Đường dẫn truy cập

HRW kêu gọi Ấn Độ tạm ngưng án tử hình


Ấn Độ đã treo cổ tay súng vụ tấn công Mumbai Mohammed Ajmal Kasab.
Ấn Độ đã treo cổ tay súng vụ tấn công Mumbai Mohammed Ajmal Kasab.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hối thúc Ấn Độ áp dụng lại chính sách tạm ngưng án tử hình, sau khi New Dehli hành quyết kẻ có súng duy nhất còn sống trong số những người thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008.

Trong thông cáo công bố hôm nay, tổ chức ở New York nói rằng vụ treo cổ bị can Mohammed Ajmal Kasab đánh dấu “sự kết thúc đau đớn của việc tạm ngưng áp dụng án tử hình của Ấn Độ và là một bước thụt lùi đối với hệ thống tư pháp của Ấn Độ.”

Tổ chức này thúc giục Ấn Độ nhanh chóng hành động để hủy bỏ án tử hình.

Tử tội Kasab và 9 thanh niên Pakistan vũ trang hùng hậu đã tấn công các khách sạn hạng sang, một trung tâm của người Do Thái và một nhà ga xe lửa đông người ở thủ đô tài chánh của Ấn Độ, giết chết 166 người.

Kasab bị kết án năm 2010 về tội sát nhân, khủng bố và tiến hành chiến tranh với Ấn Độ.

Thoạt đầu Kasab tuyên bố vô tội, nhưng sau đó y đã thú nhận có can dự trong vụ tấn công kéo dài 3 ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG