Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ / Người Việt hải ngoại

Lá phiếu của người Mỹ gốc Việt và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

CỠ CHỮ - +
Giữa lúc chiến dịch vận động bầu cử tại Hoa Kỳ đang trở nên cấp bách hơn trong vài tháng cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử, các ứng cử viên chạy đua để giành ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ đã quay sang các cộng đồng thiểu số, như cộng đồng Mỹ gốc Việt, để vận động những lá phiếu có thể quyết định kết quả bầu cử. Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này gửi đến quý vị một số cuộc phỏng vấn về tầm quan trọng của lá phiếu của người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2012.
 
Cuộc chạy đua để thay thế Thượng nghị sĩ Jim Webb của bang Virginia, được giới phân tích đánh giá là một trong những cuộc chạy đua lý thú nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Hai đối thủ đang ngắm nghé chiếc ghế này đều là cựu Thống đốc bang Virginia: ông Tim Kaine là người của Đảng Dân Chủ, và ông George Allen thuộc Đảng Cộng Hòa.

Virginia là bang có đông người Việt cư ngụ. Và vì thế trong một cuộc bầu cử dự kiến sẽ rất khít khao, cả hai đảng đều dồn nỗ lực ve vãn cử tri Mỹ gốc Việt. Hôm thứ Bảy 17 tháng 9, ông George Allen đến thăm khu thương mại của người Việt tại thủ đô Washington.

Bên lề buổi tiếp xúc này, nhiều vị lãnh đạo cộng đồng kêu gọi người Mỹ gốc Việt hãy hành xử quyền công dân để tiếng nói của cộng đồng có sức mạnh lớn hơn trong các vấn đề mà cộng đồng quan tâm.  

Ông Đỗ Hồng Anh là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tiểu bang Virginia, Maryland và DC:

“Vâng, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón đại diện cho tiểu bang Virginia tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm nay đến trung tâm Eden. Chúng tôi với tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng đã phối hợp với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Tổ chức Quốc Tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản để tổ chức buổi tiếp kiến hôm nay. Với tư cách là một người Việt Nam, chúng tôi luôn luôn yểm trợ cho bất cứ ứng cử viên nào, bất kể là Cộng Hòa hay là Dân Chủ, miễn là người đó giúp đỡ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở đất nước này, đồng thời quan trọng nhất là yểm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ bên nhà tại Việt Nam. Vì lý do đó mà chúng tôi hôm nay có cuộc tiếp xúc với ông Thượng nghị sĩ George Allen, cũng như trong quá khứ, chúng tôi đã từng hướng dẫn ông Thống Đốc Tim Kaine, nghĩa là chúng tôi là bipartisan (không nghiêng về đảng nào).”

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Hội Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản đề cập tới tầm quan trọng của lá phiếu người Mỹ gốc Việt:

“Lá phiếu của các cộng đồng thiểu số, nhất là của cộng đồng Việt Nam có thể là những lá phiếu quyết định. Mà bây giờ hiện thời tôi thấy có nhiều người Việt Nam tôi thấy rất buồn là vì họ nói rằng 'chúng tôi không làm chính trị thì có nghĩa là chúng tôi không cần phải lưu ý đến các cuộc bầu cử', thì cái đó là một nhận định sai lầm, chúng ta không làm chính trị tức là chúng ta không tham gia các đảng phái hay muốn ra ứng cử, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái lá phiếu của chúng ta nó rất là quan trọng, và muốn bảo vệ quyền lợi của cộng đồng cũng như là muốn giúp cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước thì chúng ta phải có những quyết định. Mà những lá phiếu của những người gọi là “độc lập” như thế nó lại càng rất quý. Hiện giờ người Mỹ họ đang đi tìm những lá phiếu đó. Thì tôi xin kêu gọi tất cả mọi người nên chú tâm tới vấn đề và bỏ ít thì giờ, bầu cho ai cũng được, miễn là có nhiều Nguyễn, nhiều Trần, nhiều Lê nhiều Lý ở trong danh sách bầu cử, là chúng ta có thể gây được ảnh hưởng, gây được tiếng vang và sẽ được chính quyền họ tôn trọng, và các cộng đồng bạn họ vị nể hơn vì chúng ta có tiếng nói mạnh để có thể tranh đấu cho quyền lợi của chính chúng ta ở đây, cũng như giúp cho những mục tiêu, những cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam.”

Như các cuộc bầu cử trong quá khứ, những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử lần này là vấn đề kinh tế, vấn đề công ăn việc làm, vấn đề thuế má, chính sách giúp đỡ giới tiểu thương vì chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ là giới tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất, điều thiết yếu để vực dậy nền kinh tế èo uột hiện nay.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ nhận định về ý nghĩa của bầu cử:

“Cuộc bầu cử này nó là một cơ hội để chúng ta nói lên tiếng nói của chúng ta về những quan tâm của đất nước, trong đó nhân quyền là vấn đề số 1. Chúng tôi trong Nghị hội Toàn quốc của Người Việt tại Hoa Kỳ cuối tuần tới sẽ họp và cũng đẩy chương trình làm sao cho các lá phiếu của mình cho nó ý nghĩa. Năm nay sẽ là một cuộc bầu cử rất là sít sao, thành ra tùy thuộc bên nào thắng thì chúng ta sẽ có tiếng nói hay không, nếu lá phiếu của chúng ta nó đẩy thắng lợi về bên này hay bên kia.”

Về những vấn đề quan trọng đối với cử tri người Việt so với cộng đồng chính mạch, và sự khác biệt giữa lập trường của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm nay, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói:

“Tôi cho rằng các giá trị của người Việt cũng giống như người Mỹ truyền thống thôi, trong đó có vấn đề trước hết là giáo dục này, những giá trị gia đình này, người ta muốn xây dựng gia đình cho nó hài hòa là vì người Việt mình sang Mỹ mình mất hết, mất nhà mất cửa, mất đất mất đai, mất công ăn việc làm, mất vị trí trong xã hội...thì thường mình chỉ còn có mỗi một con đường để đi lên, đó là con đường giáo dục mà thôi. Tôi nghĩ rằng bên nào mà có thể đem lại những thứ đó sẽ được ủng hộ. Còn trong vấn đề kinh doanh, nhiều người cho rằng giữa ông Obama và ông Romney thì ông Romney có nhiều kinh nghiệm hơn, trong khi ông Obama ăn nói thì rất lưu loát và giỏi giang nhưng nói về kinh nghiệm của ông ấy trong kinh doanh thì không có.”

Trong một cuộc trao đổi với Ban Việt Ngữ- Đài VOA sau đó, cô Genie Nguyễn Ngọc Giao, sáng lập Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt, góp ý:

“Lá phiếu của chúng ta đặc biệt năm nay rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Năm nay là năm có rất nhiều vấn đề sẽ được quyết định bởi người được thắng cử, không những ở chức vị Tổng Thống mà còn đại diện ở quốc hội, các thượng nghị sĩ hay dân biểu. Quyết định của họ có ảnh hưởng đến vấn đề tài chánh của chúng ta, công ăn việc làm, vấn đề y tế, nhà cửa, sức khỏe, vấn đề di dân và vấn đề giáo dục. Ngoài ra, còn một điều mà tất cả người Mỹ gốc Việt đều quan tâm, đó là vấn đề Biển Đông, nó ảnh hưởng tới chủ quyền của chúng ta trên vùng biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa. Hiện thời có 2 hướng đi rất rõ ràng, Tổng Thống Obama thì nói muốn chú tâm chuyển lực lượng về Châu Á-Thái bình dương để bảo vệ vùng biển đó trong khi ông Mitt Romney thì nói rằng kẻ thù số 1 của Hoa Kỳ là Nga, và ông nói ông muốn đứng sau lưng Israel để đánh nhau với Iran thì 2 khuynh hướng đó hoàn toàn khác biệt.”

Tuy nhiên, muốn hành xử quyền công dân, trước hết cử tri Mỹ gốc Việt phải đăng ký và đi bầu. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói:

“Cái đó là bắt buộc rồi, không đi bầu thì coi như vô dụng, thế thì đi bầu là cái chuyện đầu tiên. Có một cái người Việt mình đôi khi quên, đó là “absentee ballot”, tức là không nhất thiết phải đợi đến ngày bầu cử mới đi bầu. Nếu muốn, có thể đến xin phiếu để bầu trước, nếu đã quyết định trong đầu mình muốn bầu cho ứng cử viên nào đó, thì cái đó có thể làm được trước, mà làm trước thì có thể tránh tình trạng là đến ngày cuối cùng, có khi quên mất hay là mình bệnh ở nhà, vv... thành ra cuối cùng như vậy sẽ có một phiếu chắc chắn. Ðiểm thứ 2 mà tôi yêu cầu là làm sao chúng ta ở những tiểu bang mà chúng ta có thể làm suy suyển cái kết quả của cuộc bầu cử thì chúng ta phải rủ nhau đi bầu càng đông càng tốt. Tại vì nó sẽ có tính cách quyết định. Một khi người ta thấy rằng vì lá phiếu của người Việt mà họ thành công thì không ít thì nhiều, họ sẽ ghi nhận thành quả đó, và họ sẽ lắng nghe mình nhiều hơn. ”

Thông điệp đó lại được Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt lặp lại. Cô Ngọc Giao khuyến khích cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu, bầu ai cũng được, miễn là số người Việt đi bầu đông chừng nào thì sau này khi lên tiếng yêu cầu bất cứ nguyện vọng gì, cũng sẽ được lắng nghe hơn. Cô Ngọc Giao nói:

“Thưa vâng, Chúng ta đã hy sinh rất nhiều để có được vị trí này, đến đây làm công dân Hoa Kỳ. Rất nhiều người trên thế giới cũng đã hy sinh rất nhiều cho một tiến trình dân chủ, cho cái quyền làm người mà không có được, thành ra đây là một cơ hội mà người Mỹ gốc Việt chúng ta phải sử dụng một cách thật đúng đắn, và phải hãnh diện cũng như trân trọng cái quyền lợi này. Mong tất cả quý vị nào đã là công dân mà chưa ghi danh đi bầu thì xin ghi danh. Hạn cuối để ghi danh lấy phiếu cử tri là ngày 15 tháng 10, chúng ta còn một tháng nữa. Ngọc Giao hy vọng rằng tất cả mọi người Mỹ gốc Việt đã là công dân Hoa Kỳ thì hãy bỏ lá phiếu của mình để tiếng nói của chúng ta có sức mạnh hơn.”

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: 2 lua
05.10.2012 18:09
La phieu cua nguoi My goc Viet khong anh huong toi cuoc bau cu tong thong Hoaky, boi gi nguoi Viet qua it o Hoaky.

bởi: stone từ: hanoi
03.10.2012 22:28
ôi đến bao giờ tôi được đi bỏ phiếu bầu trực tiếp thủ tướng đây !
có lẽ cả cuộc đời còn lại cũng chẳng có đâu.

bởi: Vô danh
02.10.2012 08:29
Nhân dân Mỹ nên nhìn lại danh dự và tiếng nói của nước Mỹ trong những năm vừa qua trên thế giới để có trách nhiệm với từng lá phiếu bầu. Chúng tôi thấy mấy năm gần đây nhiều quốc gia nhiều người dân trên thế giới đang lánh xa Mỹ trong đó có quốc gia đồng minh Mỹ.

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
01.10.2012 10:42
@TH - Hạ Hồng Kỳ (Canada)

Sống tại Canada có lẻ bạn không hiểu rỏ về tình trạng tại Mỹ. Ngay về phương diện quốc nội, chủ trương của hai đãng phái Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ rất khác biệt như ban ngày và ban đêm. Dưới đây chỉ là sơ lược một vài khác biệt :

** TT Obama sau nhiều tranh đấu khó khăn thì đã được thông qua luật bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân hay Affordable Care Act.
Congressional Budget Office (CBO) là cơ quan độc lập không đãng phái đã điều tra kỹ và cho biết là chương trình bảo hiểm cho toàn dân sẽ không phí tổn cho ngân quỷ quốc gia mà lại còn tiết kiệm được để bỏ vào Medicare Trust Fund giúp quỹ bảo hiểm sức khỏe cho người già. Nhưng Romney tuyên bố ngày đầu tiên là Tổng Thống ông sẽ bải bỏ chương trình bảo hiểm cho toàn dân.

** Cộng Hòa muốn bải bỏ Medicare (hay bảo hiểm cho người già) bằng cách tăng tuổi nhận Medicare từ 65 đến 67 tuổi và sẽ thay thế bằng Vouchercare. Chính phủ sẽ không trả tiền chi phí nữa mà hãng bảo hiểm tư sẽ đảm nhận, phát cho người già voucher để trả chi phí, nếu voucher không đủ trả thì phải trả bằng tiền túi, trong tương lai chi phí về healthcare sẽ lên giá vì hãng tư không còn dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Các kinh tế gia tiên đoán người già phải trả thêm mỗi năm từ $6200 đến $6500 USD.

** Đãng Cộng Hòa ủng hộ chiến tranh tại Trung Đông (vì dầu hỏa) phí tổn cho chiến tranh Iraq một tuần có thể đài thọ chi phí một năm cho trường học tại Mỹ. Tuy nhiên CH tuyệt đối chống đóng thuế

Không biết chương trình 60 Minutes có chiếu tại Canada hay không? Tôi gởi kèm theo đây link của CBS News. Hy vọng Moderator của VOA cho phép post lên đây chương trình rất giá trị của Mỹ.

Mitt Romney (ứng cử viên tổng thống) và Paul Ryan (ứng cử viên Phó Tổng Thống) đã ký vào Grover Norquist’s Pledge cam đoan trong bất cứ giá nào sẽ không tăng thuế người giàu và các hãng lớn. và cắt giảm chi phí của chính phủ Mỹ chỉ còn là 8% của GDP, tức là đi ngược trở lai thời 1900 khi ngân sách Hoa Kỳ chưa thành lập các quỹ an sinh xã hội để giúp người nghèo, người già hay thất nghiệp.

Hiện nay các hãng như GE và Exxon hoàn toàn không đóng thuế và Mitt Romney với lợi tức 22 triệu mỹ kim một năm chỉ đóng thuế 13.9%

• Steve Kroft của 60 Minutes hỏi thế thì người nghèo, người già, cựu thương binh và thất nghiệp sẽ ra sao?
• Norquist trả lời “kicking them and making their lives more difficult” đá họ và làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn

THE PLEDGE: GROVER NORQUIST'S HOLD ON THE GOP
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7419360n

Tôi luôn luôn đi bầu để chọn các đại diện từ cấp bật tỉnh, tiểu bang đến liên bang. Cầu mong một ngày nào 87 triệu dân Việt tại quê nhà cũng có quyền chọn người đại diện cho mình bằng lá phiếu

Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
02.10.2012 00:07
Cảm ơn Mùa thu xa quê, ở Canada tôi có thể xem được “60 minutes”, “CNN”, “ABC”, v.v., tuy nhiên do không có thời gian tôi rất ít khi xem. Khi nào có nhiều thời gian hơn tôi chắc chắn sẽ xem chương trình mà MTXQ giới thiệu. Và, đúng như MTXQ đã nhận ra, mặc dù tôi đã sống và làm việc ở Mỹ rất nhiều năm, nhưng xin thú thật tôi không biết nhiều về đất nước Mỹ. (Đây rất lời thật lòng, không giả dối.)

Tôi cũng cầu mong sẽ có một ngày “dân Việt tại quê nhà cũng có quyền chọn người đại diện cho mình bằng lá phiếu”. Hy vọng ngày đó không xa.

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
29.09.2012 19:58
@ TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada

Cám ơn đã đọc posting của tôi. With all due respect, I totally disagree! Tôi hoàn toàn không đồng ý là đãng nào thắng cử thì đường lối cũng như nhau, nếu tìm hiểu platform của hai đãng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ, thì sẽ hiểu là đường lối chính trị của hai đãng rất khác biệt.

1) Mitt Romney nhiều lần tuyên bố thắng cử thì sẽ binh vực Do Thái, nghĩa là sẽ có chiến tranh nguyên tử với Iran, và vì vấn đề ngân quỹ nên sẽ rút quân rải rác khắp nơi trong đó có Đông Nam Á.

Do Thái cần Mitt Romney đắc cử để mượn tay Mỹ dẹp Iran, Thủ tướng Do Thái Netanyahu muốn người Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho Mitt Romney nên đã tìm cách chi phối cuộc bầu cử tại Mỹ, Netanyahu công khai chỉ trích Obama trước Liên Hiệp Quốc (tại New York) và tại Quốc Hội Hoa Kỳ (WashingtonD.C). Điều nầy làm cho Bô. Trưởng Ngoại Giao của Do Thái cũng như Bô. Quốc Phòng Do Thái lo ngại là Netanyahu đã play game một cách ngu xuẩn, vì 67 % người gốc Do Thái vẫn ủng hô. Obama, các trưng cầu dân ý tại Mỹ đều cho thấy là Obama đang dẫn đầu.

2) Cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới tại Mỹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến 87 triệu người dân tại Việtnam. Cũng như bầu cử năm 1969 trước đây khi Nixon thay thế Johnson.

Dưới thời Johnson (DC) gia tăng lính Mỹ tại Việtnam và liên tục dội bom miền Bắc và đường mòn Hồ Chí Minh để ngăn chận tiếp viện của VC. Sau khi Nixon (CH) thắng cử và nhậm chức tháng giêng, thì tháng ba 1970 bắt đầu rút quân và hậu quả hàng ngàn dân Việt chết trong trại cải tạo hay chết khi vượt biên tìm tự do sau 1975



Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
30.09.2012 18:33
@ Mùa thu xa quê (MTXQ),

Có lẽ, vì để hạn chế bàn tán vào chuyện bầu cử của Mỹ, tôi đã không đi sâu vào những chi tiết các chính sách mà chính phủ Mỹ đã và đang áp dụng (mà tôi quan tâm theo dõi), vô tình tôi đã tạo cho MTXQ cảm tưởng là tôi cho rằng “platforms” tranh cử của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều giống nhau. Thật ra, ai cũng đều có thể nhận ra rằng những “platform” của các đảng phái đang tranh cử ở Mỹ có rất nhiều điểm dị biệt, nhưng cũng có nhiều điểm rất tương đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ xét tới “xu hướng chính trị và kinh tế của thời đại”, chúng ta sẽ thấy chính sách của hai đảng phái ở Mỹ, dù ban đầu có nhiều dị biệt, dần dần sẽ giống như nhau, đặc biệt là ở lãnh vực đối ngoại. (Đó là điều tôi muốn nói.)

Trong lúc tranh cử, các ứng cử viên thường chỉ trích cách điều hành, phương cách giải quyết vấn đề của đối thủ. Nhưng khi đắc cử và nắm được quyền hành, đôi khi phương cách giải quyết vấn đề của họ cũng na ná như những gì họ chỉ trích trước đó. Thực ra không phải là họ nói dối, nhưng chỉ vì họ không có “better options” để lựa chọn. Vì biết như vậy, cho nên khi tìm hiểu một chính sách nào đó của chính phủ Mỹ, tôi chú trọng rất ít đến những sự kiện nổi hoặc chương trình ngắn hạn, mà chỉ quan tâm nhiều đến mặt chìm của những chương trình, chính sách dài hạn. Và, khi để ý đến khía cạnh “lâu dài” của những chính sách này, tôi tìm thấy rất nhiều chính sách cần có “nhiều đời tổng thống Mỹ” để thực hiện chính sách đó. Tôi có thể dẫn ra nhiều ví dụ để làm sáng tỏ những gì tôi nói, nhưng vì muốn hạn chế việc bàn tán chuyện bầu cử ở Mỹ, tôi sẽ không làm điều này.

Hãy đi bầu, và bầu cho ứng cử viên tổng thống nào mà MTXQ xét thấy là tốt nhứt cho nước Mỹ (dĩ nhiên có cả cộng đồng người Việt ở Mỹ), cho VN, và cho cả thế giới (cho Canada). Dù tổng thống Mỹ là ai, tôi cũng sẽ hoan nghênh như nhau (hoan nghênh tất cả - vì đây là sự thể hiện tự do, dân chủ của dân Mỹ, một việc mà tôi trân trọng).




bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
29.09.2012 18:49
@ Cử Tri Không Biên Giới

1) Các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việtnam bi. Cộng Sản kết tội không bằng chứng. Tuy nhiên trên Diễn Đàn VOA và Global Citizen chúng tôi không chấp nhận lối kết tội nầy. Yêu cầu “Cử Tri Không Biên Giới” đưa bằng chứng là đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ gian lận !!! .

2) Đảng Cộng Hòa tại Florida dùng hãng Strategic Allied Consulting để giúp cử tri đăng ký đi bầu tại Florida. Tiểu bang Florida đã trả tiền cho công ty Strategic Allied Consulting hơn $ 1,3 triệu đô la. Các tiểu bang Nevada, North Carolina, Colorado và Virginia đã trả $ 3 triệu đô la cho công ty nầy để lo chuyện đăng ký cho cử tri.

Hôm thứ sáu vừa qua sau khi Florida điều tra thì biết rỏ là các cử tri đãng Dân Chủ đăng ký thì bị xé bỏ tài liệu vì vậy khi đi bầu thì không có bằng chứng đăng ký. Đãng Cộng Hòa tuyên bố sa thải hãng Strategic Allied Consulting ngay tức khắc, tuy nhiên không rỏ là bao nhiều người sẽ bị ảnh hưởng không thể xử dụng lá phiếu trong ngày bầu cử tháng 11 sắp tới nầy, cũng không nghe đề cập đến hãng sẽ bị kiện hay không

3) Tại sao lại kết luận là cộng đồng người Việt tại Mỹ mang ơn đãng cộng Hòa?
Công dân Mỹ có "right to know" hay quyền được biết, vì vậy các tài liệu cũng như thâu băng tại toà Bạch Ốc sau một thời gian thì sẽ được giải mật hay công bố cho quần chúng, dù có làm thương tổn cho chính phủ.

Cuốn băng cuộc nói chuyện giửa TT Nixon và Kissinger đã được cơ quan National Archives and Records Administration công bố và cho biết: TT Nixon (Cộng Hòa) muốn thương lượng để chấm dứt chiến tranh tại Việtnam nhưng gặp trở ngại là TT Nguyễn văn Thiệu không chịu ký hòa đàm Paris. Nixon hăm dọa cúp viện trợ và ra lệnh cho Kissinger nói lại với TT Thiệu. Cuốn băng cho biết Nixon nói với Kissinger ngày 20 tháng giêng năm 1973 "không biết hăm dọa như vậy có đủ không nếu cần thiết thì cắt đầu nó (Thiệu)

Đây là phần nhỏ của 154 tiếng đồng hồ của cuốn băng được cơ quan National Archives and Records Administration công bố khi Nixon và Kissinger bàn luận về chiến tranh Việtnam, Kissinger đề nghị "cứ đổ thừa cho đãng Dân Chủ “ (nguyên văn: blame the Democrats)

Lúc bấy giờ bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford công khai chỉ trích chính sách của Nixon tai Việtnam. Nixon áp lực Clifford bằng cách dùng IRS (cơ quan thuế của Mỹ ).

Năm 1972 Nixon (Cộng Hòa) là tổng thống Mỹ đầu tiên sang Bắc Kinh bắt tay bang giao với Mao Trạch Đông sau 25 năm không liên hệ với Cộng Sản Tàu, chỉ vì mãi lực khổng lồ của dân số Trung Cộng. Nixon bỏ rơi VNCH năm 1973 và từ đó đưa đến ngày Quốc Hận 1975

4) Tháng 5 năm 1975 Quốc hội Mỹ họp để tìm giải pháp giúp người tỵ nạn từ Việt Nam, Lào và Cam Bốt, thì đãng Cộng Hòa phản đối vì sợ phí tổn và cho rằng người tỵ nạn sẽ không hòa hợp được vào cuộc sống tại Mỹ cầm đầu là Dân Biểu Frank Sensenbrenner (Cộng Hòa, Wisconsin)

Hai người tranh đấu cho người tỵ nạn là Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy (Dân Chủ) và Dân Biểu Liz Holtzman (Dân Chủ) và đồng thời với hổ trợ của các nhóm lao động như AFL-CIO và các giới tôn giáo và Hội Do Thái, cho đến khi Đạo luật tị nạn “Indochina Migration and Refugee Assistance Act” thành hình

4) Hầu hết giới trẻ của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ đều bầu cho Dân Chủ vì hiểu rỏ lịch sử nước Mỹ. Nếu không có đãng dân chủ hay TT Johnson ký luật “Voting Rights Act” năm 1965 thì da màu như người Việt tỵ nạn vẫn chưa được đi bầu


bởi: Lê văn Tám từ: USA
29.09.2012 17:31
Có người Việt nào còn nhớ tên 2(hai) dân-cử nào to mồm nhất trong quốc-hội đòi không được viện-trợ một xu nào cho VNCH chống lại cuộc tấn công của Bắc-Việt năm 75 không?

bởi: Mot Nguoi Viet từ: Quan 3 Saigon
29.09.2012 15:26
Thua cac vi!
Cac vi nguoi My goc Viet dang ru nhau di bau va dang khuyen nhau chon ai ben do. Dung la can di bau de khang dinh quyen han va trach nhiem cua mot cong dan My, do la cach van minh de thuc hien quyen dan chu.
Toi thay trong long cac vi van co VN : Quy vi lo lang vi giac Tau o ep ngoai khoi, mong cho VN phat trien...Nhu vay la quy vi van dam da goc Viet , that dang quy.
Nhung cai goc Viet nho be, voi tu duy han hep, cam tinh ca nhan ,co chap van con rat ro o trong y kien cua cac vi.( chung ta chua co sach "nguoi Viet xau xi" giong nhu nguoi My nhi?- Xin loi neu qua loi )
Cac vi co bao gio tu hoi tai sao khi Hoa kieu bieu tinh chong Nhat vu dao senkaku ho cam co Trung Cong ma khong cam co Quoc Dan Dang? ( du ho co la Taiwan, hay co thu rieng voi nha cam quyen Trung Hoa, du la Trung quoc ngay nay cung la CS , van con vu thien an mon, van co Dalatma, cach mang van hoa...)Don gin la vi hien nay la co nay dang dai dien chinh thuc cho Trung quoc trong cuoc tranh gianh Senkaku .
Nhung dang tiec cac vi van khong bo duoc cai ca nhan de lam duoc nhu dan Hoa kieu! Cai co Ba Soc hay Co Do Sao Vang co dai dien duoc tinh Vietnam trong moi vi o ca hai phia?
Neu cu Co Ba Soc voi Co do Sao Vang oanh nhau thi quy vi co giup VN bao ve bien dao? Noi den chong ngoai xam thi chi co mot dat nuoc mot dan toc cac con dan Viet thoi, dung ke Viet loai nao, hay xem Hoa kieu ma hoc tap!
Khong the noi den yeu nuoc neu quy vi chua thoat khoi cai toi nho be cua minh !

Vai loi chia se, tran trong!

bởi: No Name từ: Hoa Ky
29.09.2012 09:32
I think Obama will stays in the White House for 4 more years . His has gained an advantage on the economy in part because Romney hasn't laid out specific plans for what he would do differently. Moreover, Obama also gets credit for the killing of Osama Binladen and the rebuilding of the automobile industry.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.09.2012 16:05
Mong bạn hãy chỉ ra những bóc lột của đảng dân chủ,nếu không trưng được bằng chứng thì bạn chỉ là loại ăn ốc nói mò,gắp lửa bỏ tay người.Người Việt chỉ là thiểu số,đắc cử hay không là do lá phiếu người Mỹ,và két quả ra sao thì mình phải chấp nhận,nên nhớ người Mỹ không ngu hơn người Việt.

bởi: Cử Tri Không Biên Giới từ: Quốc Tế
29.09.2012 02:25
Bầu cử tổng thống ở Mỹ năm nay không thực sự trong sạch như những cuộc bầu cử trước , tuy cuộc bầu cử chưa diễn ra nhưng người ta khó nhìn thấy những thủ đoạn tinh vi từ đảng dân chủ

Có lẽ Obama sau 1 nhiệm kỳ làm tổng thống đã bắt đầu nhen nhóm sự thèm khát quyền lực

Một cuộc tuyên truyền quy mô lớn đang âm thầm diễn ra tại Hoa Kỳ để cô vũ cho đảng dân chủ của Obama và hình thức loại đảng cộng hòa với nhiều thủ đoạn

Một trong những thủ đoạn đó phải kẻ đến " Thủ Đoạn Định Hướng Ứng Cử Viên trong lòng cử tri " như vậy gọi là " Gian Trá Trong Bầu Cử "

Có lẽ Mitt Romney không có cái nhìn nhạy bén để nhìn thấy cái dã tâm bên trong đảng dân chủ mà đứng đầu là Bill Cliton và Obama

Còn người Việt tại Hoa Kỳ sẽ bầu cho đảng nào trong nhiệm kỳ tổng thống này ư !!!?

Nhắm mắt người ta vẫn thừa biết cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đều bầu cho Đảng Cộng Hòa !!!

Không phải đây là lần đầu tiên mà người Việt Ủng Hộ đảng cộng hòa mà là Lòng Biết Ơn từ bấy lâu nay của những người Việt Vượt Biên nghìn trùng trên biển dữ

Họ Không Thể Quên Ơn Nghĩa Lớn Lao mà Đảng Cộng Hòa đã Cưu mang họ !!!

Còn Đảng Dân Chủ thực ra trong mắt người Việt Vượt Biên Người Việt Hải Ngoại chỉ là Đảng Bóc Lột mà thôi !!!

Và điều này đã từng được đài Voa tường thuật rất rõ ràng trước đây , nếu không tin hãy hỏi họ xem thì khắc biết !!!
Trả lời

bởi: No Name từ: Hoa Ky
30.09.2012 03:39
Cộng đồng VN ở Mỹ so sánh với đa số dân bản xứ thì qúa nhỏ, lá phiếu cuả người Việt chỉ có giá trị ở địa phương, thành phố nơi có đông người việt cư ngụ như ở Quận Cam ( Orange County) hay ở San Jose ( North California) . Còn chuyện bầu cho Tổng thống Mỹ thì hầu như không có ảnh hưởng gì cả. Ta có câu ca dao : “ Có em thì chợ vẫn đông; không em thì chợ vẫn không vắng người” Kể từ ngày lập quốc tới nay, bao nhiêu đảng phái, chính khách ở Hoa Kỳ không phục vụ cho quyền lơị cuả dân chúng đều bị đào thải hay biến mất chỉ còn lại hai đảng Dân chủ và Cộng hoà thay nhau lãnh đạo nước Mỹ. Dân chúng Mỹ có thừa kinh nghiệm để lèo lái chính phủ để phục vụ cho quyền lợi cuả họ. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng một chính phủ tồi là do những công dân không bao giờ đi bầu, bầu ra.

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
28.09.2012 21:01
WASHINGTON (AP) - Vì lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Barack Obama hôm nay đã chận một công ty Trung Quốc dự án mua bốn trang trại ở phía bắc Oregon, gần căn cứ hải quân của quân đội Mỹ có nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện máy bay không người lái và máy bay điện tử

Sources: Business week (Friday 09/28/2012)

bởi: Vô danh
28.09.2012 18:54
NGUOI VN co cai tat that la buon cuoi o voi CS trong nuoc thi noi kho duoc chon nguoi de bau cho minh nhung o dat nuoc tu do duoc noi duoc chon thi lai kho di bau cho minh cai nguyen vong do the moi la la mong rang tat ca chung ta hay cung ru ban be di bau cho that xung dang la mot cong dan duoc du quyen tu do ma minh dang duoc huong du moi thu

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
28.09.2012 16:17
@ TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada

1) Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement là free trade doTân Tây Lan đề xướng và Hoa Kỳ là một trong các hội viên, không liên hệ gì đến vấn đề áp lực của chính phủ Obama đối với Trung Cộng hiện nay

2) Theo báo cáo của Centre for Strategic and Independent Studies ( hay CSIS), trụ sở tại Washington, một cơ quan phi chính phủ, vào ngày 27 tháng sáu, 2012. Nhưng chỉ được chú ý sau khi David Berteau và Michael Green điều trần trước Hạ Viện Mỹ- Ủy Ban Quân Vụ vào ngày 01 tháng tám vừa qua.

Báo cáo cho biết Mỹ hội đàm với Thái Lan, Philippines, Việt Nam để thành lập các căn cứ quân sự tại đây để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Hổ trợ gồm có chiến hạm tại Singapore để thu thập tin tình báo và các công tác đặc biệt, đồng thời đặt hàng không mẫu hạm hạt nhân tại Úc, tăng gấp đôi số lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân tại Guam, tàu chiến tại Nam Hàn và tăng hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại Nhật Bản, Nam Hàn, và Guam.

Báo cáo cũng cho biết thành lập phi đội máy bay ném bom tại Guam, cũng như máy bay trinh thám không người để giám sát khu vực. Hơn nữa, để tăng cường sự hiện diện của quân đội, Mỹ đóng 2,500 thủy quân lục chiến tại Úc.

Đây là kế hoạch của chính phủ Obama tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương để đương đầu với Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ đã thi hành mục tiêu: Bô. Quốc Phòng thông báo dùng máy bay gián điệp không người lái để dò thám vùng đang có hiềm khích giửa Nhật Bản và Trung Cộng để bảo vê. Nhật là quốc gia Hoa Kỳ có liên hệ chặc chẻ.

Hoa Kỳ cũng ủng hộ Phi Luật Tân trong việc tranh chấp với Trung Cộng tại Biển Đông kể từ khi bất đồng bắt đầu từ tháng Tư, Washington đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Điều nầy làm tức giận Bắc Kinh.

Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
29.09.2012 07:48
@ Mùa thu xa quê (MTXQ),

Những gì MTXQ dẫn ra đều có vẻ đúng cả, tuy nhiên, mặt chìm của vấn đề không được đề cập đến. Ví dụ như MTXQ không cho biết ai thật sự ở phía sau của thỏa hiệp xuyên-TBD, và tầm quan trọng chiến lược của thỏa hiệp đó nếu thực hiện được (nếu thỏa hiệp đó thành công thì Ngoại trưởng Mỹ đã không phải vất vả bay qua bay lại các đảo ở TBD để lôi kéo những chính phủ ở đó đừng theo Tàu cộng), v.v..

Có nhiều sự việc ta không thể chỉ nhìn theo bề ngoài: Vài cảnh diễn thấy trên sân khấu là hàng chục công việc dưới hậu trường; Để có vài phút hòa nhạc là công trình tốn nhiều ngày, nhiều năm của nhạc sĩ. Tôi không hề phủ nhận chính phủ đương quyền Mỹ đã đóng góp nhiều cho việc trở lại châu Á của Hoa Kỳ. Cái mà tôi muốn nói là MTXQ không nên chỉ nhìn vào kết quả đang diễn tiến, mà hãy xem thêm vấn đề ở khía cạnh chiến lược của nó. Chính phủ Mỹ, thuộc đảng nào cũng vậy, không hề thay đổi chiến lược đã và đang áp dụng một cách tùy hứng. Họ thường dựa theo những kế hoạch có sẵn nhưng sửa đổi thêm bớt cho hợp với tình thế (và chủ trương của họ), và chỉ khi nào kế hoạch đó tỏ ra quá lỗi thời họ mới tìm cách thay thế.

Tôi không hề có ý định thuyết phục MTXQ bỏ phiếu cho một đảng phái đặc biệt nào ở Mỹ (tôi không được phép làm điều này). Sở dĩ chúng ta có cuộc thảo luận này là vì MTXQ có vẻ không xem Nga là sự đe dọa. Giống như thằng mù sờ voi, chỉ vì tôi sờ trúng cái ấy của con voi cho nên tôi la lên “con voi giống cái ấy”. Nhưng thật ra, con voi không những giống cái ấy, mà còn giống cái đó nữa. Đúng không?



bởi: 2 lua
28.09.2012 15:35
Toi biet chac chan la phieu cua cu tri nguoi Viet khong co anh huong gi ca ,doi voi cuoc bau cu tong thong Hoaky thang 11 nay nhe !!! boi gi la phieu nguoi Viet qua thap so voi nguoi da trang .....

bởi: không có tự do từ: khánh hòa
28.09.2012 10:54
thấy tự do nước Mỹ mà thèm chảy nước dãi .Ở VN ngày di bầu cử mà không đi . la các bác biết minh chưa đi liền tới nhà thỉnh liền . ƯƠC gì VN gở bỏ HAI chữ TỰDO

bởi: PHAM VAN PHUC từ: VIET NAM
27.09.2012 18:49
Toi la cong dan Viet Nam , dang song o Saigon .Hien nay toi dang theo doi cuoc bau cu Tong Thong o My qua bao chi va tren Internet, toi cam nhan trong tam tri toi ,uoc gi minh la cong dan Hoa Ky ,de den thoi diem bau cu , minh se dang ky tham gia bo phieu chon vi tong thong dai dien cho nuoc My va phuc vu cac loi ich cua nguoi dan,Cam on nuoc My co nhung cuoc bau cu tu do va dan chu.,

bởi: LT từ: USA
27.09.2012 11:11
Tôi nghĩ đã là công dân người ta có quyền lựa chọn ứng cử viên nào có uy tín thì người ta bầu. Chính vì vậy mà tôi không quan tâm đến những lời phân tích có thể phạm luật của ông Đỗ Hồng Anh, và bác sỹ Nguyễn Quốc Quần về bầu cử. Còn như giáo sư Bích dịch giả thơ Nguyễn Du" bể dâu" ra tiếng Anh thì lại càng làm cho nhiều người khó chịu. Ông đi bầu là quyền ông! Tại sao ông lại nói người không đi bầu là vô dụng? Vậy ra chỉ mình ông là có dụng? Còn việc bầu cho Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa là do tùy từng người lựa chọn. Các ông phải nên nhớ rằng chúng ta đang sống trong một quốc gia có nền dân chủ và dân quyền vào bậc nhất hoàn đâu còn cái cảnh áp đặt như...ngày xưa nữa thưa các ông?

bởi: anhcam từ: us
27.09.2012 09:01
Thân chào các bạn VN cả trong lẫn ngoài , gìa tôi nay đã 78 nhưng cảm thấy còn xuân , đọc những lời bình của các bạn về cuộc bầu cử sắp tới của nước Mỹ , già naỳ lại thấy vui hơn nữa , già tôi thì cũng đã trải qua nhiều khổ nạn , đau nhất là cái nạn CS và thứ hai là mặc áo lính từ lúc 14 cho đến khi miền nam VN sụp đổ , đi từ quân trường đến các mặt trận tiền giang , một lòng một dạ vời chính thể VNCH và đáp lại bằng cuộc tháo chạy của mấy ông to lãnh đạo ! Nay thì cũng may được sống ở Mỹ từ 1985 đến giờ nhờ bằng mạng sống của ông anh vợ vượt biển bảo lãnh . Đã là công đân Mỹ , tôi luôn đi bầu và bầu cho Dân chủ , theo tôi việc bầu bán tại Mỹ đã là một truyền thống , và rất dân chủ , tuy chỉ bằng 1/triệu của tụi CS đã rêu rao một cách cao ngạo ! Tôi vẫn thích và rất sợ các bố CS quá rồi , dĩ nhiên rất đồng ý với các bạn là CH hayDC ,quyền lợi nước Mỹ trước hết mà giờ đây bản thân tôi đã được hưởng và cả con cháu tôi nữa cơ , dĩ nhiên muốn họ nghĩ đến mình thì hãy cố gắng đi bầu .

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
26.09.2012 11:51
1- Người Mỹ gốc Việt lập lại lời nói của Mitt Romney cho rằng kẻ thù của nước Mỹ là Nga. Điều nầy quá lỗi thời và chứng tỏ Romney không thấu rỏ tình hình đối ngoại. Cold War đã chấm dứt từ năm 1991.

2- Người Mỹ gốc Việt lại cho rằng Trung Cộng chỉ hung hăng nhưng không hành động; Việt Nam đã mất Hoàng Sa và Trường Sa chưa đủ thức tỉnh hay sao?

3- Do Thái lúc nào cũng muốn kéo Mỹ vào chuyện nội bộ của họ và Netanyahu lại xấc xược ra điều kiện. Cựu bộ trưởng Quốc Phòng William Cohen (cộng Hoà ) đồng ý với Obama một tổng thống của cường quốc không dại gì phải hứa hẹn với Netanyahu. Ngay chính bộ trưởng Quốc Phòng của Do Thái Ehud Barak tuyên bố là “Do Thái bị cô lập vì thái độ ép buộc của Nettanyahu đối với đồng minh lớn nhất lâu nay của Do Thái là Hoa Kỳ vì mùa bầu cử tại Mỹ”. Tuy nhiên nước cờ của Netanyahu đã sai vì hiện nay các trưng cầu dân ý cho biết là Obama sẽ thắng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì

4- Hiện nay mối đe dọa chính của Mỹ là Al-Qaeda và Trung Cộng. Mỹ đã thực hành đúng chính sách nầy bằng cách giết Bin Laden và các nhân vật thứ nhì và thứ 3 của bọn khủng bố. Về phương diện chận sự phát triển của Trung Cộng thì Obama đã cho quân tăng cường tại biển Đông và làm TC nổi giận. Obama kiện TC về việc buôn bán không hợp lý và tăng thuế hàng nhập cảng từ TC. Hiện nay tình hình kinh tế tại TC đang bị khủng hoảng với các hãng đóng cửa thất nghiệp cao vì hàng đặt từ Mỹ giảm bớt rất nhiều. Kinh tế khủng hoảng là một trong những lý do Cộng Sản Đông Âu sụp đổ

Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
26.09.2012 17:34
Chuyện bầu cử ở Mỹ, tôi không tiện bàn vào. Tôi chỉ muốn nói cho "Mùa thu xa quê" là đừng coi thường Nga. Nga đang áp lực các nước chung quanh Nga phải quay lại vòng kiểm soát của Nga (như thời Liên-xô cũ). Nga đang thành công phần nào trong việc này. Chính sách kinh tế đối ngoại của Mỹ tại Á Châu hiện nay là chính sách được đề ra và áp dụng từ thời tống thống Bush (con): loại bỏ hay giảm bớt sự ảnh hưởng của Tàu cộng. Chính sách này được chính phủ Mỹ đương nhiệm áp dụng và mở rộng thêm ra như hiện tại ta thấy. (Tôi muốn nói rằng Dân Chủ hay Cộng Hòa, sớm hay muộn, cũng đều sẽ trở lại Á Châu.)
Trả lời

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
28.09.2012 13:16
@ TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada

1) Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement là free trade doTân Tây Lan đề xướng và Hoa Kỳ là một trong các hội viên, không liên hệ gì đến vấn đề áp lực của chính phủ Obama đối với Trung Cộng hiện nay

2) Theo báo cáo của Centre for Strategic and Independent Studies ( hay CSIS), trụ sở tại Washington, một cơ quan phi chính phủ, vào ngày 27 tháng sáu, 2012. Nhưng chỉ được chú ý sau khi David Berteau và Michael Green điều trần trước Hạ Viện Mỹ vào ngày 01 tháng tám vừa qua.

Báo cáo cho biết Mỹ hội đàm với Thái Lan, Philippines, Việt Nam để thành lập các căn cứ quân sự tại đây để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Hổ trợ gồm có chiến hạm tại Singapore để thu thập tin tình báo và các công tác đặc biệt, đồng thời đặt hàng không mẫu hạm hạt nhân tại Úc, tăng gấp đôi số lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân tại Guam, tàu chiến tại Nam Hàn và tăng hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại Nhật Bản, Nam Hàn, và Guam.

Báo cáo cũng cho biết thành lập phi đội máy bay ném bom tại Guam, cũng như máy bay trinh thám không người để giám sát khu vực. Hơn nữa, để tăng cường sự hiện diện của quân đội, Mỹ đóng 2,500 thủy quân lục chiến tại Úc.

Đây là kế hoạch của chính phủ Obama tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương để đương đầu với Trung Cộng.

Chính phủ Hoa Kỳ đã thi hành mục tiêu: Bô. Quốc Phòng thông báo dùng máy bay gián điệp không người lái để dò thám vùng đang có hiềm khích giửa Nhật Bản và Trung Cộng để bảo vê. Nhật là quốc gia Hoa Kỳ có liên hệ chặc chẻ.

Hoa Kỳ cũng ủng hộ Phi Luật Tân trong việc tranh chấp với Trung Cộng tại Biển Đông kể từ khi bất đồng bắt đầu từ tháng Tư, Washington đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Điều nầy làm tức giận Bắc Kinh.

Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
27.09.2012 15:21
@ Mùa thu xa quê,

Chính trị và kinh tế Mỹ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến Canada và VN, do đó tôi chú tâm quan sát các sách lược của chính phủ Mỹ. Tôi không muốn bàn thảo nhiều về chuyện bầu cử của Mỹ. Dân chúng Mỹ rất khôn ngoan trong việc chọn ai sẽ là tổng thống của họ. Tôi chỉ muốn nói là các sách lược của chính phủ Mỹ thường có bề nổi và bề chìm, và chính sách của họ thường hoạch định cho một chiến lược lâu dài (ít nhất cũng là 4, 5 năm). “Khung” của chính sách Á Châu mà tổng thống đương thời đang áp dụng, thật ra, đã được kế hoạch từ lâu nhưng vì một lý do nào đó người ta không áp dụng (hoặc áp dụng ngấm ngằm) ngay lúc đó. Lấy một ví dụ cụ thể để minh chứng “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” là một hiệp ước các nước Á Châu Thái Bình Dương “không Trung Quốc” đã có từ thời Bush (con) và được Obama cố gắng thúc đẩy (nhưng chưa thành công). Và, những gì Nga đã và đang làm ở Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Turkmenistan, Azerbaijan, và Ukraine cho thấy tham vọng rất lớn của Nga. Nguy cơ trở lại chiến tranh lạnh không phải là không có, nếu không ngăn ngừa trước.

Nước Mỹ đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn, cho nên không thể phân thân ở nhiều mặt trận cùng một lúc được. Chọn mặt trận nào để đối đầu trước là chuyện mà tổng thống Mỹ sẽ phải quyết định. Chuyện đó không đến lượt tôi, nhưng tôi rất quan tâm.

Trả lời

bởi: Mùa thu xa quê từ: USA
27.09.2012 00:15
1) Tôi không nghĩ là Mỹ coi thường Nga, nhưng Nga hiện nay không là hăm dọa như bọn khủng bố Al-Qaeda . Vì vậy khi Mitt Romney và ông “Người Mỹ gốc Việt tại CA” cho Nga là kẻ thù số một hiện nay của Mỹ thì hoàn toàn không đúng.
18 tháng 9 vừa qua Mitt Romney tuyên bố “America's number one enemy today is Russia”, chứng tỏ sự non nớt về phương diện đối ngoại của Romney
Luật tranh cử của Mỹ các ứng cử viên phải trình bằng chứng đóng thuế, tuy nói hăng chống Nga nhưng giấy tờ thuế của Romney cho biết Romney đã đầu tư tại 2 hãng của Nga là Gazprom (energy) và Yandex (Internet search), đồng thời Romney cũng đầu tư tại hãng dầu CNOOC của Trung Cộng

2) Chính sách của Obama đối với Trung Cộng hòa toàn khác biệt với W.Bush. Dưới thời W. Bush (con) đãng cộng sản Trung Cộng và Việtnam tha hồ làm giàu nhờ Permanent Normal Trade Relations (PNTR) và World Trade Organization
(WTO). TT Bush dùng đặc ân presidential waiver để bải bỏ luật Jackson-Vanik amendment cấm không cho Mỹ buôn bán với các nước có thành tích xấu về nhân quyền.

Ngay cả em của TT Bush là Neil Bush là thương gia tại Trung Quốc vừa tuyên bố muốn gia nhâp đãng viên đãng Cộng Sản

bởi: giá sống từ: saigon
25.09.2012 22:02
Nguoi dân VN trong nuoc rất muon còng đồng zvn bầu cho ông Romney, vội hy vọng môt sự đổi moi cho nền dân chủ VN ,Thanks cộng đồng VN

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
24.09.2012 21:49
tam toi co 4 dua nho va ong xa dang huong tien tro cap that nghiep moi thang vua duoc chinh phu tro cap tien nha tien an chang phai lo gi tam nghe noi bay gio nguoi khong du kha nang dong thue la 47% va chi co 53% du tien de dong thue cho nha nuoc voi cai dau oc dan ba cua Tam nghi thue thi thu duoc it ma chinh phu tong thong Obama chi tieu thi nhieu co nghia la thieu tien tieu nen phai di vay no tum lum chet that neu trong tuong lai that nghiep nheu hon ma nguoi dong thue thi it thi khong biet chinh phu co giam tro cap cho nha Tam tui khong ho cac bac tui thi cu bau cho ong Obama vi ong cho toi du thu nuoc My co chet thi chet cung chu de nha tui chet la hong duoic tui se di noi tum lum cho coi

bởi: dontran từ: usa
24.09.2012 21:40
bau cu tong thong my , do quyen loi cua nhom tu ban nam ca hai dang cong hoa va dan chu .o den phan nguoi dan. dung co ngay ngo qua trong chinh tri.o the ky 21 nay

bởi: Vô danh
24.09.2012 19:47
Đi bầu TT Mỹ để dẫn dắt đất nước Mỹ, công dân Mỹ,phát triển kinh tế Mỹ chứ đâu ai bầu TT Mỹ vì VN,cho VN,do VN.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: 4 of July
24.09.2012 20:09
Rat dung !!!!!!! Cam on ban da neu len y kien nay!!!!

bởi: 2 lua
24.09.2012 18:43
Tong thong Hoaky la ai di nua,thi nguoi VN nao trong nuoc hay la hai ngoai cung vay thoi nhe !! Nguoi VN chung ta co 4 ngan nam van hoa ,cho nen ma xung dot lan nhau voi vi Tong thong Hoaky nay nhe !!!!
Trả lời

bởi: noname từ: ohio
27.09.2012 22:29
Chang hieu gi lich su, viet nam chi hon hai ngan nam lich su thoi

bởi: Tony từ: usa
24.09.2012 18:37
Chinh tri luon luon special game, Toi da chan ngay vi chieu bai "nhan quyen" "dan chu" cua nguoi My. Boi vi chia khoa de giup nguoi VN chi co hai cach duy nhat: thu nhat do chinh nguoi VN tu minh giai quyet. Thu hai nuoc My thay du suc thi thay doi che do chinh tri cua Trung Quoc, thi duong nhien VN phai thay doi. Nhung toi biet nguoi My dang duoi suc dan truoc mot TQ dang len, nen chang lam gi duoc ho dau. Con vi tranh danh voters cho ghe chinh tri , len an dan chu, nhan quyen chi to lam cho My them ke thu, khon nan cho nguoi dan lanh VN. Co the lam, neu VN tro thanh mot Bac TT thu hai thi rac roi Quoc te con phuc tap hon nhieu lan BTT hien tai. Noi chung, neu co thuc tai, thuc duc, thi dung choi kieu " rung cay doa khi" de kiem phieu bau.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
24.09.2012 17:08
Được đi bầu là một vinh dự cho mỗi người dân sống trong một nhà nước có Dân Chủ như Mỹ, anh chị đã đang sống trong một nhà nước như vậy đi bầu là chính các anh chị làm tròn cái quyền công dân của anh chị,còn bỏ ai là quyền của các anh chị không ai có quyền bắt các anh các chị bỏ cho ông A hay ông B bấy nhiêu thôi cũng đủ sướng rồi . Còn ở Việt Nam cọng sản cũng bày cái trò dân chủ là ứng cử bầu cử . Nhưng người ứng cử toàn là người của đảng cọng Sản còn dân là phát đều hết mỗi người một phiếu đi bầu,đúng tuổi đi bầu là phải đi bâù đến phòng phiếu có người kiểm tra phiếu bầu cử của anh chị,để sau đó họ xem lại coi thử ai đi ,ai không đi nếu a,b c nào không đi coi chừng, sau đó công an mời hỏi lý do dù lý do chính đáng hay không cũng đều ghép tội chống đối đi tù từ đó người ta mới thấy cọng sản không có tự do dân chủ gì hết , tự do dân chủ của họ là tự do trá hình,dân chủ trá hình . Chỉ có hai chữ tự do thôi mà nhân dân việt Nam đã phải đổ ra biết bao xương máu qua bao thế hệ mà giờ nầy vẫn chưa có được tự do . Còn qúy ông bà và các anh chị giờ nầy có tất cả trong tay chỉ cần các anh chị đi làm tròn bổn phận công dân của mình thì chính các anh chị đã đóng gốp sự đấu tranh đòi tự do cho bà con quê hương mình .Chào đoàn kết cứu nước

bởi: Dung Sài gòn từ: USA
24.09.2012 14:22
Đối với nhân quyền VN, Obama chỉ có nói chứ chưa có hành động đủ mạnh để áp lực với cộng sản VN, đất nước và dân tộc VN còn đang bị thống trị dưới bàn tay tàn bạo, nhân quyền vẫn còn bị chà đạp bởi việt cộng hèn với giặc ác với dân !!! Là công dân Mỹ, chúng ta cần có một vị lãnh đạo đủ mạnh không những chỉ nói suông mà cần phải hành động để nước Mỹ luôn xứng đáng là một cường quốc và VN sớm có nhân quyền, quý vị công dân Mỹ gốc Việt nên suy nghĩ kỹ trước khi xử dụng lá phiếu cho kỳ bầu cử này.

bởi: Bộ Ngoại Giao VN
24.09.2012 13:12
"Yêu cầu những người nước ngoài không nên bình luận về chuyện nội bộ bầu cử của Đảng CSVN."

bởi: JASMINE
24.09.2012 12:40
Tổng Thống Obama thì nói muốn chú tâm chuyển lực lượng về Châu Á-vấn đề Biển Đông, nó ảnh hưởng tới chủ quyền của chúng ta trên vùng biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa

bởi: Trần Nhật Quang từ: Việt Nam
24.09.2012 12:27
Dẫu là Tổng thống Dân chủ hay Cộng hòa, thì sau khi được dân bầu, cũng đều phải phục vụ giới chủ Tư bản. Điều đó tạo nên quy luật là chỉ sau một, hai năm cầm quyền, uy tín của các Tổng thống đối với dân chúng đều trượt dốc. Giới doanh nhân Hoa Kỳ đều muốn gia tăng hợp tác làm ăn với Việt Nam, cho nên cái gọi là "nhân quyền" chỉ là trò lừa kiếm phiếu. Chỉ cái cộng đồng người Mỹ cờ vàng chống Cộng cực đoan mới hý hửng tưởng bở Hoa Kỳ cấm vận Việt Nam, đội đám này lên đầu các tập đoàn, công ty Mỹ ! Ngây thơ và "ngu xuẩn" phải không chị Hoài Hương-VOA !
Trả lời

bởi: 2 lua
24.09.2012 18:35
Co vang chong cong den khung=37 nam ma van con om cai thay ma VNCH, buon tui thay.
Trả lời

bởi: covang
24.09.2012 21:50
Lạ nhỉ VNCH bị bức tử 37 năm mà sao vẫn còn được nuối tiếc, vẫn còn làm VC khó tuyên truyền lừa bịp, mị dân. Trong khi cụm CS ở Đông âu đã bị lật nhào mà dân chúng còn lục lọi những biểu tượng CS để đập cho hoàn toàn biến dạng. Đám tàn dư CSTQ, CSVN dù còn núp anh nghĩa kinh tế thị trường để bịp dân nhưng chắc chắn chúng sẽ tự xâu xé nhau trước khi dân nổi lên quét sạch. Giờ dân căm phẩn nổi lên khắp các vùng quê, vùng mà trước kia chúng bám vào dân để tuyên truyền giải phóng. Thế mà chúng kiếm cớ bới lại VNVH chắc phải có ý đồ trù dập, vu vạ dân lành. Thời đại mới dân trí cao, VNCH hay VC đều không còn giá trị để phục hưng VN.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ.Chống VẸM bịp
24.09.2012 17:34
Thế à! Thế cái sớ xin mua VŨ KHÍ là cuả tên nào thế Tổng Bịp TRẦN NHẬT QUÁNG?Không những hí hửng,mà còn vỗ tay đôm đốp. "cờ vàng" kia nó đâu là caí qué gì.Vậy mời Tổng bịp ghé đến Bolsa,nhân thể mời cán bọ hải ngoại "MỒM LOA" NHÔ hk diễn thuyết về chính sách nhà nước cuả đảng ta,cho doanh nhân MỸ.Thử coi " ÔNG MẤT GÀ,HAY BÀ MẤT VỊT ".Hoan hô Tổng bịp TNQ.

bởi: Người Mỹ gốc Việt từ: CA
24.09.2012 12:27
1/.Tôi không đồng ý phát biểu của ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch cộng đồng người Việt tiểu bang Virginia, Maryland và DC : " Chúng tôi luôn luôn yểm trợ cho bất cứ ứng cử viên nào, bất kể là Cộng Hòa hay là Dân Chủ, miễn là người đó giúp đỡ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở đất nước này, đồng thời quan trọng nhất là yểm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ bên nhà tại Việt Nam". Theo tôi, là NGƯỜI MỸ dầu gốc dân tộc nào chăng nữa, phải đặt quyền lợi của Tổ Quốc MỸ lên trên hết trong việc lựa chọn người thay mặt dân Mỹ để lãnh đạo nước Mỹ ( cũng là lãnh đạo Thế Giới ), không nên ích kỷ cá nhân và phe phái để chọn người. Nếu hết thảy người dân Mỹ đều có quan điểm hẹp hòi như ông Đỗ Hồng Anh thì tương lai Nước MỸ sẽ đi về đâu và ước vọng của ông có đạt được hay không ?
2/. Về lời phát biểu của cô Genie Nguyễn Ngọc Giao, sáng lập Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt : "Hiện thời có 2 hướng đi rất rõ ràng, Tổng Thống Obama thì nói muốn chú tâm chuyển lực lượng về Châu Á-Thái bình dương để bảo vệ vùng biển đó trong khi ông Mitt Romney thì nói rằng kẻ thù số 1 của Hoa Kỳ là Nga, và ông nói ông muốn đứng sau lưng Israel để đánh nhau với Iran thì 2 khuynh hướng đó hoàn toàn khác biệt". Có lẽ cô Genie Nguyễn Ngọc Giao chỉ thấy cái mặt nổi hung hăn của Cộng Sản TQ gần đây và cách đối phó của chính phủ Mỹ hiện tại mà không thấy cái âm thầm nguy hiểm sâu xa của những Thế Lực Thù Địch với Mỹ trên thế giới Đã, Đang và Sẽ làm mất AN NINH cho nước Mỹ thì phải. CSTQ dầu hung hăng nhưng KHÔNG NGUY HIỂM cho nền an ninh nước Mỹ bằng Bọn Hồi Giáo Cực Đoan vùng Trung Đông & Trung Á mà kẻ nhúng tay yểm trợ và Hung Hăng nhất có phải là IRAN đó không ? Thêm nữa, nước NGA ( một cường quốc Nguyên Tử lớn chỉ sau Mỹ còn với CSTQ phải mất 20 năm sau mới đuổi kịp Nga bây giờ ) do Putin muốn làm Tổng Thống muôn năm, có phải luôn luôn tỏ thái độ Thù Nghịch với Mỹ bằng mọi đường lối, khi thì cá nhân khi thì cấu kết với CSTQ, v.v... Nếu Mỹ KHÔNG mạnh tay với NGA và IRAN thì AN NINH nước Mỹ không yên đâu. Chỉ mới cái chuyện cuốn phim nhảm nhí "Innocence of Muslims" là Thế giới Hồi Giáo nổi lên chống Mỹ rùm beng, có nguy hiểm cho An Ninh nước Mỹ hay không hả cô Genie Nguyễn Ngọc Giao ?
Trả lời

bởi: Thao
26.09.2012 08:38
Dong y voi ban

bởi: Thaile từ: Outspace
24.09.2012 11:50
AI làm tổng thống Hoa Kỳ thì VN vẫn mất vào tay Trung Cộng vì người dân Việt không có vũ khí để đấu tranh, vận mạng đất nước nằm trong tay của Chính quyền VN hiện tại họ sẵn sàng cúi đầu làm nô lệ cho Bắc Kinh rồi. Hoa Kỳ chỉ muốn TC chừa cho thế giới một hải lộ trên biển đông mà thôi . Chắc chắn là như vậy vì năm 1975 Hk đã phản bội Miền Nam để mặc cho dân tộc VN chết mòn dần dưới chính quyền CS

bởi: Long vong từ: USA
24.09.2012 11:46
Lá phiếu của người Việt?????? quý vị có nghĩ chắc là lá phiếu của quý vị giải quyết được vấn đề củ đất nước Việt nam mà hảy suynghi4 cho kỹ trước khi cho lá phiếu????? Nước Việt Nam còn hay mất là do chế độ hiện tại, nếu thực sự họ đã ngấm ngầm giao cho Trung quốc mà chỉ là những tuồng kịch đang diễn thì ai làm gì được kể cả Mỹ, mà phải là thực tâm một cách trung thực giữ nước thì thế giới mới chen vào được còn bằng không thì chính nhân dân VN trong nước mối làm nên thay đổi. Mỹ chũng chẳng làm gì được trên chủ quyền của VN. lá phiếu của người tị nạn là một hình thức dân chủ mà chúng ta có được dựa trên hiến pháp của nước Mỹ và chúng ta chỉ nên dùng lá phiếu của chúng ta cho nền dân chủ mà chúng ta đang sống và đang được hưởng chứ đừng lợi dụng lá phiếu một cách vô hiệu quả và mơ hồ.

bởi: Người Dân VN
24.09.2012 11:17
Bầu cử không phải chỉ là quyền lợi nhưng còn là bổn phận của người công dân. Do đó ai sống ở Mỹ nên sốt sắng đi bầu mặc dù chắng ai kiểm soát hay bắt buộc mình đi bỏ phiếu!!! Mỗi người chỉ bầu được 1 lần và dĩ nhiên không có chuyện "một người bầu cho cả nhà". Bạn có quyền KHÔNG bầu cho ứng cứ viên của đảng CH hay đảng DC và bầu cho các ứng cử viên tự do, độc lập; kể cả của đảng "xã hội" hay CS. Biết đâu nước Mỹ sẽ đi "dưới ánh sáng của CN Mác Lenin; tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đi lên quá độ CN TB"...Có đồng chí nào làm ơn giải nghĩa hộ "quá độ CN TB" là cái gì không nhỉ?

bởi: NGUOI MY GOC VIET
24.09.2012 10:57
Ngoài ra, còn một điều mà tất cả người Mỹ gốc Việt đều quan tâm, đó là vấn đề Biển Đông, nó ảnh hưởng tới chủ quyền của chúng ta trên vùng biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa. Hiện thời có 2 hướng đi rất rõ ràng, Tổng Thống Obama thì nói muốn chú tâm chuyển lực lượng về Châu Á-Thái bình dương để bảo vệ vùng biển đó trong khi ông Mitt Romney thì nói rằng kẻ thù số 1 của Hoa Kỳ là Nga, và ông nói ông muốn đứng sau lưng Israel để đánh nhau với Iran thì 2 khuynh hướng đó hoàn toàn khác biệt.”

Tôi khg thích Obama lắm vì khuynh hướng XHCN ,nhưng vẫn cho Obama lá phiếu của mình vì vận mạng biển đông của VN.đó là điều tất cả NMGV quan tâm .
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
24.09.2012 11:37
Nếu (nói dại) tôi là NMGV tôi cũng bỏ phiếu cho ông Obama và bỏ hộ cho bà xã luôn.Cái ông Mitt Romney chắc thích táo Tầu nên cương lĩnh tranh cử của ổng có vấn đề.Việc gì phải đánh một nước đến 2 lần khi lần 1 đã thắng quá ròn rã.Tôi dám cá 10 ăn 1 ông Obama sẽ thắng đậm và tiếp tục trị vì Nhà Trắng.

bởi: hoang ha từ: sagon
24.09.2012 10:52
THƯA BAN GÁM ĐÔC ĐÀI VOA HOA KỲ. CHÚNG tôi là con người vn chúng tôi khác khao tự do dân chủ ,ước muốn làm công dân của nước dân chủ mà có được dỉểm phúc đó đâu,bà con chúng ta . phải hy sinh bằng tính mệnh mơi có được . nền dân chủ thật sự ,cho nên mình phải hảnh diện trân trọng cái quyền của mình ,cai chức tổng thống hoa kỳ nằm trong tay của qúy vị nếu quý vị quyết định , cho ông nào ,thử hỏi giá trị biết bao . không phải như ở vn , chưa bầu họ đã biết mình ngồi ghế nào ,quý vị nên cân nhắc thật kỷ . phía dân chủ liên tục làm T T . nhưng vn vẩn bị đàn áp nhân quyền , tôn giáo .chúng ta xem lại . quá khứ , hai đảng . thì . cộng hòa có thể nhận thấy cộng sản rỏ hơn dân chủ , tôi và dân vn chỉ mong bà con chúng ta . cẩn trọng đợt nầy ,đem lại quyền lợi trực tếp cho bà con bên đấy và gián tiếp cho quê nhà chúng tôi , . tôi mong mỏi chúng ta đi bầu T T ĐÔNG ĐỦ , TẠO NÊN KHÍ THẾ NGƯỞI VN . TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐÀI VOA . CHO ĐĂNG TN NẦY CHÀO BÀ CON TA TAI HOA KỲ
Trả lời

bởi: Anamít từ: Anam
24.09.2012 12:06
Híc híc, hu hu...ngươì Mỹ hình như chỉ quan tâm đến quyền lợi kinh tế của nước Mỹ thôi. Nhân quyền chỉ là cái cớ để thương lượng quyền lợi đó. Tự do và dân chủ của ngươì dân Việt Nam sẽ phải do chính ngươì Việt Nam quyết định. Nếu chúng ta cứ mãi sống trong sự câm lặng và vô cảm, mặc cho đảng và nhà nước muốn làm gì thì làm thì chúng ta phải ráng mà chịu thôi. Thử hỏi nếu có chừng 50 triệu ngươì dân tẩy chay chính quyền thì họ làm gì được đám đông kinh khủng đó? Không lẽ cho công an bắt hết hay cho quân đội giết hết? Chúng ta mà còn ngồi đó, khoanh tay không làm gì hết thì đừng mong ai giúp.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: 50312
24.09.2012 20:13
Dung vay !!!! " help yourself,before God helps you".....
Trả lời

bởi: lamson từ: U.S
24.09.2012 13:24
Y kien cua Anamit hoan toan chinh xac va co can cu. "Hon ai nay giu". Cho du hy vong ap luc cua My len VN cung chi vi loi ich quoc gia. Nuoc nao cung vay. Dung ngang mat than trach ong Troi, hay cho sung rung. Hay tu hoi moi ca nhan cua minh da lam gi de giup cho mot VN TU DO- CONG BINH VA BAC AI.

Bấm vào đây để xem thêm