng sớm hôm nay, các giới chức cứu hộ đã bị buộc phải tạm ngưng công tác tại đường hầm bị sập cho tới khi các tấm bê tông còn lại đã được gia cố.

Các bản tin trên đài truyền hình tường trình rằng không lâu sau khi tai nạn sập đường hầm, nhiều cột khói đen đã bốc lên lên từ đường hầm Sasago dài 4,7 km tại quận Yamanashi, cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về hướng Tây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG