Đường dẫn truy cập

Nga: Ông Putin có thể tranh cử tổng thống lần nữa


Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết ông có thể ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga, dự kiến vào năm 2018.

Ông cho biết như vậy trong một cuộc họp thường niên với các nhà báo và các chuyên gia Nga, được tổ chức tại khu vực Valdai phía tây bắc.

Khi được hỏi liệu ông có ra tranh cử tổng thống lần nữa khi nhiệm kỳ 6 năm hiện giờ của ông chấm dứt hay không, ông Putin trả lời: "Tôi không loại trừ việc đó."

Ông Putin làm Thủ tướng Nga từ năm 1999 đến năm 2000 và sau đó là 2 nhiệm kỳ bốn năm làm tổng thống từ năm 2000 đến năm 2008.

Ông giữ chức thủ tướng từ năm 2008 đến 2012 rồi lại được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 6 năm.

Hiến pháp của Nga quy định tổng thống không được phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG