Đường dẫn truy cập

Mỹ-Cuba lập nghị trình đẩy mạnh quan hệ song phương


Hoa Kỳ và Cuba nối lại quan hệ bang giao hồi tháng Bảy năm ngoái sau 54 năm gián đoạn.
Hoa Kỳ và Cuba nối lại quan hệ bang giao hồi tháng Bảy năm ngoái sau 54 năm gián đoạn.

Người phụ trách các vấn đề đối ngoại với Mỹ tại Bộ Ngoại giao Cuba nói hai nước có “một nghị trình làm việc đầy tham vọng” để thúc đẩy các nỗ lực tan băng trong các quan hệ song phương trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng Thống của ông Obama.

Sau một cuộc họp với các giới chức Mỹ ở La Havana hôm qua, bà Josefina Vidal nói hai bên đang làm việc hướng tới hợp tác trong lĩnh vực thực thi luật pháp, y khoa và nông nghiệp.

Các cuộc họp giữa hai bên vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay giữa Phó Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và các giới chức của Bộ Nội vụ Cuba, để thảo luận các nỗ lực chống các tội buôn ma tuý, tin tặc, khủng bố và di dân bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao cho hay các buổi họp tương lai sẽ liên quan tới nhân quyền và việc giải quyết các khiếu nại về tài chính.

Hoa Kỳ và Cuba nối lại quan hệ bang giao hồi tháng Bảy năm ngoái sau 54 năm gián đoạn.

Mối quan hệ đó đã tiến thêm một bước quan trọng với chuyến đi thăm Cuba của Tổng Thống Obama hồi tháng Ba vừa rồi.

Bà Vidal nói những tiến bộ sẽ tuần tự, nhưng điều quan trọng là tiến trình bình thường hoá bang giao đã khởi sự. Bà bày tỏ hy vọng rằng bất cứ ai sẽ làm chủ Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các quan hệ với Cuba.

VOA Express

XS
SM
MD
LG