Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida chào đón Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Nhà khách Iikura ở Tokyo, ngày 14/4/2013.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida chào đón Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Nhà khách Iikura ở Tokyo, ngày 14/4/2013.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên để tìm giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng có các bước đi tôn trọng các các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng Bình Nhưỡng có ‘một lựa chọn rõ ràng dành cho nước này’, và sẽ tìm thấy một ‘đối tác sẵn lòng’ đàm phán ở Hoa Kỳ.

Ông Kerry đưa ra đề nghị như vậy tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm nay ở Tokyo.

Ông Kerry cũng lặp lại cam kết rằng Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực.

Trong những tuần gần đây, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa tấn công Mỹ và các đồng minh của nước này tại khu vực như Nhật Bản và Nam Triều Tiên.

Bình Nhưỡng nói rằng các lời đe dọa được đưa ra để đáp trả các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế của LHQ nhằm trừng phạt Bắc Triều Tiên vì tiến hành một loạt các vụ thử nghiệm phi đạn và hạt nhân.

Ông Kerry dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Shinzo Abe vào thứ Hai để thảo luận các chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên.

Nhật Bản nằm trong tầm bắn của phi đạn của Bắc Triều Tiên, và nước này đã triển khai các phi đạn đánh chặn khắp thủ đô.

Trước đó, tại Bắc Kinh, ông Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì cam kết hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm qua, hai nhà ngoại giao nói rằng họ ủng hộ mục tiêu một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG