Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Nhận định của một dân biểu Mỹ châm ngòi cuộc tranh luận về phá thai

Dân biểu của đảng Cộng hòa Todd Akin và vợ Lulli
Dân biểu của đảng Cộng hòa Todd Akin và vợ Lulli
CỠ CHỮ - +
Phát biểu của một vị dân cử Hoa Kỳ trong tuần này, nói rằng “cưỡng dâm hợp pháp” ít khi đưa đến việc mang thai, đã đẩy cuộc tranh luận về phá thai ra tiền trường cuộc tranh cử tổng thống. Thông tín viên VOA Alex Villareal xem xét hậu quả của các nhận định do dân biểu Todd Akin đưa ra và nguyên do khiến phe Cộng hòa, kể cả người có thể sẽ là ứng cử viên tổng thống Mitt Romney đang cố hết sức tránh xa cuộc tranh cãi này.

Lời giải thích của ông Akin về lý do ông chống đối phá thai, ngay cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp, đã gây phẫn nộ tràn lan từ cả phía Dân chủ lẫn Cộng hòa, và nhiều người đã mô tả các nhận định của ông Akin là “thiếu tế nhị” và “ngu dốt.”

Tổng thống Barack Obama và đối thủ phía Cộng hòa Mitt Romney đã mau chóng lên án các nhận định vừa kể.

Tổng thống Obama nói các quan điểm như được bầy tỏ là mang tính xúc phạm. Cưỡng hiếp là cưỡng hiếp.

Ông Romney cũng cho rằng các nhận định của ông Akin cũng mang tính cách rất xúc phạm. Ông nói ông không thể bênh vực ông Akin cũng như những gì ông Akin đã tuyên bố.

Ông Akin đã xin lỗi, và thậm chí còn công bố một quảng cáo chính trị yêu cầu tha thứ.

Ông Akin nói: “Cưỡng hiếp là một hành vi xấu xa. Tôi đã sử dụng ngôn từ không đúng một cái sai trái, và tôi xin lỗi về việc đó.”

Nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng lời xin lỗi của ông Akin có phần chắc không đảo ngược được những lời kêu gọi của giới lãnh đạo đảng Cộng hòa đề nghị ông rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Thượng viện ở tiểu bang Missouri.

Chuyên gia phân tích chính trị Rhodes Cook nói vụ tranh cãi này là một thí dụ khác về vấn đề mà các ứng cử viên Cộng hòa thường vấp phải đối với các nữ cử tri. Ông Cook cho rằng đảng Cộng hòa không muốn sự cách biệt giới tính tăng thêm.

Ông Cook nói: “Phe Cộng hòa coi đây là một lời bình luận tệ hại, một lời bình luận khiến cho họ có vẻ như thiếu tế nhị đối với phụ nữ và vấn nạn của họ, nhất là trong tư cách các nạn nhân của những tội ác khủng khiếp như cưỡng hiếp. Họ vốn đã đứng về phía gây tranh cãi về nhiều vấn đề có liên quan đến phụ nữ, vì thế mà họ không muốn làm cho tình hình trở nên trầm trọng thêm.”

Ông Cook và các chuyên gia phân tích khác nói rằng các nhận định của ông Akin có thể đổ châm ngòi thêm cho những lời khẳng định của phe Dân chủ rằng phe Cộng hòa đang mở một cuộc chiến nhắm vào nữ giới. Các thành viên của đảng Cộng hòa vốn dĩ đã bị các tổ chức nữ quyền chỉ trích vì chống đối phá thai và chống việc trả tiền bảo hiểm cho thuốc ngừa thai.

Hôm qua, các đại biểu Cộng hòa đã đồng ý ủng hộ một lời kêu gọi hiến pháp quy định cấm phá thai trong khuôn khổ cương lĩnh của đảng, và không ngoại trừ các trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân. Trong khi đó, cương lĩnh của đảng Dân chủ “dứt khoát” ủng hộ quyền lựa chọn của người phụ nữ.

Ông Larry Sabato, giám đốc Trung tâm Chính trị của trường đại học tiểu bang Virginia, nói các vấn đề xã hội, như phá thai, có khuynh hướng đóng một vai trò chủ chốt trong sự ủng hộ của cử tri.

Ông Sabato nói: “Dân chúng có những cảm nghĩ rất mạnh ở cả hai phía, và đó là một vấn đề duy nhất đối với nhiều người. Một khi họ biết được lập trường của bạn về vấn đề ấy, ủng hộ hay chống đối, ủng hộ sự chọn lựa hay ủng hộ quyền được sống, họ sẽ quyết định sẽ bỏ phiếu ra sao. Trên thực tế họ làm ngơ trước các vấn đề kinh tế và các vấn đề đối ngoại cùng một loạt các đề tài khác.”

Ông Cook và ông Sabata nói chưa rõ liệu các nhận định của ông Akin có sẽ mang một ảnh hưởng kéo dài trong thời gian sắp diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không.

Họ cho rằng có phần chắc các nhận định đó sẽ còn sống động trong những quảng cáo chính trị của đảng Dân chủ, và nếu ông Akin tiếp tục chống lại những lời kêu gọi rút lui khỏi cuộc chạy đua thì hậu quả có thể đáng kể.

Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Akin gần như ngang ngửa với bà Claire McCaskill, là thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ, trong một cuộc chạy đua được coi là tối ư quan trọng đối với các nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm chiếm quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: hai hanh uusa
24.08.2012 22:58
ung ho lap truong chong pha thai cua dan bieu akin.nuoc my can nhung nha lanh dao sang suat va co luong tam trong sang .cho khong nen chon nhung nguoi my dan .noi hay nhung lam chang ra gi

bởi: phuc hoa usa
24.08.2012 22:54
cang ngay xa hoi my cang xuong doc .nen nuoc my can tinh thuc va chon dung nguoi co tai de dua dat nuoc my tro lai thinh vuong va xa hoi tro nen tot hon .moi mong giu vung dia vi cuong quoc so 1 .

bởi: hoa ke canada
24.08.2012 22:50
nuoc my dang suy thoai moi thu .tu chinh tri ,kinh te va xa hoi .vi nhung tu tuong cap tien .song 1 cach ich ky .chi biet huong thu than xac .khi co thai tim cach pha thai .hanh dong giet nguoi lam bang hoai xa hoi my .

bởi: binh tram korea
24.08.2012 22:47
pha thai la trong toi voi nhan loai va truoc thuong de .hanh dong pha thai khong khac voi giet nguoi .xa hoi ma ung ho pha thai ,se suy thoai dao duc tram trong

bởi: hoc phu usa
24.08.2012 22:44
lap truong chong pha thai cua dan bieu arkin phan anh cua luong tam trong sang .ong cu vung tin voi lap truong nay .nguoi luomh tam chan chinh se ung ho ong .

bởi: Thống Khổ
22.08.2012 13:18
Đấng Tạo Hóa nên nhân loại đã ban cho mỗi người quyền tự do quyết định mà không ai có thể lấy đi quyền đó kể cả Ngài. Nhưng nên nhớ rằng mỗi người nam cũng như nữ đều phải chịu trách nhiệm và hậu quả trước những quyết định của mình. Cấm phá thai thì bị lâm vào thế xâm phạm quyền của phụ nữ, phá thì xâm phạm quyền được sống của thai nhi, bên nào cũng có lý. Mỗi người đều có một lương tâm sâu thẳm trong lòng hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định điều mình nên làm. Thiên Chúa sẵn sàng cố vấn bạn theo điều tốt nhất và bạn phải quyết định làm theo hay không. Khi làm điều tốt người ta bị đòi hỏi phải hy sinh quyền lợi cá nhân, điều đó cũng là sự tự nguyện. Hãy khôn ngoan.

bởi: Vuong từ: US
22.08.2012 13:05
Nói đến Đảng CH người ta nghĩ ngay đến tính bảo thủ,trong đó không ít ông Nghị có tư tưởng bảo thủ đến mức điên khùng.May thay HK không phải cộng sản ,nếu không -lãnh đạo mà có con người như vầy ,dân chết chắc.Kinh nghiệm tôi thấy, càng ra luật nhiều ,dân mất tự do bấy nhiêu,trừ khi ra luật mang tính ủng hộ " dân chủ,nhân quyền,tự do" thì người dân nên ủng hộ.

bởi: Nguyen bat Nhao từ: USA
22.08.2012 12:45
Vấn đề phá thai đã luận bàn qúa nhiều, và cũng đã có quyết định của Tối cao pháp viện. Như vậy trong tầm kiến thức của mỗi người dân không nên và không thể vượt qúa những luật đã có. Nhưng chuyện bat nháo chẳng qua là do xáo trộn chính trị đưa ra để điểu qua tiếng lại hầu kiếm phiếu mà thôi. Gía trị của người cầm cân nẩy mực xã hội chỉ nằm trong vấn đề phá thai hay sao? Điều tiên quyết là người theo nền văn hóa cổ truyền thường gọi là bảo thủ, nên đưa ra chiến lược đem vấn đề phá thai vào qúa khứ, sau đó tập trung vào công việc quốc thái dân an vì phe cấp tiến không có cấp tiến nào hơn chiến lược SEX vì thế bảo thủ cần có một chiến lược vững vàng không luận bàn trong mọi trạng huống, không chấp nhận thuế của dân liên quan tới phá thai là đủ. Thượng đế ban ơn lành cho mọi người trên trái đất này.

bởi: Vô danh
22.08.2012 11:41
Nếu thai mới có 1 tháng tuổi thì có thể phá,vì đứa bé chưa thành hình,nhưng khi thai nhi đã thành hình thì không nên phá,vì dù sao thì cũng là một mạng người.Nếu bị hiếp dâm mà mang thai thì nên phá sớm,nếu để thì khi sinh ra,chính đứa nhỏ đã khơi lại hình ảnh lúc người mẹ bị hiếp,sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ

bởi: Tam.
22.08.2012 09:32
Cung mot dua be : giet khi chua sanh - binh thuong,khong toi ; giet khi vua duoc sanh ra - bi toi !. That kho hieu,dua be luc nao cung la mot con nguoi co cam nhan hieu biet nhu mot con nguoi. Neu moi nguoi co trach nhiem thi se tranh khoi canh dau long nay!.

Bấm vào đây để xem thêm