Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Trung Ðông

Người biểu tình Yemen xông vào đại sứ quán Mỹ

Người biểu tình Yemen leo lên cổng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sana'a trong cuộc biểu tình phản đối bộ phim nhạo báng tiên tri Muhammad của Hồi giáo, ngày 13/9/2012
Người biểu tình Yemen leo lên cổng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sana'a trong cuộc biểu tình phản đối bộ phim nhạo báng tiên tri Muhammad của Hồi giáo, ngày 13/9/2012
CỠ CHỮ - +
'Innocence of Muslims' – 'Sự Ngây thơ của Người Hồi giáo': Cuốn phim châm ngòi cho các vụ tấn công vào các trụ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở Ai Cập và Libya.

- Các trích đoạn phim được đăng trên YouTube bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

- Phim mô tả Tiên tri Mohammed dưới hình thức biếm họa.

- Phim được tài trợ bởi các thành viên của nhóm thiểu số thành viên của nhóm Thiên Chúa giáo Cổ Ai Cập.

- Cuốn phim được quảng bá bởi mục sư Cơ đốc ở Florida, Terry Jones, người đã đốt Kinh Quran tại nhà thờ của ông.
Hàng trăm người Yemen biểu tình, tức giận về một cuốn phim chế nhạo đạo Hồi đã xông vào khuôn viên Ðại sứ quán Hoa Kỳ ở Sana’a, nối tiếp một đợt biểu tình bài Mỹ tràn ra khắp vùng.

Ðám đông hỗn loạn đã đốt cháy một số xe ngoại giao hôm nay vào lúc nhân viên canh gác an ninh dùng vòi rồng và bắn chỉ thiên để tìm cách đẩy họ ra khỏi khu vực được bảo vệ kiên cố. Tin ghi có một số người bị thương.

Ðại sứ Hoa Kỳ tại Libya và 3 nhân viên của ông đã thiệt mạng hôm thứ ba sau khi những kẻ bị nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo xông vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, trong những cuộc biểu tình tương tự.

Trong khi đó, những cuộc biểu tình tiếp tục bên ngoài đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Cairo của Ai Cập trong ngày hôm nay, khi cảnh sát dùng hơi cay mắt để giải tán một đám đông khoảng 200 người. Bạo động nhắm vào một cuốn phim nghiệp dư mù mờ do một người Mỹ làm ra chế nhạo Tiên tri Muhammad.

Tổng thống Hồi giáo của Ai Cập, ông Mohamed Morsi, đang đi công du Brussels hôm nay, đã đả kích “các vụ tấn công” vào đấng tiên tri Hồi giáo trong cuốn phim, trong khi cũng lên án bạo động.

Ông Morsi nói: “Người Ai Cập chúng tôi bác bỏ mọi hình thức tấn công hay phỉ báng đấng tiên tri của chúng tôi. Tôi lên án và phản đối tất cả những ai…sỉ nhục đấng tiên tri của chúng tôi.”

Ông nói tiếp: “Nhưng bổn phận của chúng tôi là bảo vệ các khách mời và du khách từ nước ngoài. Tôi kêu gọi tất cả mọi người phải nhớ điều đó, chớ nên vi phạm luật pháp của Ai Cập, chớ nên tấn công các tòa đại sứ.”

Hợp tác Hoa Kỳ-Libya

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội Libya, ông Mohamed Magarief, hôm qua đồng ý hợp tác chặt chẽ trong cuộc điều tra về vụ tấn công gây chết người vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi. Nhà lãnh đạo Libya đã xin lỗi Hoa Kỳ về vụ tấn công này.

Washington đã phái hai chiến hạm của Hải quân, một toán an ninh chống khủng bố của Thủy quân lục chiến và các nhân viên điều tra liên bang đến Libya để bảo vệ người Mỹ và giúp truy lòng những kẻ bị nghi là phần tử cực đoan tôn giáo đã thực hiện vụ tấn công hồi khuya thứ ba.

Chính quyền Obama cũng ra lệnh sơ tán tất cả nhân viên Hoa Kỳ từ Benghazi đến thủ đô Tripoli.

Cuộc đời của Ðại sứ J. Christopher Stevens

-Giữ chức Ðại sứ Hoa Kỳ tại Libya từ tháng 5 năm 2012.

-Ðã giữ hai chức vụ trước đây ở Libya.

-Từng đảm nhận các chức vụ ở Israel, Syria, Ai Cập và Ả Rập Xê-út.

-Làm luật sư về thương mại quốc tế trước khi gia nhập ngành Ngoại giao năm 1991.

-Dạy tiếng Anh tại Maroc trong thời gian công tác thiện nguyện cho Peace Corps từ 1983 đến 1985.
Các giới chức Mỹ hôm qua nói vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi và một nhà trú ẩn gần đó có thể là một chiến dịch phức tạp đã được hoạch định và phối hợp, khác hẳn với cuộc biểu tình ban đầu ở Cairo, dường như có tính tự phát. Họ nói các phần tử chủ chiến có vũ khí ở Libya có thể đã dùng các biến cố ở Cairo để ngụy trang.

Nhưng các giới chức vẫn còn quá sớm để nhận diện những kẻ đã sát hại Ðại sứ Hoa Kỳ J. Christopher Stevens và 3 đồng sự hoặc để xác định liệu vụ tấn cộng có được tính toán để trùng hợp với ngày kỷ niệm những vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 vào Hoa Kỳ hay không.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét sự can dự của các phần tử chủ chiến Ansar al-Sharia thân al-Qaida theo như lời tố giác, nhưng cũng dè dặt vì không có bằng cớ chắc chắn. Hôm thứ tư, một tiểu đoàn của nhóm này đã phủ nhận việc hoạch định vụ tấn công.

Vị đặc sứ được ngưỡng mộ

Các đại sứ Hoa Kỳ bị sát hại trong khi tại chức

-J. Christopher Stevens, Libya, thiệt mạng khi một đám đông hỗn loạn xông vào đại sứ quán Hoa Kỳ ở Benghazi năm 2012.

-Adolph Dubs, Afghanistan, bị bắn chết sau khi cảnh sát Afghanistan tìm cách giải thoát ông khỏi tay những kẻ bắt cóc vào năm 1979.

-Francis E. Meloy Jr., Lebanon, bị Mặt trận Giải phóng Palestine bắt cóc và giết năm 1976.

-Rodger P. Davies, đảo Chypre, bị bắn trong một cuộc biểu tình tại Ðại sứ quán Hoa Kỳ năm 1974.

-Cleo A. Noel Jr., Sudan, bị các phần tử chủ chiến thuộc tổ chức Tháng 9 Ðen sát hại năm 1973.

-John Gordon Mein, Guatemala, bị phiến quân bắn chết năm 1968.
Ông Stevens là vị đặc sứ Hoa Kỳ đầu tiên bị thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ kể từ năm 1979. Ông là một nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp và là một trong các nhà ngoại giao Mỹ dầy dạn kinh nghiệm nhất trong khu vực.

Vị đại sứ này rất được ngưỡng mộ trong phe nổi dậy ở Libya vì sự hậu thuẫn mà ông đã dành cho cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài lâu đời của Libya là Moammar Gadhafi hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói ông Stevens đã liều mạng sống để dành sự hỗ trợ cho nhân dân Libya trong việc xây dựng “nền tảng của một quốc gia mới mẻ và tự do.”

Hôm thứ tư Tổng thống Obama đã lên án vụ sát hại 4 người Mỹ là “khủng khiếp và kinh hoàng.” Ông cũng nói Hoa Kỳ bác bỏ tất cả các nỗ lực “bôi nhọ niềm tin tôn giáo của người khác,” ám chỉ cuốn phim gây nhiều tranh cãi.

Một đoạn quảng cáo cho cuốn video bài đạo Hồi đã được đăng trên YouTube hồi tháng 7, một bản dịch ra tiếng Ả Rập bắt đầu phổ biến ở Trung Ðông trong những ngày gần đây. Các trích đoạn cuốn phim mô tả Tiên tri Mohammad là một tên hề xấu xa lạm dụng trẻ em, trong số nhiều lời công khai lăng nhục khác nữa.

Ðại sứ Mỹ bị tử nạn Christopher Stevens

  • Đại sứ Stevens chờ trong sảnh của khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.
  • Đại sứ Christopher Stevens, mới vừa được chỉ định chức vụ, bắt tay ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, sau khi trình ủy nhiệm thư ở Tripoli, 7/7/2012.
  • Đại sứ Stevens nói chuyện với các nhà báo Libya tại khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.
  • Đại sứ Stevens, giữa, đi cùng Đại sứ Anh Christopher Prentice, trái, nói chuyện với ông Suleiman Fortia, phải, thành viên của Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, 11/4/2011.
  • Đại sứ Stevens, phải, đi cùng Đại sứ Anh Christopher Prentice, trái, dự cuộc họp báo của Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia tại Benghazi, 11/4/2011.
  • Từ trái: Đại sứ Anh Christopher Prentice, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp  Abdul Hafiz Ghoqa, và Đại sứ Chris Stevens tham dự buổi canh thức để tưởng niệm hai nhà báo Tim Hetherington và Chris Hondros chết ở  Benghazi hôm 21/4/ 2011.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Trung Hoa Đại Lục từ: Trung Hoa
14.09.2012 04:08
Thấy chưa, mới đụng đến sân sau của Trung Hoa Đại Lục thôi, nếu ở sân trước thì không chỉ là sứ quán đâu

bởi: Dan Can tho
13.09.2012 16:00
Khi tin tuong vao lanh tu dang hay ton giao, ta phai tin tuong mot cach "thong minh" (phai biet phan biet dung , sai: dung thi theo, sai thi bo,.... ). Dung tin tuong vao ho mot cach mu quang ma co ngay bi ho loi dung lam sai dao duc hay dao ly?. Nhieu chuyen xay ra trong cuoc song tu truoc toi nay da chung minh dieu nay !

bởi: VN-Mơ 1 Thiêng Đường từ: CA-USA
13.09.2012 14:08
Mọi người nên tôn trong niềm tin của người khác. Thật ra nếu phân tích kỹ và tìm phương cách Hòa hợp tất cả sẽ trùng nhau. Đừng để những tư tưởng cực đoan lợi dụng, chia rẽ dẩn tới cảnh mất mát, đau khổ và chia lìa.
Nếu tôi là 1 người gìn giữ sự bình yên thì nên bắt đầu kịp thời từ ai và đông lực để hình thành cuốn phim đầy bi kịch và nhất là ai và động lực đã cổ vủ mọi người xem cuốn phim đầy bi kịch, cực đoan mang niềm đau diêt chủng đến Nhân Loại trên mạng YOUTUBE. Hãy cẩn thận từng li họ là ai và đang muốn làm gì trong XÃ HỘI LOẠI NGƯỜI này.

bởi: Lê Quốc Trinh từ: Quebec, Canada
13.09.2012 14:06
Tôi xin phép góp vài ý kiến về sự kiện này:

1)- Đề nghị chính phủ Obama và bà ngoại trưởng Clinton nên sớm tổ chức một cuộc điều tra tận nguồn để tìm hiểu ai là thủ phạm cố tình tạo dựng cuốn phim phỉ báng đức tin nguời Hồi Giáo;

2)- Đọc lướt vài thông trin mới đây tôi nghe nói cả đạo diễn và người viết kịch bản đã chối bai bải trách nhiệm, tệ hơn nữa là họ sử dụng bí danh, nickname, để chơi trò "ném đá dấu tay", lồng tiếng sau cùng để lừa phỉnh diễn viên;

3)- Tôi có cảm tưởng đây là một chiến lược "sử dụng dân chủ tự do của Hoa Kỳ để gây chia rẽ với cộng đồng Hồi Giáo". Đúng là một âm mưu vô cùng độc hại nhằm triệt hạ uy tín HK và gây phân hoá trong nội bộ nước Mỹ, nhân mùa bầu cử quan trọng;

4)- Ai là kẻ đứng sau lưng giật dây và chi viện tiền bạc, tôi tin rằng công lý HK sẽ làm sáng tỏ với thế giới;

Thế giới nhân loại đang sắp bưoc vào một thời kỳ khủng hoảng năng lượng đi đôi với kinh tế tài chính, nguy cơ chiến tranh cục bộ ở Biển Đông có khả năng bùng nổ lôi cuốn nhiều cường quốc vào cuộc. Hơn bao giờ hết tôi mong tổng thông Obama và toàn dân HK nên bình tĩnh và thận trọng trong cơn bão lốc chính trị này. Kẻ chủ mưu gây sóng gió sớm muộn gì cũng phải lộ diện.

Lê Quốc Trinh, Canada
(13/09/2012)

bởi: anhcam từ: us
13.09.2012 10:40
Đây là một trong nhiều nguyên nhân gây ra không biết bao cuộc thánh chiến từ cổ chí kim , xác người như núi , máu người như sông ! Bình tĩnh mà nói , các tín đồ ví như đàn cừu ngoan ngoãn , nên mấy ông lãnh đạo tôn giáo tha hồ khích động và dẫn dắt bầy cừu đi theo chủ hướng đầy tham vọng cùa các ông ấy , còn mấy chính khứa , dĩ nhiên không ngần ngại nhào vô để kiếm lời , như mới đây , ông Mitt Romey đã phát ngôn "shoot first aim later" , rõ chán !

bởi: Nguoi dan hang hai từ: HaNoi
13.09.2012 10:22
Xem ra có bàn tay của bọn Bắc Kinh nhúng vào
Trả lời

bởi: 2 lua
13.09.2012 16:08
@Nguoi dan hang hai"Xem ra co ban tay cua Viet Nam nhung vao !!!!
Trả lời

bởi: Lang Thang
13.09.2012 13:04
Đồng ý với bạn. Một mặt Bắc Kinh muốn trả đũa vì thất bại ê chề ở cuộc CM Hoa Nhài Libya vừa qua; Một mặt BK muốn Hoa Kỳ bận rộn về nhiều mặt để không đủ sức lo chuyện Thái bình dương.
Trả lời

bởi: Biển Đông
13.09.2012 11:08
Rất đồng ý với bạn, Bắc Kinh hay nói Mỹ xía vào chuyện này kia, nhưng sự xía vào của Mỹ với mục đích tích cực, còn Bắc Kinh và xía vào thì ôi thôi, tội lỗi nhem nhúa và phá hoại bởi bàn tay lông lá bẩn thỉu của chúng.