Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ treo cổ tay súng vụ tấn công Mumbai


Các nhà hoạt động cho quyền của người Hindu đốt pháo ăn mừng vụ hành quyết tay súng Mohammed Ajmal Kasab tại New Delhi, ngày 21/11/2012.
Các nhà hoạt động cho quyền của người Hindu đốt pháo ăn mừng vụ hành quyết tay súng Mohammed Ajmal Kasab tại New Delhi, ngày 21/11/2012.
Ấn Ðộ đã hành hình tay súng duy nhất còn sống sót trong nhóm các phần tử chủ chiến đã thực hiện các cuộc tấn công tại Mumbai năm 2008 gây tử vong cho 166 người.

Mohammed Ajmal Kasab đã bị treo cổ hôm nay tại một nhà tù ở Pune, gần Mumbai.

Bộ trưởng Nội vụ của bang Maharashtra, nơi toạ lạc thành phố Mumbai, hôm nay tuyên bố vụ hành hình được thực hiện để tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Kasab là một người Pakistan bị kết án năm 2010 về cáo buộc về các tội giết người, khủng bố và tiến hành cuộc chiến chống Ấn Ðộ.

Thoạt đầu Kasab nói là mình vô tội nhưng sau đó y thú nhận đã can dự vào vụ tấn công kéo dài 3 ngày.

Kasab đã nộp đơn chống lại bản án tử hình, nhưng Tối cao pháp viện Ấn Ðộ giữ nguyên hình phạt này và Tổng thống Ấn Ðộ cũng từ chối không khoan hồng.

Kasab là tay súng duy nhất còn sống sót trong nhóm các phần tử chủ chiến đã thực hiện các cuộc tấn công tại Mumbai năm 2008 gây tử vong 166 người
Kasab là tay súng duy nhất còn sống sót trong nhóm các phần tử chủ chiến đã thực hiện các cuộc tấn công tại Mumbai năm 2008 gây tử vong 166 người
Kasab và 9 thanh niên Pakistan khác, được trang bị nhiều loại vũ khí, đã tấn công các khách sạn sang trọng, một trung tâm của người Do Thái và một ga xe lửa đông người tại thủ đô tài chánh của Ấn Ðộ.

Ấn Ðộ qui trách nhiệm vụ tấn công này cho tổ chức Lashkar-e-Taiba của Pakistan và nói rằng vụ tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của Pakistan. Islamabad bác bỏ cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG