Đường dẫn truy cập

Lũ quét tại Afghanistan, hơn 80 người thiệt mạng


Dân làng khiêng một nạn nhân lũ lụt tại thị trấn Gozargah-e Noor trong tỉnh Baghlan, ngày 7/6/2014.
Dân làng khiêng một nạn nhân lũ lụt tại thị trấn Gozargah-e Noor trong tỉnh Baghlan, ngày 7/6/2014.
Các giới chức địa phương Afghanistan cho hay hơn 80 thi thể được tìm thấy, hai ngày sau trận lũ lớn quyét qua miền cực bắc của nước này.

Nhân viên cứu hộ tại quận Guzirga i-Nur của tỉnh Baghlan hôm Chủ nhật chật vật trong địa hình khó khăn để tìm kiếm các nạn nhân, trong lúc máy bay trực thăng của quân đội đang chở hàng tiếp cứu đến cho hàng ngàn người đang trong cảnh không nhà cửa.

Ông Fazel Rahman, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết khoảng 850 nhà cửa bị phá hủy, và hơn 1.000 căn nhà bị hư hại vì mưa lớn và lũ, khiến cho hàng ngàn người đang cần có chỗ trú ẩn, thực phẩm, nước uống và thuốc men.

Tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng vì vẫn còn mấy chục người mất tích.

Trận lũ này xảy ra một tháng sau khi một vụ đất chuồi lớn do mưa lớn gây ra đã chôn vùi một làng ở tỉnh Badakhshan kế cận, giết chết hàng trăm người.

Lũ lụt và đất chuồi thường xảy ra trong mùa mưa vào những tháng mùa xuân ở miền bắc Afghanistan, nơi làng mạc còn thô sơ và không có khả năng chịu đựng nước lớn và bùn đất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG