VOA
Các trang tiếng nước khác
Bão lốc tàn phá Oklahoma
Căng thẳng Triều Tiên
Tranh chấp Biển Ðông
VOA trên Facebook
Kênh YouTube
Phiên bản di động
English Worldwide
English
voanews.com
Learning English
learningenglish.voanews.com
Eastern & Central Europe
Shqip
Zeriamerikes.com
Bosanski
vijestiglasaamerike.com
Ελληνικά
gr.voanews.com
Македонски
mk.voanews.com
Srpski
glasamerike.net
Українська
chastime.com
Eurasia
Հայերեն
amerikayidzayn.com
Azerbaijani
amerikaninsesi.org
ქართული
amerikiskhma.com
Русский
golos-ameriki.ru
Central Asia
O‘zbek
amerikaovozi.com
East & Southeast Asia
Burmese
burmese.voanews.com
粵語
voacantonese.com
中文
voachinese.com
Bahasa Indonesia
voaindonesia.com
ខ្មែរ
khmer.voanews.com
Khmer
voacambodia.com
한국어
voakorea.com
ລາວ
lao.voanews.com
ไทย
voathai.com
བོད་ཡིག
voatibetan.com
Tibetan
voatibetanenglish.com
Tiếng Việt
voatiengviet.com
South Asia
বাংলা
voabangla.com
دری
darivoa.com
پښتو
pashtovoa.com
وی او اې ډيوه ريډیو
voadeewaradio.com
اردو
urduvoa.com
Africa
Afaan Oromoo
voaafaanoromoo.com
አማርኛ
amharic.voanews.com
Français
lavoixdelamerique.com
Hausa
voahausa.com
Kinyarwanda
radiyoyacuvoa.com
Kirundi
radiyoyacuvoa.com
Ndebele
voandebele.com
Português
voaportugues.com
Shona
voashona.com
Soomaaliga
voasomali.com
Kiswahili
voaswahili.com
ትግርኛ
tigrigna.voanews.com
Zimbabwe
voazimbabwe.com
Middle East / North Africa
فارسی
ir.voanews.com
كوردی
dengiamerika.com
Kurdi
dengeamerika.com
Türkçe
amerikaninsesi.com
Latin America
Creole
voanouvel.com
Español
voanoticias.com
VOA
Ðăng nhập Facebook
Ðăng ký
Ði ra
Trang nhà
Việt Nam
Thế giới
Hoa Kỳ
Kinh tế
Khoa học
Thể thao
Ðời sống
Sức Khỏe
Giáo dục
Blog
Video
Kênh truyền thông VOA
Tin Việt Nam, biển Đông và thế giới
Phóng sự Hoa Kỳ và thế giới
Sự kiện thế giới nổi bật trong ngày
Các sự kiện nổi bật trong ngày ở Mỹ
Truyền hình vệ tinh VOA Asia
Học tiếng Anh cùng VOA
Học tiếng Anh
Chương trình
Thứ Tư, 22/05/2013
Nghe
Xem
8 giờ tối VN
10 giờ tối VN
Nghe trực tiếp (Chỉ trong giờ phát thanh: 8-8:30 và 10-11 giờ tối VN)
Tin tức Việt Nam, biển Đông và thế giới
Học tiếng Anh qua video
Trang ảnh
Tin tức
/
Hoa Kỳ
Thủ tướng Israel gặp khó khăn vì kết quả bầu cử Mỹ
In
Ý kiến (1)
Chia sẻ:
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không che giấu lập trường ủng hộ cho đối thủ của Tổng thống Obama
Tweet
Tin liên hệ
Israel, phe chủ chiến Gaza ngừng tấn công nhau
Nội các Israel đồng ý tổ chức bầu cử sớm
Thủ tướng Israel ra lệnh bầu cử sớm
Israel oanh kích dải Gaza
CỠ CHỮ
-
+
Scott Bobb
08.11.2012
JERUSALEM
— Việc Tổng thống Barack Obama tái đắc cử đã khiến dư luận tập trung sự chú ý vào mối quan hệ cá nhân đôi khi căng thẳng giữa ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhân vật đã không giấu diếm lập trường ủng hộ cho đối thủ của Tổng Thống Obama. Hai nhà lãnh đạo đã từng bất đồng về các vấn đề chủ yếu liên quan tới Trung Đông và một số người Israel đang đặt nghi vấn về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Israel, vốn rất mật thiết theo truyền thống.
Một vài giờ sau khi ông Obama được tuyên bố là người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tức thời hành động để kiềm chế những thiệt hại về ngoại giao.
Ông cho vời Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Dan Shapiro đến để công khai chúc mừng Tổng Thống Obama về thắng lợi của ông. Ông tuyên bố:
"Mối quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và Israel rất vững chắc và tôi mong sẽ được làm việc với Tổng thống Obama để tăng cường hơn nữa mối quan hệ này. Tôi nóng lòng được làm việc với ông để thăng tiến các mục tiêu của chúng ta hướng tới hòa bình và an ninh."
Trong một sự kiện truyền thông rõ ràng đã được dàn dựng trước, Đại sứ Shapiro đáp trả Thủ Tướng Netanyahu bằng những lời lẽ tương tự:
"Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Tổng thống Obama đã may mắn có được một mối quan hệ hợp tác an ninh và phối hợp chặt chẽ với Ngài và chính phủ của Ngài, và tôi biết rằng ông mong muốn sẽ được tiếp tục mối quan hệ ấy trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông".
Những tuyên bố vừa kể được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng các quan hệ giữa hai bên sẽ xấu đi vì những căng thẳng và bất bình giữa cá nhân Thủ Tướng Netanyahu và Tổng Thống Obama.
Ông Netanyahu tin rằng một chính phủ Mỹ dưới quyền ông Romney sẽ tăng cường sự hỗ trợ của dành cho Israel.
x
Ông Netanyahu tin rằng một chính phủ Mỹ dưới quyền ông Romney sẽ tăng cường sự hỗ trợ của dành cho Israel.
Đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney, là một người bạn của cá nhân ông Netanyahu. Và hầu như ai cũng biết là ông Netanyahu tin rằng một chính phủ Mỹ dưới quyền Tổng thống Romney, nếu ông này đắc cử, sẽ tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ dành cho Israel.
Ông Gideon Rehat, Giáo sư giảng dạy tại Viện nghiên cứu Dân chủ Israel và Đại học Hebrew, nói rằng một số người chỉ trích ông Netanyahu tố cáo ông là đã can thiệp vào nội tình Hoa Kỳ, và phương hại tới nền an ninh tương lai của nhà nước Isarel. Ông nói:
"Vì ông Netanyahu can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, hoặc ít ra đó là lập trường của giới chỉ trích, quan hệ cá nhân giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Obama sẽ gặp khó khăn, tôi không chắc liệu sự thể ấy có tác động tới các quan hệ toàn diện giữa hai bên hay không, nhưng đây không phải là một điểm khởi đầu tốt đẹp."
Một số nhà phân tích nhận định rằng trong nhiệm kỳ cuối cùng của ông, Tổng Thống Obama sẽ không còn lo ngại về những người mạnh mẽ ủng hộ Israel, thành phần có nhiều thế lực, trong cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ. Điều đó sẽ cho phép Hoa Kỳ tăng sức ép với Israel để tái khởi động các cuộc hoà đàm Israel-Palestine đã bị trì hoãn bấy lâu.
Các cuộc đàm phán đã lâm vào bế tắc vì những đòi hỏi của Palestine, yêu cầu chính phủ Israel đình chỉ việc xây dựng các khu định cư mới ở vùng Bờ Tây - bị Israel chiếm đóng, và đòi Israel trả tự do cho các tù nhân chính trị Palestine.
Chính phủ của Thủ Tướng Netanyahu nói họ sẵn sàng tái tục các cuộc đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết.
Tổng Thống Obama muốn tăng sức ép với Israel để tái khởi động các cuộc hoà đàm Israel-Palestine đã bị trì hoãn bấy lâu nay.
x
Tổng Thống Obama muốn tăng sức ép với Israel để tái khởi động các cuộc hoà đàm Israel-Palestine đã bị trì hoãn bấy lâu nay.
Các nhà phân tích nhận định rằng nhiều Tổng thống Mỹ, kể cả các ông Jimmy Carter, Bill Clinton và George Bush, đã thúc đẩy được tiến trình hòa bình Israel-Palestine trong nhiệm kỳ Tổng Thống thứ nhì của họ, bằng cách áp lực cả hai phía phải chấp nhận những bước tương nhượng đầy khó khăn.
Bình luận gia chính trị Danny Rubinstein, còn là Giáo sư của Đại học Bar-Ilan, lưu ý rằng Đảng Likud, chính đảng bảo thủ của ông Netanyahu hồi gần đây đã hiệp lực với đảng cực hữu Yisrael Beiteinyu.
Ông nói sự kiện này có thể cản trở các cuộc đàm phán với Palestine trong tương lai:
"Ước mơ - có lẽ hão huyền của tôi là một nhiệm kỳ Tổng Thống thứ nhì sẽ giúp đổi mới tiến trình hòa bình. Nhưng tôi không chắc ông Netanyahu có thể thực hiện điều đó. Nếu ta tham gia các cuộc đàm phán, thì ta phải sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ. Ông Netanyahu không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào. Và thành phần cử tri bầu ông lên không sẵn sàng đưa ra những bước nhượng bộ".
Iran là một vấn đề khác gây bực dọc giữa Tổng Thống Mỹ và Thủ Tướng của Israel.
Trong giới các quan chức Israel đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt liệu và có nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, nếu nước này không đình chỉ các nỗ lực của mình để chế tạo vũ khí hạt nhân, như họ bị cáo buộc. Iran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hoà bình.
Ông Netanyahu đã nhiều lần cảnh cáo rằng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nhưng Hoa Kỳ đã yêu cầu Israel nên kiên nhẫn để cho phép các biện pháp cấm vận của các nước phương Tây buộc Iran phải thay đổi hướng đi của họ. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng quan điểm bất đồng này về phần lớn đã được xoa dịu trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên Giáo sư Rehat nói việc Tổng Thống Obama tái đắc cử để giữ thêm một nhiệm kỳ nữa có thể trở thành vấn đề giữa lúc chiến dịch vận động dẫn tới cuộc tổng tuyển cử tại Israel tổ chức vào tháng Giêng sang năm đang lấy đà:
"Thực tế là thắng lợi của Tổng Thống Obama có thể sẽ bị các đối thủ của Likud và ông Netanyahu sử dụng để chỉ trích đảng này và Thủ Tướng Netanyahu. Họ sẽ lập luận rằng mối quan hệ với Hoa Kỳ rất quan trọng đối với Israel. Và ông Netanyahu không phải là người thích hợp để làm công việc lãnh đạo nữa, bởi ông Netanyahu rõ rệt ủng hộ ông Romney và ông Romney thì đã thất bại. "
Giáo sư Rehat nói các chính khách có lập trường trung hòa và cánh tả tại Israel là những người hài lòng nhất về sự tái đắc cử của Tổng Thống Obama, tuy nhiên họ vẫn phải đối mặt với một cuộc đấu tranh đầy cam go trong cố gắng đánh bại liên minh cánh hữu của ông Netanyahu.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Mới nhất
Theo thứ tự thời gian
Ý kiến
bởi:
Vô danh
12.11.2012 08:56
Thế nào? Do thái tuy lệ thuộc và nhận trợ giúp rất nhiều từ Mỹ hàng năm, đâu có mất quyền tự chủ và độc lập. Mỹ muốn dàn xếp vấn đề Do thái và Palestine từ cả hơn nữa thế kỷ qua, để làm suy yếu phong trào hồi giáo cực đoan. Có lợi cho Mỹ nhưng hại cho Jew. Do thái cũng nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công Iran khi họ nhận thấy có sự nguy hiểm mà không cần thông qua Mỹ.
vn tuy mang tiếng độc lập, nhưng vẫn không bảo vệ nổi ngư dân và lãnh thổ của mình. Lý luận rằng, Tàu là nước lớn hơn ta không thuyết phục. Khối Ả rập cũng đông về dân số và đất đai với tỷ lệ nhiều hơn Tàu Việt. Tiềm lực và dân trí ta thua kém, trong khi Do thái hơn hẳn khối Ả rập có thể chấp nhận được. Trước tiên là lỗi của đảng đã đưa dân tộc vào cuộc chiến đẫm máu và lâu dài nhất của thế kỷ. Tuy vậy, đất nước đã có 37 năm hòa bình, nhưng không khá bao nhiêu, hệ thống giáo dục ngày càng thụt lùi không thể ngờ được. Đơn giản là ta đào tạo dựa vào lý lịch đâu phải tài năng, dù là chi tiền không nhỏ.
Một lý do nữa là Do thái có chổ dựa là Mỹ, tuy vậy họ đâu có mất quyền tự quyết. Đơn giản đảng không chấp nhận mất đặc quyền đặc lợi, nên không thể tuân theo các đòi hỏi của Mỹ. Dân Việt là vật tế thần, chiêu bài mất độc lập tự chủ chỉ là cớ đem hù dọa.
Bấm
vào đây
để xem thêm
VOA60 Hoa Kỳ
(
Bấm để xem thêm
)
Tin Hoa Kỳ mới nhất
Ngoại trưởng Kerry đến Jordan thảo luận về hòa bình Syria
FBI bắn hạ một người ở Florida có thể liên can đến vụ đánh bom Boston
Bộ trưởng Nội an Mỹ thị sát công tác cứu hộ thiên tai bão lốc
Khoảng 1,3 triệu di dân bất hợp pháp từ châu Á sống ở Hoa Kỳ
Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện
Thế giới qua ảnh
Bài được xem nhiều nhất
Việt Nam đối mặt với áp lực phải cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo
Học sinh gốc Việt được học bổng của tỷ phú Bill Gates
Dân vận là thế này ư?
Nam Triều Tiên: Mối đe dọa từ miền Bắc ở mức 'chưa từng có'
Lốc xoáy khủng khiếp tàn phá Oklahoma
Bài được chia sẻ nhiều nhất
Học sinh gốc Việt được học bổng của tỷ phú Bill Gates
Dân vận là thế này ư?
FBI bắn hạ một người ở Florida có thể liên can đến vụ đánh bom Boston
Một góc Paris vướng tên Sartre
Nam Triều Tiên: Mối đe dọa từ miền Bắc ở mức 'chưa từng có'
Bài được bình luận nhiều nhất
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha (156)
Bản án dành cho chế độ (90)
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (58)
Việt Nam đối mặt với áp lực phải cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo (57)
Học sinh gốc Việt được học bổng của tỷ phú Bill Gates (18)
Ảnh/Video được xem nhiều nhất
Lốc xoáy tàn phá Oklahoma
Thế giới qua ảnh ngày 20 tháng 5, 2013
Nhật giới thiệu máy bay không người lái bắt trộm (VOA60)
Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 2 sinh viên chống TQ
Người nhập cư gốc Hoa rời phố Tàu để sinh sống lập nghiệp