Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Hãy cám ơn Trung Quốc

Trung Quốc tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở châu Phi và châu ÁTrung Quốc tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở châu Phi và châu Á
x
Trung Quốc tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở châu Phi và châu Á
Trung Quốc tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở châu Phi và châu Á
CỠ CHỮ - +
Trong mấy năm vừa qua, một trong những quốc gia được thế giới chú ý nhiều nhất chắc chắn là Trung Quốc. Ở Trung Quốc, có hai vấn đề được chú ý nhất: sự phát triển và âm mưu bành trướng.
 
Sự phát triển của Trung Quốc bao gồm hai khía cạnh chính: tích cực và tiêu cực.

Tích cực: đó là tốc độ phát triển cao và khá ổn định trong suốt cả hai chục năm khiến Trung Quốc, từ một nước nghèo và lạc hậu đã trở thành quốc gia có tổng lượng sản xuất thuộc loại cao nhất thế giới, hơn nữa, còn có triển vọng vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới trong một hai thập niên sắp tới.

Tiêu cực: để có sự phát triển ấy, Trung Quốc phải trả nhiều giá rất đắt: một, nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi; hai, khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt giữa thành thị và nong thôn, giữa cán bộ đảng viên và thường dân càng ngày càng lớn; ba, nạn ô nhiễm môi trường đến mức khủng khiếp không những là nguy cơ cho sức khỏe của dân chúng mà còn là một hiểm họa có tính toàn cầu; bốn, sự suy thoái trầm trọng về đạo đức, trong đó nổi bật nhất là nạn vô cảm: sống, người ta chỉ biết chạy theo tiền, bất chấp mọi thủ đoạn và những đau khổ gây ra cho người khác; năm, nạn làm hàng giả, hàng nhái, hàng chứa đầy những độc tố giết người, và nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ của người khác đến mức không còn kiểm soát được nữa; và sáu, quan trọng nhất, khác với hầu hết các nước phát triển khác, Trung Quốc vẫn là một quốc gia độc đảng và độc tài.
 
Gần đây, khía cạnh thứ hai được chú ý nhiều nhất, thường chiếm trang đầu của những tờ báo lớn: âm mưu bành trướng của Trung Quốc.
 
Trước, trong giai đoạn đầu để phát triển, Trung Quốc chủ trương che giấu hết nanh vuốt, chỉ tập trung vào chuyện làm ăn buôn bán. Bây giờ, có vẻ như đã tự tin, Trung Quốc bắt đầu muốn chứng tỏ với cả thế giới mình là một siêu cường số một nếu không phải của cả thế giới thì ít nhất cũng ở châu Á. Có vẻ như họ đã quyết định chuyển sang giai đoạn thứ hai: vừa phát triển vừa bành trướng.
 
Bành trướng trên cả ba phương diện:
 
Thứ nhất, về văn hóa, họ thành lập hàng trăm Viện Khổng Tử trên khắp thế giới, giúp đỡ các trung tâm văn hóa và giáo dục khắp nơi trong việc dạy tiếng Hoa, tổ chức vô số các cuộc triển lãm và trình diễn nghệ thuật để quảng bá hình ảnh một nước Trung Quốc có truyền thống văn hóa rực rỡ và hiếu hòa lâu đời. Họ cũng mua nhiều cơ sở truyền thông lớn hoặc mua chuộc nhiều ký giả Tây phương để giúp họ trong việc chinh phục tình cảm của dân chúng thế giới.
 
Thứ hai, về chính trị, họ tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở châu Phi và châu Á, để tranh thủ sự ủng hộ của các nước ấy trong ván cờ chính trị toàn cầu trong tương lai.
 
Cuối cùng, thứ ba, về lãnh thổ và lãnh hải, họ ra sức giành và lấn đất cũng như biển của các nước láng giềng. Với Nhật Bản, họ đưa tàu bè đến khiêu khích ở vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư. Với Philippines, họ gây hấn ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham đến mức có thể làm bùng nổ các cuộc xung đột vũ trang. Với Hàn Quốc, họ giành chủ quyền trên đảo đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu (cách đảo Marado của Hàn Quốc 149 cây số, trong khi nó cách hòn đảo gần nhất thuộc Trung Quốc, đảo Đồng Đảo, đến 247 cây số.) Với Việt Nam, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và hăm he giành cả quần đảo Trường Sa vốn được cả Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cùng tuyên bố chủ quyền. Nhưng nổi bật nhất là chính sách con đường chín đoạn (hay đường lưỡi bò, đường chữ U – Trung Quốc gọi là “cửu đoạn tuyến”) bao phủ toàn bộ bốn nhóm quần đảo và các bãi đá ngầm trên Biển Đông (Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa và bãi Macclesfield) chiếm khoảng 75% diện tích mặt biển (25% còn lại chia cho năm nước liên hệ: Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam!)
 
Trong mấy năm vừa qua, Trung Quốc từng bước hiện thực hóa chính sách xâm chiếm biển và đảo trong khu vực ấy: Năm 2007, họ thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi đá ngầm Macclesfield. Năm 2010, họ thành lập các cơ quan chính quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Mới đây, họ tiến thêm một bước nữa, tổ chức linh đình buổi ra mắt tân thị trưởng thị xã Tam Sa trên hòn đảo Phú Lâm (Woody) vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam và bị họ đánh chiếm vào năm 1974. Trong suốt thời gian này, Trung Quốc không ngừng uy hiếp và sách nhiễu các quốc gia trong vùng bằng cách cấm ngư dân các nước ấy đánh bắt cá. Không ít ngư dân Việt Nam bị họ tịch thu cá, đánh chìm tàu, bắt bớ và đòi tiền chuộc; thậm chí, có người còn bị giết chết một cách man rợ trên biển cả.
 
Lâu nay, chúng ta xem những hành động bành trướng biển và đảo của Trung Quốc là một đe dọa lớn tiềm tàng khả năng làm bùng nổ chiến tranh trong khu vực. Nhưng, nhìn từ một khía cạnh khác, những hành động ngang ngược và hung hãn của họ lại có lợi không ít.
 
Thứ nhất, nó bộc lộ rõ ràng bản chất đế quốc của Trung Quốc, điều mà lâu nay, họ cố giấu giếm. Khi bản chất ấy bị lộ tẩy, những âm mưu bành trướng về văn hóa và chính trị cũng bị mất hoặc ít nhất, giảm tác dụng: Những quốc gia được Trung Quốc o bế, cung cấp viện trợ một cách hào phóng, trở thành dè dặt trước nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng. Chính vì vậy, Kishore Mahbubani, một học giả Singapore, đã xem với các hoạt động gây hấn gần đây, Trung Quốc đang tự hủy hoại uy tín của họ và tự phá vỡ kịch bản ngoại giao do họ thiết kế và theo đuổi trong suốt mấy chục năm qua, đặc biệt với các nước Đông Nam Á.

Thứ hai, nó cũng quốc tế hóa những căng thẳng trong khu vực: Con đường lưỡi bò không những xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam cũng như một số nước Đông Nam Á mà còn là một uy hiếp nghiêm trọng đối với thế giới. Đó không phải chỉ là vùng biển hay đảo hoang vu mà còn nơi có trữ lượng dầu khí và nhiên liệu hóa thạch rất lớn (ước tính khoảng 23-30 triệu tấn dầu và khoảng 50 ngàn tỉ mét khối khí tự nhiên); hơn nữa, đó cũng là một trong những con đường hàng hải quan trọng, chiếm đến 1/3 khối lượng hàng hóa được chuyên chở bằng đường biển trên thế giới (riêng nước Úc có khoảng 54% lượng thương mại được chuyển chở ngang qua vùng biển này).

Hậu quả là thế giới không thể khoanh tay đứng ngó. Không phải ngẫu nhiên mà những tranh chấp chung quanh con đường lưỡi bò ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quốc gia: mỗi nước cảm thấy mình bị đe dọa một cách khác nhau.
 
Thứ ba, trong chiều hướng quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, nổi bật nhất là sự tham dự của Mỹ. Nếu sự phát triển và bành trướng nói chung của Trung Quốc khiến Mỹ e ngại, chính những tham vọng điên cuồng của họ trên Biển Đông là yếu tố trung tâm dẫn đến quyết định trở lại châu Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ một hai năm gần đây. (Trị giá số lượng hàng hóa của Mỹ được chuyển chở ngang qua Biển Đông mỗi năm là 1200 tỉ đô la!)

Có thể nói, không phải do Mỹ tự ý và cũng không phải do bất cứ nước nào khuyến khích, chính Trung Quốc mới là nước mời gọi Mỹ trở lại với châu Á. Và trở lại một cách gấp gáp, đầy quyết liệt.
 
Thứ tư, trước sự đe dọa của Trung Quốc, một số lớn các quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương đều quyết định ngả hẳn sang Mỹ. Trước, trong chiến tranh lạnh, và đặc biệt, sau sự sụp đổ của Liên xô, không ít nước hờ hững với Mỹ. Bây giờ, hầu như nước nào cũng thấy chỉ có Mỹ mới bảo vệ được họ. Quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và Mỹ bỗng dưng trở thành đầm ấm hẳn lên. Hết hiệp ước này đến hiệp ước khác được ký kết. Có thể nói, không kể khoảng thời gian ngắn ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chưa bao giờ Mỹ được chào đón một cách nồng nhiệt như vậy tại châu Á - Thái Bình Dương. Ngay chính Việt Nam, dưới sức ép của Trung Quốc, từng đưa ra chủ trương “Ba không” (Không cho nước nào khác lập căn cứ quân sự ở Việt Nam; không liên minh quân sự với nước nào khác; và không dùng nước này để chống lại nước kia), cũng đã bắt đầu ve vãn Mỹ (dù một sự hợp tác thực sự giữa hai nước, do nhiều nguyên nhân, từ quá khứ cũng như trong hiện tại, vẫn còn lắm gập ghềnh).
 
Riêng với Việt Nam, những hành động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc cũng mang lại nhiều cái lợi:
 
Thứ nhất, nó cho người ta thấy: đối với một quốc gia, quyền lợi quan trọng hơn ý thức hệ. Thật ra, đó là điều mọi người trên thế giới đã thấy từ lâu, và đáng lẽ người Việt cũng đã thấy rõ ít nhất từ năm 1978 và 1979, lúc cả Camphuchia và Trung Quốc đều tấn công Việt Nam: Cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội, đều đề cao tinh thần quốc tế, như Việt Nam. Điều này đã được Benedict Anderson phân tích rất rõ ngay trong những trang mở đầu cuốn chuyên luận nổi tiếng, Imagined Communities, xuất bản lần đầu năm 1983. Thế nhưng, sau này, ít nhất trong guồng máy tuyên truyền của đảng và nhà nước, giới lãnh đạo lại xem, hoặc muốn dân chúng xem, sự tương đồng trong ý thức hệ sẽ là yếu tố quan trọng nhất nối kết Việt Nam và Trung Quốc lại với nhau, từ đó, xem Trung Quốc như người bạn chiến lược quan trọng và đáng tin cậy nhất của Việt Nam.
 
Thứ hai, nó cũng buộc chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam phải có một thái độ và hướng chiến lược rõ ràng. Trước, họ cứ im lặng hoặc né tránh. Gần đây, khi thái độ và hành động xâm lấn của Trung Quốc càng ngày càng trắng trợn, họ bị buộc phải lên tiếng. Sự lên tiếng ấy còn khá rụt rè và còn thiếu nhất quán. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi khi cường độ xâm lấn của Trung Quốc càng tăng.
 
Thứ ba, nó trở thành một tiêu chí chính để dân chúng đánh giá chính quyền. Thường, ở các nước dân chủ, cả chính quyền và dân chúng đều đồng thuận với nhau về một số tiêu chí định giá trong một giai đoạn nhất định nào đó, nhiều nhất là về phương diện kinh tế, chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh chính như chỉ số lạm phát, chỉ số tăng trưởng tổng sản lượng quốc nội (GDP) và chỉ số thất nghiệp. Các nước độc tài, ngược lại, thường làm nhòa đi các tiêu chí để chỉ đề cập đến những lý tưởng chung chung với những thành tựu chung chung, những tiến bộ chung chung, những đánh giá chung chung so với quá khứ, có khi là quá khứ xa xôi thời tiền-“cách mạng”. Bây giờ, sự gây hấn và uy hiếp trắng trợn của Trung Quốc, dù muốn hay không, cũng trở thành một tiêu chí để dân chúng đánh giá chính quyền. Người ta so sánh chính quyền hiện nay với chính quyền miền Nam trước đây trong việc đối phó với cuộc xâm lăng của Trung Quốc ở Hoàng Sa vào năm 1974. Người ta so sánh chính quyền Việt Nam với chính quyền các nước khác trong khu vực cũng hiện đương đầu với Trung Quốc (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và đặc biệt, Philippines). Rõ ràng sự đe dọa từ Trung Quốc đang là một cuộc trắc nghiệm của chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam trước mắt người dân: Họ có yêu nước hay không, có dũng cảm và sáng suốt trong cuộc đương đầu với Trung Quốc hay không sẽ được bộc lộ rõ ràng.
 
Trước cuộc trắc nghiệm ấy, các sáo ngữ mòn rỗng đều trở thành vô nghĩa.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Công lý từ: Hn
14.08.2012 08:30
Một cuộc chiến trên biển đông là cơ hội để Mỹ xóa đi món nợ khổng lồ. Là cơ hội để VN giành lại hoàng sa. Là cơ hội chia nhỏ tay khổng lồ đáng ghét trừ hậu họa cho thế giới. Vn, Mỹ, Nga và Nhật đều có phần.

bởi: Vô danh
09.08.2012 04:36
"cám ơn TQ" vì đã chứng minh được qui luật đấu tranh sinh tồn của loài người.

bởi: Người Dân VN
08.08.2012 12:47
Ngoài ra tôi cũng xin "cám ơn TQ" vì vài lý do nữa: 1/ Nhờ TQ mà nhiều người được hưởng kỹ thuật của Mỹ, Nhật, Nam Hàn...sản xuất bởi sức lao động rẻ mạt của dân Tàu. 2/ Nhờ TQ ôm một đống giấy USD nên chúng ta không sợ USD mất...giá! 3/ Nhờ TQ mà mọi người (không kể đảng ta) nhìn thấy "một thế giới CS đại đồng không biên giới" chỉ là chuyện...ba giai tú xuất! 4/ và sau cùng nhờ TQ mà dân ta thấy rằng "đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng" là điều ngu xuẩn nhất thế kỷ!

bởi: Vô danh
08.08.2012 12:30
Lần này Nhô nghe đài lục địa sao đó mà có ý kiến trên trời như vậy? Bạn 'tưởng tượng' và bình giảng hoang tưởng hơi nhiều. Dân Việt ở đây đại đa số vẫn gìn giữ tiếng Việt, không chỉ nói mà còn viết nữa. Dân Tàu mới có vấn đề ở Âu Mỹ, thế hệ sau còn nói được chút đỉnh, chứ viết hay đọc thì chào thua, vài người bạn Tàu của tôi nói như vậy. Chùa chiền, nhà thờ, cộng đồng Việt đều có trung tâm dạy tiếng Việt riêng mỗi cuối tuần. Các sv Việt học ở campus phần lớn nói tiếng Mỹ vì chúng xử dụng trong trường học mỗi ngày, nhưng chúng cũng nghe và viết tiếng Việt tương đối, có lẽ tại Nhô không phải .. đối tượng thôi.

Chữ Hán có cả vạn ký tự, sự lắp ráp cũng phức tạp. Học từ nhỏ phải đến ít nhất là lớp 10 mới gọi là biết viết, thật ra hết lớp 12 mới đúng! Chữ Việt theo lối tượng thanh nên dễ hơn nhiều, chỉ có khoảng 30 chữ cái phải nhớ mà thôi, hết tiểu học các bé đều đã đọc viết trôi chảy. Nhờ viết và đọc đơn giản hơn, nên dân Việt có tỷ số biết đọc viết lớn hơn rất nhiều dù phải trải qua chiến tranh và thuộc địa.

Chê nền giáo dục vnch là dở thì đúng là đui. Tớ lớn lên trong lòng xhcn, nhưng sở hữu rất nhiều sách giáo khoa các cấp của chế độ cũ, có thể cam đoan rằng nền giáo dục đó vượt trội nền giáo dục Bắc kỳ cs. Sau 75, chế độ phải kéo lùi nền giáo dục miền nam và nâng chương trình miền Bắc lại để cho .. ngang bằng cả 2 miền. Chương trình đơn giản hóa, lên đại học vẫn đọc bài cho chép từng chữ.. Phổ thông trung học miền nam mất 12 năm, trong khi ở Bắc chỉ có 10 năm, chỉ nhìn vào số năm sẽ thấy sao hơn được? Nội dung các sách giáo khoa đó phức tạp và phong phú hơn nhiều ở thế hệ tớ, nhờ vậy mà Triết học đông tây, Đạo đức học, Luân lý học, Siêu hình học, Giáo dục công dân, chưa kể khoa học khác tớ đều được đọc qua. CBĐ có lẽ được học ở Mỹ ngụy thử lên tiếng chứng nhận tớ nói đúng không?

Bạn chê nền giáo dục vnch dở, tớ thấy bố mẹ chú dì viết tiếng Việt rất chuẩn, đặc biệt hỏi ngã; còn bạn sv xuất sắc du học lại viết trật khá nhiều chữ s, x và những lỗi 'thông thường' không đáng sai khác. Hãy nhìn về các nước quanh vùng có tổ chức giống vnch trước kia bạn sẽ thấy điều bạn nhận định là ẩu! Nếu vn có giáo dục tốt, tại sao ta đi thụt lùi về mọi mặt; gần đây các nhà đầu tư than phiền vn thiếu thợ và kỹ sư có tay nghề giỏi, hãng Intel gần đây là một ví dụ.

Giáo dục miền nam trước kia không phổ biến đại chúng vì phải trả tiền. Nếu bạn học khá, thực chất là trung bình khá thôi, vẫn có trường công lập miễn phí mở rộng vòng tay. Nếu bố mẹ bạn là quân nhân hoặc tử sĩ, các trường quốc gia nghĩa tử đón bạn miễn phí. Dân Nam không hứng thú nhiều với sách vở và quốc gia còn nghèo, không thể có giáo dục miễn phí cho toàn dân được, còn chất lượng thì miễn bàn, nền giáo dục đó hơn hẳn.

bởi: Hòa Bình từ: VN
08.08.2012 09:36
TQ đang theo chân HITLER bành trướng bá chủ thế giới. Toàn thế giới hãy đoàn kết lại chống Phát xít TQ. Việc đầu tiên là tẩy chay hàng TQ, không giao thương, làm ăn với TQ. Phải làm cho chúng kiệt quệ thì chúng hết bành trướng.

bởi: Lẽ Phải từ: VN
08.08.2012 08:45
VN tuy là một nước nhỏ, nhưng nằm ở một vị trí quan trọng trên tuyến giao thông của thế giới! Các cường quốc thấy rõ như vậy nên đều thích lảnh thổ VN.Bản chất người Việt hòa hiếu có thủy có chung, nhẫn nại, chịu khó,nhưng không chịu nhục, do đó mới tồn tại đến ngày nay, cho dù đã mất vào tay những nước hùng mạnh nhất khi những kẻ hèn nhác lên ngôi. nhân dân VN luôn đứng lên lật đỗ chúng để giữ gìn biên cương Tổ quốc! Ý chí người VN được chứng minh không phải từ ngàn xưa mà chính là hôm nay. Trong nước, ngoài nước đứng dậy lên tiếng khi bọn bán nước cướp nước thông đồng với nhau đẩy nhân dân vào kiếp sống nô lệ. đói nghèo, mất quyền làm người, phải tủi hận khi ra nước ngoài tìm kế sinh nhai. Người Việt hải ngoại có điều kiên tốt hơn trong nước luôn cố gắng học tập vươn lên có thành tích cao có vị trí cao đó là phúc cho đất nước VN sau này! KHi chế độ ngu dân lụi tàn dân Việt ta mới ngóc đầu lên nổi!

bởi: Vô danh
08.08.2012 07:42
y ' kien cua bac' phai noi la cuc dinh?

bởi: Vô danh
08.08.2012 06:44
Thực Dân Trung Quốc tên gian tham,độc ác ,đặc biệt nguỵ biện và dối trá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở TQ.Nó đã thấm vào máuTập ĐoànTư Sản Đỏ TQ,là cái nết đánh chết không chừa.
I- Là đường lưỡi bò vô căn cứ ,xâm lấn lân bang
II - Coi thường LHQ [ đề nghị bán vũ khí cho LYBIA,coi thường Luật biển QT … ]
III- Hỗ trợ các đảng độc tài ,tên độc tài, bọn diệt chủng [ Khomer Đỏ..]
IV- Là tin tặc ,ăn cắp bản quỳên ,làm hàng giả, hàng độc hại [ đồ chơi trẻ em nhiễm độc chì , tung tiền giả phá hoại kinh tế VN…]
V- Cướp biển, khủng bố ngư trường các lân bang, bắt cóc tống tiền ,gây chia rẽ nội bộ khối ASEAN
VI- Chính quyền Phát xít ,Mafia .[ Tà Quyền ]. Không nhân bản sẵn sàng tiêu diệt đồng loại…

bởi: muofree từ: vn
08.08.2012 05:29
Xin bo sung them mot am muu banh truong cuc ky loi hai cua trung quoc : banh truong dan toc.

bởi: Vô danh
08.08.2012 01:28
Chỉ có đảng và nhà nước "ta" với những cái đầu "đỉnh cao trí tuệ" mới có sáng kiến lấy thù làm bạn, sùng bái những kẻ lấn đất lấn biển, giết hại nhân dân mình. Trước khi cám ơn TQ cần cảm ơn đảng và nhà nước "ta"

bởi: khong biet
07.08.2012 23:11
khong co che do nao ban nguoi dan o giua duong pho nhu viet nam cong hoa .khong co che do nao lap ap chien luocnhu viet nam cong hoa khong co che do nao tuong theo may a diem con linh di danh tran nhu viet nam cong hoa. viet nam cong hoa la doi quan o hop dung reu rao va ca ngoi.

bởi: tony từ: hoa ky
07.08.2012 23:09
yeu nuoc ma khong yeu dang ( cong san ) la phan dong

bởi: Minh Long An từ: Long An
07.08.2012 22:26
Chúng ta đánh đổi quá nhiều xương máu của dân tộc để được một chế độ xã hội mà cả thế giới từ bỏ, có đáng không ?

bởi: Nguyenvanviet từ: VN
07.08.2012 21:27
Bá quyền Đại Hán Trung quốc đang có những hành động như phát xít Đức Ý vào năm 1938 trước tấn công Ba lan mở đầu CTTG 2. Cũng xâm lấn, chiếm lãnh thổ nước xung quanh, cũng như phát xít Ý cũng đòi hầu hết chủ quyền Địa trung hải bằng đòi 80% chủ quyền biển Đông đánh chiếm HS, 1 số đảo TS mặc dù có điểm cách xa Hải nam hàng nghìn km, cai trị trong nước tàn bạo, đề cao người Hán, ép, kiềm chế, giết hại người Tân cương, Tây tạng,Chuẩn bị lực lượng. Theo nhiều nghiên cứu với 1,3 tỷ dân và gần 100 triệu Hoa kiều thạo buôn bán lắm kinh tế nội ứng TQ chỉ cần có vũ khí bằng 50% Mỹ sẽ chính thức tấn công bắt đầu CTTG 3 tại nơi các nước láng giềng yếu nhất bây giờ là ĐNA. Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình đã nói ở nhiều tài liệu đã ghi nhiều năm trước đây rồi. Mỹ, Nga (Ngoài hợp tác TQ, trong lo ngại, chuẩn bị), Nhật, Phương Tây đã góp sức nuôi con Rồng ác này phát triển đến thứ 2 TG bây giờ hiểu ra đang cùng nhau thống nhất phương án tốt nhất loại Rồng ác, cứu TG.

bởi: Thằng Người có đuôi
07.08.2012 21:13
"CÁM ƠN T.Q" vì giúp thế giới tiêu diệt bọn Cộng phỉ còn tồn tại hiện nay.

bởi: Vô danh
07.08.2012 18:47
Mỹ sẽ đem B 52 và tàu ngầm nguyên tử qua Đông nam á, sớm hay muộn bọn tàu man sẽ nếm mùi vị của nước Nhật ngày xưa. Hãy chờ ngày tàu tặc chạy như điên khùng ở ngoài đường. Ngày đó không xa.

bởi: Vô danh
07.08.2012 18:01
Như Liên Xô khi xưa, TQ cũng không chú tâm vào phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân, Stalin chú trọng tiêu diệt những thành phần bị gán là phản động, Mao cũng vậy và HCM cũng không làm khác. Ngoài việc củng cố quyền lực Mao còn rộng rãi trợ giúp hai đàn em VC và Hàn cộng trong việc đánh đuổi thực dân đế quốc với mục tiêu lâu dài là bành trướng. VC tích cực giúp TC thành công trong âm mưu này trong việc xâm chiếm miền Nam và sau này làm suy yếu khối ASEAN như được thấy ngày nay.
TQ chỉ mới bắt đầu canh tân đất nước vào cuối thập niên 1970 với sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình và dĩ nhiên với sự trợ giúp tích cực của Mỹ và khối Tây phương. Mặc dầu nay được đề cao là cường quốc, TQ còn "yếu" lắm so với nhiều QG khác vì mực sống và an sinh xã hội của người dân nói chung vẫn còn thấp. Sự ồn ào TQ gây ra vài năm nay trên chính trường thế giới có tính cách hù dọa và để đánh lạc hướng quần chúng ngày càng chống đối CQ tham nhũng, bất lực không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu căn bản của quần chúng, và ngay trong thành phần đảng viên phong trào bỏ đảng ngày cũng càng lan rộng.
Tóm lại, chỉ có VC gặp phải tình trạng "gậy ông đập lưng ông", đã hỗ trợ bá quyền cho lớn mạnh lên bằng chính xương máu của đồng bào mình để ngày nay bị chính bá quyền làm đau nhiều nhất, còn các QG khác TQ sẽ tìm mọi cách để nhân nhượng và chờ thời cơ thuận lợi hơn. Không biết lãnh đạo Vc từ xưa đến nay đã nhận được bao nhiêu bổng lộc từ thiên triều và con cháu sẽ có phúc hưởng được bao nhiêu đời, nhưng cái chắc chắn là hiểm họa mất nước không còn xa lắm!

bởi: Vô danh
07.08.2012 15:52
Trung quoc^' la` ke? thu` so^' 1 cua? the^' gio"i , tu'` xu'a cho dden^' nay chinh' ho. giet^' chet^' nhan^ dan^ cua? ho. khong^ biet^' la` Trieu^. trieu^. nao` . Chinh' dan^ cua? ho. ho. con` khong^ thu'o'ng tiec^', huong^' chi la` nhu'~ng dan^ toc^. khac'. Co' the^? noi' TQ la` nuoc' dde^ tien^. va` ac' nhu't' the^' gio'i' . Dat^' cua? ho. hien^. nay la` do chiem^' doat. cua? cac' nu'o'c' khac' ma` co' .

bởi: Vô danh
07.08.2012 14:15
Tôi nghĩ "hãy cảm ơn Trung Quốc" vì Trung Quốc đã thực sự mang lại vinh dự cho người Phương Đông. Một khi là siêu cường về kinh tế, buộc TQ phải có quyền uy để bảo vệ nền kinh tế của họ. Quyền lực và tư cách của một cường quốc phải là vậy ! Đã lên võ đài rồi thì phải hạ đối thủ bằng mọi cách, đó là qui luật.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 04:27
Dân đông mà ngu,lại đói khát lạc hậu mà mơ mộng làm bá chủ thế giới,có mà khưa mươi năm.Lãnh đạo đất nước toàn lũ mua quan bán chức không có tri thức,hành pháp thì bạo lực mất nhân tính gây oan khiên,đói khổ,làm sao thu phục được lòng người.Quan chức thì biển lận công quỹ tuồn tiền gửi ở nước ngoài.Quốc khố có đồng nào thì mua sắm trang thiết bị gây chiến tranh,bắt nạt các nước láng giềng lân bang để rút tiền cấu xé.To xác mà chẳng xứng đáng là cường quốc vì tiểu nhân bỉ ổi.Quy luật cái kiểu chi đây.Nhào dô đi,gây chiến tranh binh lửa đi,sẽ có một quy luật tất yếu là Trung Hoa tan rã trở về thời Tam Quốc.OKE
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 03:19
Chẳng ai ưa gì người Hoa,đi đến đâu người ta cũng ghét,bởi bản tính hẹp hòi,ích kỷ,gian manh,thủ đoạn,tư lợi thu vén mà không nghĩ đến những người chung quanh.Âu cũng là bản tính Ở Hoa Lục hay cắn xé tranh giàn,đó là tính cách mỗi cá nhân.Còn tính cách Quốc gia ư?Trung quốc là hạng trọc phú ngắn học,thô lỗ và hung hăng,họ đến Phi Châu bắt nạt kẻ yếu để thu vét tài nguyên,và lấy vợ sinh giống cắm chốt hòng đồng hóa dân bản địa.Đây là tai họa cho Phi Châu.Đến các nước Âu-Mỹ họ đánh cắp công nghệ,kỹ thuật để làm ra hàng hóa độc hại rẻ tiền.Có gì mà tự hào,sắp tan rã đến nơi,may ra còn giữ được mấy tỉnh miền duyên hải.
Trả lời

bởi: Son từ: Vn
07.08.2012 20:40
Toi biết ban la người Hoa , bon người Viet goc Hoa la lu vo on, phan boi
Trả lời

bởi: quan trọng từ: một nơi nào
08.08.2012 06:55
tui đi làm , tôi biết rõ họ , vắt chanh bỏ vỏ , quyền lợi dòng tộc phe cách trên hết , tàn bạo vô nhân đạo , bóc lột , vô đạo đức thất học ,chỉ biết có tiền , tóm lại bọn người này mà làm chủ thế giới thì nhân loại có mà diệt vong ...

bởi: Vô danh
07.08.2012 13:56
Bon tau cau bi thien ha vao mom lo nuot khong kip nen im mieng khong con tru sua nua , cac vi nen luu y may con cho tau nay, bon chung rat ly lom va mat day, bon chung khong co ly tri tru sua nhu may ten dien .

bởi: Tôn Văn Lò từ: Hà Nội
07.08.2012 12:57
Tôi thấy trước năm 1980, hệ thống truyền thông của VN mạnh tuyệt vời. Từ Khi mấy quan Đảng CSVN ăn hối lộ của Tàu nhiều quá, nên truyền thông VN bị tắt hết tiếng ca, nếu biểu tình chống lại Trung Quốc sẽ bị đàn áp ngay.

bởi: Vô danh
07.08.2012 12:52
Con cho' Tau` Canada bay^ gio'` no' da~ thang(? thu'ng` binh chu? no' . Nguoi ta da~ nhan^. dien^. no' la` con cho' tau` tu+` lau^ roi^` .

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
07.08.2012 12:04
Trung cộng lợi dụng năm bầu cử TT của Mỹ, nên đã làm mưa làm gió vùng biển Đông Bắc và biển Đông. Vì cho rằng CP Mỹ sẽ không có động thái mạnh. TC có chiến thuật mới là "lùa" ngư dân đi chiếm biển, chiếm đảo... không để cho VN hay Phi hay Mỹ nổ súng!!! Có khi nào mấy ngàn tàu cá bao quanh Trường Sa nhiều tháng không? Có khi nào vài ngàn táu cá bao quanh hạm đội số 7 của Mỹ?

bởi: Vô danh
07.08.2012 10:54
Việc gì mà phải cám ơn Tàu khựa?!.Họ nuôi đủ cái mồm họ thì đã là phúc cho nhân loại.Nếu đói họ tràn sang các nước chung quanh chỉ là gánh nặng cho nước sở tại mà thôi,vì họ thủ đoạn tranh cướp miếng cơm của các dân tộc lân bang lấy tình người làm trọng,họ sang Phi Châu tranh cướp cả rác thải bằng công nghệ Trung Hoa,đẩy người bới rác Phi châu vào chỗ cùng đường.Giới thương gia Hoa Lục tràn đến các nước làm ăn bằng mánh khóe chơi bẩn,hèn hạ để thu lợi bất chính.Giới trí thức,sinh viên đến các nước Âu-Mỹ được hưởng lợi chính sách xã hội,được các nước này nuôi nấng,nhưng ăn xong quẹt mỏ,phản thùng,làm gián điệp cho Hoa Lục và đánh cắp kỹ thuật-công nghệ,về làm hàng nhái mà không đầu tư nghiên cứu.Nói tóm lại,người Hoa đi đến đâu,chỉ làm thiệt hại cho những nước mà họ cư trú,và mọi người không thích họ.Nguyên nhân nào tạo nên tính cách khó chịu đó?.Có lẽ vì trên đất nước Trung Hoa đầy biến động trải dài trong lịch sử liên miên, các cuộc thanh trừng đẫm máu để đoạt ngôi vị quyền lực,và thiên tai mất mùa đói kém đã tạo nên một tính cách Trung Hoa bằng mọi giá để tồn tại,bất chấp đạo lý để có miếng ăn và giầu có.
Trả lời

bởi: Son từ: VN
07.08.2012 20:42
Toi co cung y kien voi ban
Trả lời

bởi: ke thu cua nho từ: vn
08.08.2012 07:50
no(trung cong) doi' nguoi ta cung chet voi no' no' no lang' gieng cung chet voi' no , no o dau la an tan pha' hai o do' thoi chinh dan toc cua? no cung chet duoi tay no'
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 02:56
Cám ơn bạn có tấm lòng chân thật! Tôi ghi nhớ

bởi: Van Su That từ: Saigon
07.08.2012 10:30
Không hẳn " hàng chục vạn gián điệp người Trung Quốc và nội gián người Việt Nam nằm vùng từ nhiều năm qua trên tất cả các cơ quan công quyền và các vùng miền từ biên giới hải đảo đến thủ đô , Sài gòn và các thành phố..." Mà hơn 40 năm trước, nhà thơ Chế Lan Viên đã nhìn thấy:
" Bác Mao nào ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao"
Và hơn 10 năm ở Bộ Chính Trị, với hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Nông Đức Manh (là con ai) kết hợp với Hồ Cẩm Đào (Hồ là họ ai) xây dựng mối quan hệ Việt- Trung "4 tốt + 16 chữ vàng" theo lời cha ông để lai "Sống làm việc theo gương Hồ Chí Minh".

Sự thật sót sa là vậy.
Trả lời

bởi: Son từ: VN
07.08.2012 20:43
Y kien ban rat hay

bởi: CaiHenXinhXinh từ: Dinh Nui TruongSon
07.08.2012 09:41
"Trung Quốc" hay cũng có thể việt hay gọi là "CHUNG CUỐC, chung xẻng" vì nó nghe y hệt nhau mà thôi và có nghĩa là nơi đây bọn côn đồ Tầu đỏ bọn khốn nạn nhất loài người đang xử dụng và chung nhau một cái cuốc để cùng đào mồ cho chúng chui xuống để cho loài người tránh được thảm họa da vàng (Yellow Peril)hay là thảm họa "Tầu vàng khè" ! vì chúng có lẽ sắp đến ngày bị tận diệt rồi! có lẽ Khổng tử Khổng tiếc" của chúng mà còn sống hôm nay thì ông ta sẽ tự tử khi nhìn cái dân tộc của ông ta đang biến thành một đàn giặc cướp ở Á Châu! bọn cướp đất đai hải đảo rồi đến cướp cá biển, dầu thô và hơi đốt của các nước ở chung quanh cái mảnh đất "Chung Cuốc" khốn nạn nhất lịch sử của loài người !(CáiHếnXinhXinh)

bởi: DNH từ: HN
07.08.2012 04:22
Không thể không đánh nhau với TQ trên biển đông, vấn đề là khi nào TQ đánh VN thôi. Với tham vọng bá chủ biển đông, TQ sẽ lấn tới trong tương lai gần khi các hạm đội hải quân TQ đủ mạnh đề đương đầu với hạm đội 7 của MỸ. TQ đã mua nexen tập đoàn khai thác dầu khí của CANADA với mục tiêu lấy công nghệ khai thác dầu khí ở biển nước sâu. Âm mưu bành trướng đã quá lộ. Chính vì thế chính phủ VN đã mời GẤU NGA quay lại quân cảng cam ranh để mở đường cho việc cung cấp vũ khí và khí tài quân sự cho VN khi có chiến tranh. Điều này tuy không húng như mấy bác Phillipin, nhưng thực tế là chính phủ VN đã đi một nước cờ rất cao minh. Vũ khí sẽ mua của các cường quốc quân sự như NGA, còn mặt trận ngoại giao lại thắt chặt với MỸ.
Nhưng vấn đề là đánh nhau với TQ phải có quân đội tinh nhuệ, tiềm lực tài chính hùng hậu và dài hơi. Chính vì thế chính phủ VN đã rất cao minh khi đưa ra các nguồn lợi dầu mỏ trên biển đông cho ẤN Độ và NGA khai thác để có thể có nguồn lực tài chính dài hơi khi nổ ra đánh nhau vơi TQ.
Nhưng có một vấn đề đặt ra bây giờ là mặt trận ngoại giao, các công dân VN trên khắp thế giới phải đoàn kết. Tổ chức thật nhiều những cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới đề các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới thấy được bộ mặt thật của bành trướng TQ. Qua đó tẩy chay hàng hóa TQ trên khắp thế giới. Chỉ có thế mơi giúp cho Vn có nhiều cơ hội và thời gian chuẩn bị đánh lại TQ trong tương lai gần.
Kính gửi các anh em, huynh đệ VN khắp năm châu bốn biển, cho dù các bạn không thích chủ nghĩa CS, nhưng đó chỉ là ý thức hệ, những thứ có thể thay đổi trong tương lai khi thế giới đi theo xu hướng toàn cầu hóa. Nhưng nếu bị giặc TQ xâm lược, thì mấy chục năm sau cả dân tộc Vn sẽ chịu nỗi nhuc mất nước. Vì thế chúng ta những người dân VN hay những công dân có nguồn gốc Vn hãy cùng nhau sát cánh đồng lòng gắng sức, cùng chung một chí hướng đánh lại bành trướng TQ.
Các anh em huynh đệ VN hãy cho biết ý kiến và đóng góp ý kiến đánh lại quân TQ xâm lược. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 21:16
Biểu tình thật nhiều trên khắp thế giới,nhưng không được biểu tình ở VN,dưới bất cứ hình thức nào.Thôi đừng mượn hoa cúng Phật nữa.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 06:25
Cả thế giới biết Chủ Nghĩa Thực Dân TQ ,biết [ Họa Da Vàng ], dân mạng biết .Còn dân VN thì sao ? Có lẽ biết lẻ tẻ vì báo đài cơ quan ngôn luân chỉ nói một chiều . Đến như cái chết của Bà cô Đăng THị Kim Liêng ,thân mẫu cô Tạ Phong Tần nhà đấu tranh cho nhân quyền chẳng báo đài nào dám bình luân lên tiếng . Nhưng ng 27 th 07 n 2012 Đảng CS VN làm gì ?Nghịch lý thay lại làm lễ [ Quỳ Dưới Háng ] ," Thể Hiện Lòng Biết Ơn " Đảng CS TQ đã có công HÓA KIẾP hơn 70 000 quân dân VN năm 74 ; năm 79 và 1988 .Xin hỏi Đảng CS VN hiện nay là của ai ? Nếu thật sự chống TDTQ thì Đảng phải tự thay đổi trước. ĐẢNG PHẢI TỰ CỞI TRÓI ĐẢNG từ bỏ 16 v ,4 b và 3c .Thả hết tù nhân lương tâm . Thực hiên chiến lược { KẺ CÓ CỦA ,NGƯỜI CÓ CÔNG } .người dân cần chứng minh không thể nói xuông . Dân giống như : { chim phải ná }..
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 21:34
Truoc diet thu trong . Xong chong giac ngoai .

Khong con cach nao khac hon duoc .
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 07:55
Oke! xác định đúng thù trong mới là điều quan trọng.Đó là kẻ thù có quyền lực và nó đặt lợi ích đớn hèn của bè đảng nó lên trên sự tồn vong của dân tộc.Không tin nó nói và không đi theo nó thì tự dưng bè lũ nó tiêu ma.Nó không phải thần thánh gì đâu,vinh quang nó là tự nó tô hồng son phấn chứ đồ đệ nó cũng hiếp dâm và trấn lột ăn cướp được tướng nó bảo kê bằng luật lươn lẹo xhcn
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 23:19
Trung quốc mưu mô xảo quyệt muốn con cháu Lạc Hồng mình tự đánh nhau như vậy để chúng hưởng lợi chiếm Việt Nam bằng cái hất ngã nhẹ cuối cùng. Cách mà Quốc công Tiết chế Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn tự mình múc nước tắm cho Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải bên sông để lấy hòa khí đoàn kết trong nhà tập trung toàn sức mạnh dân tộc đánh thắng quân Nguyên Mông hùng mạnh. Nhà sử học Trần trọng Kim tổng kết tính cách con người Việt Nam trong Việt Nam sử lược với ý: Người Việt bình thường nhát, hay khích bác nhau, nhưng khi có giặc ngoại xâm thì cũng dũng cảm, đoàn kết... Lịch sử VN chứng minh mỗi thời khi đất nước gặp họa ngoại xâm thì sẽ có các Nhân tài xuất hiện như: Đức Thánh Trần, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Cách tốt nhất theo tôi là theo Bình Ngô Sách của Danh nhân Văn Hóa Thế giới- Anh Hùng GPDT Nguyễn Trãi.

bởi: dân khổ từ: sài gònVN
07.08.2012 03:33
tôi cầu xin chúa cho thằng TQ nó bị thiên tai nghèo đi ;chứ nó mà giàu mạnh hơn các nước phương tây thì thế giới nầy sẽ khốn khổ lắm.TQnó mà giàu thì cũng không viện trợ cho nước NÀOcả.nó mạnh thì nó lấn chiếm mấy nước yếu.giống như hoàn cảnh VN vậy trướcnăm 1975 nó viện trợ cho VN sau nầy nó đòi trả muốn nghèo đất nươc giờ lại còn lấn chiếm HS .TS đồ tàu chó các nướcphương tây họ nhân đạo họ viện trợ cho các nước nghèo không hoàn lại rất nhiều.TQ là đồ điểu cán.đả đảo TQ.

bởi: Bm từ: USA
07.08.2012 03:01
Nhô HK hay VNMY đã lộ mặt là Tàu.Tàu loại gì mà giết người cướp của,lấy đất,biển đảo Của VN mà cho là tự vệ.Viết thế thì quá dại dột,vì căn cứ theo lời viết,sẽ được đánh giá người Tàu ngu hơn đồ chó,nhưng thật tế Người Hoa là thông minh nhất thiên ha.Nếu là VC thì cũng thế thôi,nhưng VC là đỉnh cao trí tuệ thế mà.

bởi: Vô danh
07.08.2012 02:32
hjkllll

bởi: Bm từ: USA
07.08.2012 02:31
Tàu Cọng đánh chiếm HS,tàn phá vùng biên giới,đánh chiếm Gạc Ma,giết Ngư Dân để cướp cá,cắm nọc 9 lô trên biển VM là không xâm lược sao?.Súc vật lòai chó,trâu,bò thấy kẻ cướp lăm le hung khí trong tay thì chúng đều biết đó là kẻ thù đương muốn thịt chúng.Thế mà con người biết xúc chén cơm để ăn thì lại không biết mà cho rằng tự vệ trong khi chó ăn phân thì lại biết. Vietnammenyeu/Canada hay Nhô HK gì đó rằng Tàu Cọng giết người cướp của,lấy đất,lấy biển của VN là để tự vệ là điều không ổn.Đầu chó cũng có sự thông minh tối thiểu vì chúng sủa đều có lý do,không bao giờ chó bị dập đầu mà lại vẫy đuôi le lưỡi liếm chân kẻ nện đầu nó.Xin lỗi, không còn lời nào khác hơn để diễn tả chân dung và cái tâm địa của cái con người từng cho rằng Tàu Cọng giết Ngư Dân là tốt,tàn phá vùng biên giới thành bình địa và lấy biển đảo của VN là tự vệ.Bm đã vạch mặt từ lâu Nhô HK hay VNMY gì đó là đám Tàu Cọng,nhưng Tàu Cọng là ngươi chứ đâu thú vật không biết lý lẽ nên cho rằng bọn Tàu giết người cướp của,lấy đất,lấy biển của VN là tự vệ.

bởi: Harry Potter từ: Saigon
07.08.2012 02:27
Ngày nay, Trung Quốc được nhìn nhận như một quái vật khổng lồ, đang phát triển rất nhanh, và cần có "phương thuốc" để điều trị con quái vật này.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
07.08.2012 02:22
Một baì viết rất hay,xin cám ơn TS QUỐC.Quả đúng như thế,quyền lợi quốc gia quan trọng hơn ý thức hệ.Nhưng thật ra ý thức hệ CS có thật còn tồn tại hay ko?Tin rằng sau khi khối CS,thành trì XHCN sụp đổ,về mặt Chủ nghiã đã ko còn tồn tại,và phong trào CS quốc tế kể như đã cáo chung,các ĐCS QT đều tan rã,như trường hợp ĐCS PHÁP,hoặc biến thaí như các nhóm CS NAM MỸ,trở thành băng đảng buôn lậu ma tuý.Và 4 nước còn ĐCS cai trị đều tự cho mình là CS theo cách riêng cuả mình,sự bại trận trên mặt tư tưởng,chủ thuyết đã thấy rõ,TQ vẫn còn ĐCS nhưng biến thaí theo chủ thuyết cuả Đặng Tiểu Bình,sự sống còn cuả ĐCS TQ rõ ràng dưạ trên nền KT tư bản CN,thành hình một Xã Hội phát triển thành giai cấp Tư Sản,và chính các đảng viên CS trở thành tập đoàn Tư Bản,như vậy ĐCS TQ chỉ còn danh xưng,là nhóm quyền lực độc taì,TQ càng phát triển càng phaỉ bành trướng,càng phaì ra sức chiếm đoạt những tài nguyên TG,những vùng đất đai lân cận,và kể cà Đ/C đồng sàng ý thức hệ,nhưng dị mộng,họ ko hề có ý nương tay.Như vậy nếu ĐCS VN tin rằng ĐCS TQ có cùng ý thức hệ với mình,thì chỉ là niềm tin cuả kẻ nô lệ,ngu xuẩn và hèn mọn.Ý thức hệ CS chỉ là thứ "hữu danh vô thực ",ĐCS VN nếu vẫn hèn mọn cuí đầu trước TQ,hy vọng giữ đảng,là tự hủy diệt,TQ luôn vây hãm,ngăn chặn,cướp đoạt và ko để cho ĐCS VN bám vaò MỸ,TP.Theo TQ cũng sẽ mất Đảng,theo MỸ,TP cũng phaỉ giải thể ĐCS,thì ĐN mới phát triển,tin rằng sự cáo chung cuả ĐCS VN là lẽ tất yếu.Đúng! quả đúng! phaỉ " CÁM ƠN BỌN BQ TQ" đã đẩy CSVN vaò nước cờ bí,và ND đã đánh giá được.Điều naỳ rõ ràng " Có thể kiểm chứng được,có thể đo lường được ",hãy cứ để cho Đ/C TQ vĩ đại "dí " Đ/C VN hèn mọn vào chân tường,thì ND sẽ nhìn thấy ĐCS VN có còn xứng đáng LĐ ĐN nưã hay ko.Đừng sợ haĩ,bọn BQTQ chỉ có thể "nuốt sống" ĐCS VN,nhưng ko thể nuốt nổi cả DTVN,Và nhân dân VN sẽ đứng lên như " trời long,đất lở",để đưa bọn "hèn với giặc,ác với dân",bọn núp nách hết NGA,lại TẦU,nay lại ve vãn MỸ để sống còn,bám viú quyền lực đè đầu NDVN,bịp bợm DT đăng đẳng 80 năm,đưa ĐN về con đường vô vọng, phá nát Độc Lập mà DT VN đổi bằng xương máu,biến ĐN thành băng hoại đạo đức,giáo dục suy đồi,xã hội vô cảm,văn hoá truyền thông bị phân liệt,vong bản.ĐCS VN hãy sớm thức tỉnh,trước khi quá muộn,hãy vứt bỏ MÁC,LE,MAO,HỒ còn nếu vẫn ngu muội tưởng mình vẫn "bách chiến bách thắng ",thì "diễn biến" chắc chắn sẽ là Cỗ maý chém xoá tên ĐCS vong bản. Quả là cám ơn caí tình " ĐỒNG CHÍ DAO DÍ SAU LƯNG".
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Earth
08.08.2012 07:43
Giải bàn rất hay và tâm ý, đúng là BỐ THẰNG NHÔ !

bởi: Hoàng Sa từ: Việt Nam
07.08.2012 02:18
Trung Quốc hiện nay là kẻ thù của cả thế giới văn minh. TQ đang điên cuồng xâm lược các nước nhỏ hơn. Các nước bị TQ xâm lược đang phản đối mãnh liệt, riêng Việt Nam thì dân đang chờ chính quyền có một tiếng nói yêu nước và căm thù giặc.

bởi: Vy-Khanh Hoang
07.08.2012 02:03
Em dong y voi Lyly do thay a. Can ta'c vo a'y na'y, thay!

bởi: Lẽ phải từ: VN
07.08.2012 01:43
Một tên ăn cướp để làm giàu có gì hay đâu chứ, vừa bóp họng đồng bào của mình, vừa trộm cắp của người khác, làm ăn gian dối, thủ đoạn, thượng đội hạ đạp, có giàu cũng nhục nhã, chẳng ai muốn chơi. chỉ kết bạn được với những kẻ có bản chất xấu xa mà thôi

bởi: Chùa Bà Đanh
07.08.2012 00:49
Chữ quốc ngữ (4)

Ai cũng biết giáo hội công giáo đã dùng những thừa sai, những thừa sai này đã đi theo thực dân Pháp để truyền đạo tại VN. Nơi nào có thực dân Pháp đến thì nơi đó công giáo phát triển, đó là câu chuyện kể từ ngày Thực dân Pháp đổ bộ vào cảng Đà Nẵng năm 1858, bắt đầu thời kỳ Pháp xâm lược VN. Nhưng sau đó Pháp rút vào Nam chiếm toàn bộ Nam Kỳ và họ đặt Nam Kỳ là Cochinchine. Cũng vì lẽ dó Nam Kỳ là nơi công giáo phát triển đầu tiên và mạnh nhất tại VN vào thời Pháp thuộc.

Nhưng các thừa sai người Pháp truyền đạo bằng cách nào ? Dĩ nhiên phải bằng ngôn ngữ. Đó là tiếng Việt. Để nói tiếng Việt thì khá dể, nhưng để viết tiếng Việt (chử Nôm hoặc chử Hán) thì đối với mấy ông thừa sai này còn khó hơn lên trời. Cho nên họ phải dùng chử La tinh để ký âm tiếng Việt (và sau này do chính người Việt chúng ta đã phát triển tu bổ nó để trở thành chử Quốc ngữ), và chính phủ thuộc địa tiếp tay cho họ bằng cách ép buộc dân, nhất là người miền Nam phải từ bỏ chử Việt của mình và phải đi học chử “Quốc ngữ”. Cho nên người miền Nam mới có câu ca dao :

Khuyên anh về học chữ Nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

“Nhu” đây là lối nói trại từ chử “Nho”.

Ngoài cái thâm thúy khinh bỉ chử mượn mẫu tự La tinh này (dù không nói trắng ra), câu ca dao còn cho ta thấy chử Nôm, chử Nho không phải dể học “ để học một ngôn ngữ mà nàng phải đợi chàng đến chín , mười thu).

Như đã nói trên , như vậy không phải các ông thừa sai đi theo mấy ông Tây thực dân này nghĩ ra cách dùng mẫu tự La tinh để viết tiếng Việt. Mà những người đầu tiên có ý nghĩ la tinh hóa ngôn ngữ Á Đông (gồm có tiếng Triều Tiên, tiếng Nhật, tiếng Tàu và tiếng Việt) là các tu sỉ dòng Tên (Jesuists) Bồ Đào Nha giảng đạo tại Á châu trong thề kỷ 17 ( và cũng vì lý do trên ta cũng thấy rằng Alexandre de Rhôde không phải là người đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ). Các tu sỉ dòng Tên đã thất bại hoàn toàn cái sứ mạng truyền giáo được Giáo Hoàng ủy thác của họ tại Trung Quốc , Nhật Bản , Triều Tiên và ngay cả Việt Nam. Cái sứ mạng này chỉ thành công tại Việt Nam sau khi thực dân Pháp chiếm Nam kỳ và cuối cùng đô hộ cả nước Việt.

(Còn tiếp phần chót : cái lợi và hại của chử Quốc ngữ…)

PS.Xin xem phàn 1,2 và 3 ở những bài trước của Ông NHQ và xin phép VOA và Ông Nguyễn Hưng Quốc để đăng tiếp phần 4 của bài này ở đây, cám ơn.

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: An-nam từ: Không-gian
08.08.2012 08:57
CBĐ ôn cô' tri tân. Thê' "globalisering in Vietnam" ra sao?
Trả lời

bởi: Lẽ Phải từ: VN
08.08.2012 07:22
Không có chữ Quốc ngữ, VN không phát triễn nhanh. Phải biết ơn người đã giúp dân tộc VN phát triễn văn hóa chứ!

bởi: Dân Việt từ: Việt nam
06.08.2012 23:58
Vấn đề tuyên truyền văn hóa Trung quốc rất thành công tại Việt nam . Trên các phương tiện truyền thông ở Việt nam hiện nay, dễ thấy người ta đang bỏ một số từ gốc Việt để dùng từ gốc Hán như Tái ( TQ ) - Lại ( VN ); Tân(TQ ) - Mới ( VN )...Phim ảnh Tàu chiếu vô tư. Đường phố treo đầy đèn lồng đỏ Trung quốc,.. Lẫn lộn dịch tên riêng Trung quốc và Việt nam ( cho cùng họ hàng ??? ) Thật là nguy hiểm
Trả lời

bởi: Son từ: VN
07.08.2012 21:33
Dong y voi y kien cua ban

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
06.08.2012 23:22
Ông TS Quốc, thêm một bài viết của ông đủ để phải coi chừng "tai nạn xe cộ lưu thông" đó. Người ta (không biết người ta nào, chỉ biết người ta thế thôi) thường muốn nhổ cây đinh trong mắt, vì nó làm xốn con mắt người ta lắm rồi. Những bài viết của ông TS Quốc là những cây đinh xốn mắt người ta. "Once and for all, we're fed up with this guy, let's just settle with him once and for all, so we don't have to deal with him again", người ta có thể đang bảo với nhau như thế đấy ông TS Quốc.

bởi: Dân Cà Mau từ: VN
06.08.2012 23:06
Đoạn cuối bài viết của Ông NHQ : "Rõ ràng sự đe dọa từ Trung Quốc đang là một cuộc trắc nghiệm của chính quyền và đảng Cộng sản Việt Nam trước mắt người dân: Họ có yêu nước hay không, có dũng cảm và sáng suốt trong cuộc đương đầu với Trung Quốc hay không sẽ được bộc lộ rõ ràng." đối với VN đã có câu trả lời rõ rệt : Nhà cầm quyền không hề yêu nước, họ tung hỏa mù trang bị vũ lực, nhưng vẫn tỏ ra nhu nhươc hèn yếu trước China, không dám có động tĩnh phản kháng tích cực trước sự cưỡng chiếm lãnh thổ, biển đảo, lại còn đàn áp bắt bớ người dân nào lên tiếng chống ngoại xâm. Tại sao như vậy, xin các vị cao kiến chỉ giáo, theo tôi một phần vì họ (nhà nước CS) phải nhờ China chống lưng cho chế độ XHCN tồn tại, để các quan chức tham quyền cố vị, giữ chặt ghế quyền lực để vơ vét làm giàu cá nhân. Hố sâu cách biệt giàu nghèo ở VN đã quá lớn, lý tưởng CS hy sinh cho dân cho nước không còn nữa.

bởi: N H N từ: H n
06.08.2012 22:44
Người trung hoa đang mang hình nộm của đức Khổng tử khoe khắp thế giới , nhưng họ không hiểu " khuôn vàng " của đức Khổng là " Thứ " . Thế nên họ gây chiến với tất cả các nước láng giềng , và chỉ có chính quyền bắc Hàn với Việt nam là thần phục họ .

bởi: Dế Mèn từ: VN
06.08.2012 22:27
Thái độ của nhà cầm quyền VN hiện nay, trước các hành động gây hấn của TQ, thật ra không khó hiểu.

Chúng ta nhớ lại lịch sử VN cuối triều Tự Đức. Giặc Pháp lăm le xâm chiếm Nam Bộ, Đà Nẳng, thì triều đình Tự Đức quay sang nhà Thanh (đang ruỗng mục) để cầu cứu, bỏ mặc, không quan tâm đến nguyện vọng đấu tranh sôi sục của người dân. Phong kiến VN vẫn tin tưởng, thích trung thành (xưng thần) với phong kiến TQ, mặc dù vẫn bị ông thầy này bắt nạt, cướp bóc, nô dịch bao nhiêu phen. Tại sao vây? À, vì cùng ý thức hệ phong kiến, vì cùng văn hóa, chủng tộc, phong tục cũng na ná nhau. Và nhất là vì chuyện gì, từ chuyện tổ chức XH, đến làng nghề, tôn giáo... cũng nhất nhất bắt chước, học theo anh Tàu. Các nhà nước phong kiến VN, ngoại trừ những lúc 2 nước có chiến tranh, vẫn có xu hướng coi TQ là chỗ dựa cậy tốt, đáng tin, mặc dù dân chúng VN vẫn luôn hoài nghi về thiện chí của chú Ba. Nhà nước phong kiến VN vẫn coi TQ là người bảo trợ cho ngai vàng của vương triều giòng họ. Bao nhiêu lần, các con cháu nhà Trần, Lê Tây Sơn (nhưng không thành), Nguyễn khi có biến loạn đều chạy sang Tàu cầu cứu, lánh nạn. Đánh Tàu là vạn bất đắc dĩ; làm phên dậu cho Tàu là sách lược lâu dài. Đến thế kỷ 19, khi Gia Long đã có cơ hội kết giao đồng minh với Pháp - cơ hội để thoát khỏi thế nhược tiểu, phiên bang đối với TQ - thì ông ta cũng đã bỏ qua, để quay lại với "ông bạn vàng" lưu niên kia.

Bạn thử tưởng tượng, nếu giả sử Nhật, Hàn, hay Mỹ xâm chiếm biển đảo VN thì chuyện gì xãy ra? Nhà nước ta sẽ tỏ thái độ rất cứng rắn, dứt khoát, và hẵn nhiên là cũng ngóng về phương Bắc để xin trợ giúp về mọi mặt.

Nếu TQ không CS, xâm chiếm biển đảo của VNCS, thì chuyện gì xãy ra? Nhà nước VN sẽ tỏ thái dộ quyết liệt, và sẽ ngóng về Mỹ, Nhật, phương Tây để xin cổ vũ, trợ giúp.

Tình thế hiện nay thì cực kỳ oái oăm với đảng CSVN. TQ là bạn chiến lược lâu dài, về bản chất, vì ngoài cái chuyện đồng văn, đồng chủng, còn có lý do là cùng ý thức hệ CS. Khi đến đường cùng thì có thể chạy qua lánh nạn. Nghĩa là cũng giống y hệt thế xưng thần, chư hầu trước đây của các triều đình phong kiến VN.

Oái oăm là ông thầy Tàu lại dở trò gây sự, trong bối cảnh những kẻ thù thuộc loại bản chất (Mỹ và khối tư bản) "ra sức xúc xiểm" gây đổ vỡ trầm trọng hơn, phá vỡ sự liên kết ý thức hệ, phá vỡ thế chiến lược đồng minh, đẩy mạnh diễn tiến hòa bình, nghĩa là tạo mọi điều kiện để xóa bỏ đảng! (có thể suy luận đảng CS VN đang suy nghĩ như vậy).

Do vậy mà đảng bối rối. Nhưng nếu anh Tàu làm tới thì chả nhẽ đảng cứ làm thinh mãi. Thôi thì cứ thuận theo lòng dân rồi tính. May ra dân thương mà cho đảng tồn tại thêm ít lâu chăng?

bởi: Binh Dan từ: USA
06.08.2012 21:38
Tau muon lam gi thi lam, Nga, My, An, Uc, Anh, Phap, Duc etc... co' da'm lam gi dau ma so, chi danh vo mom thoi, cung lam la len ban hoi-nghi, Tau se chia cho ho mot so quyen loi nao do', roi thi moi viec em xuoi, nhu nam 1975 tai VN, nhu Tay Tang, nhu Tan Cuong, nhu Mong-Co... da chim trong quen lang, ma Nga My co noi gi dau! Tau se tiep tuc lay Viet, Mien, Lao...va cac nuoc khac, xin qui vi cho xem.
Trả lời

bởi: DNH từ: HN
07.08.2012 04:26
Binh Dan nói đúng, không có quốc gia nào trên thế giới này sẽ đánh TQ giúp chúng ta Vn cả, mà chỉ có con người Vn hãy đoàn kết đánh lại TQ xâm lược.

bởi: BaoPhan từ: Danang,VN
06.08.2012 20:50
Rất thích bài viết này. Xin cám ơn tác giả đã cống hiến một bài viết hết sức sâu sắc (từ trước tới nay tôi chưa từng duoc đọc bài nào viết nào về TQ trong mối q.hệ q.tế mà phân tích đầy đủ các khía cạnh như thế). Tác giả đã trình bày vấn đề một cách biên chứng, lật mặt bọn Trung Cộng xâm lược trơ trẽn. Ts N H Quốc, theo tôi xứng đáng là một nhà ngiên cứu & giảng dạy " Quan hệ Q. tế, đặc biêt các ván đề về Trung Quốc & Đông Á.
, đặc biệt những đoạn cuối, liên quan đến VN
Trả lời

bởi: Phan từ: Ai Lao
07.08.2012 01:00
Toi dong y voi bai viet nay rat hay va tham thia cho cac nuoc bi le thuoc TC

bởi: Vô danh
06.08.2012 19:19
Người ta gọi CON HÁN CẨU ỏ canada là con chó điên cũng phải, hắn ta nói có ai nghe thấy trung tâm văn hóa " Chó Tàu " ở đâu mà chỉ thấy TT VH Mỹ, Pháp, Anh khắp nơi trên thế giới. Hán cẩu ăn phân tàu nhiều quá nên điên loạn rồi, nó đâu có thấy khắp thế giới tụi ăn cướp nó đương thiết lập cái gọi là VIỆN ĂN CƯỚP KHỔNG TỬ nó ép buộc các nước yếu hơn nó ép dân bản xứ phải học cái văn hóa ăn cướp của bọn khốn nạn bành trướng bắc kinh.

bởi: Lyly Nguyễn từ: Melbourne
06.08.2012 19:13
Thầy phê phán Trung Cộng và Việt Cộng dữ vậy, Thầy không sợ bị chúng hại hả Thầy? Bọn chúng nhiều thủ đoạn và độc ác lắm. Thầy phải coi chừng nhen Thầy. Lúc nào em cũng cầu nguyện cho Thầy bình an.

bởi: Natalie Tran từ: Australia
06.08.2012 18:39
Thầy! Bài viết này ngoài những ý tưởng sâu sắc còn có giọng văn châm biếm rất độc địa. Em thích lắm Thầy ơi!

bởi: Vô danh
06.08.2012 17:38
VN hôm nay cũng giống TQ thôi song ở dạng nhỏ bé hơn, cũng tham nhũng,rút ruột công trình thảm hại, nhất là đường xá cầu cống hư hỏng liên miên ngay tại thủ đô Bắc Kinh, Hà Nội,Sài Gòn và hấu hết quốc lộ chính yếu Hằng trăm hố tử thần đua nhau xuất hiện ở Bắc Kinh sau cơn mưa lớn vừa rồi.

bởi: dân quê
06.08.2012 17:20
Cám ơn bài viết của tác giả. Bài viết đả nêu ra được nhiều khía cạnh quan trọng của vấn đề. Sự nhận xét của tác giả trong mọi khía cạnh thật là sâu sắc. Chúc tác giả luôn khoẻ

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
06.08.2012 16:44
Bây giờ làm gì còn chế độ Độc Tài hoặc Tự Do, Cọng Sản hoặc Tư Bản như hồi thế kỷ 20 nữa. Hiện nay chỉ có chế độ Bốc Lột và chế độ Tự Vệ. Chế độ Bốc Lột là phân chia Quyền Hành và Chế Độ Tự Vệ là tập trung Quyền Hành. Danh từ "Độc Tài" chỉ còn Mỹ xài chứ không ai xài nữa. Chế độ Bốc Lột gồm các cường quốc Tây Phương và chế độ Tự Vệ gồm các xứ nghèo khổ vừa thoát khỏi ách đô hộ của Tây Phương. TQ vẫn là xứ nghèo khổ vừa thoát khỏi ách đô hộ của Tây Phương. TQ giàu mạnh là vì họ đông dân chứ bổ đầu người họ vẫn là xứ nghèo bị bốc lột, nhân công rẽ mạt. Nhờ tập trung cả tỷ người nên trở thành 1 sức mạnh và họ dùng sức mạnh đó để tự vệ. Chế độ Bắc Kinh vẫn là chế độ Tự Vệ, chưa bao giờ thế giới nghe TQ nói "ta bị Bốc Lột thì mi phải bị Bốc Lột" mà chỉ nghe Mỹ nói "ta Tự Do bốc lột thì mi cũng phải Tự Do "nhưng bị" Bốc Lột". Về Văn Hóa, có ai nghe thấy trung tâm Văn Hóa Trung Hoa ở đâu mà chỉ thấy trung tâm Văn Hóa Mỹ, Pháp, Anh khắp nơi trên thế giới, và thế giới vẫn dùng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hán. Phim ảnh, âm nhạc, sách vỡ Mỹ lan tràn khắp thế giới không ai thấy mấy thứ đó của Tàu. Vậy thì nói TQ bành trướng Văn Hóa là sai, mặc dù họ có quyền truyền bá Văn Hóa của họ. Tóm lại, TQ có bành trướng Chính Trị, Văn Hoá, Lãnh Thổ thì họ cũng chỉ làm như Mỹ Pháp Anh. Những người có đầu óc nô lệ nên mới thấy gục đầu trước Mỹ Pháp Anh là hiển nhiên còn gục đầu trước Tàu là chuyện lạ mà thực ra điều đó đều y hệt như nhau.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 11:26

Các trung tâm văn hóa lập ra là do nhu cầu, nếu người không thích chẳng ai ép đến. Tại sao người ta đến 'tự nguyện'? Vì học điều hay mới, vì tiền bạc.. Khoa học kỹ thuật chẳng đâu bằng Âu Mỹ, bạn đang ở Canada là gì. Tàu còn thua xa lắm, có bỏ tiền quảng cáo chỉ uổng thôi. Hai thập niên trước nước Tàu là một hiện tượng 'lạ' đối với Âu Mỹ, ngày nay chỉ là món ăn cho đỡ nhàm. Âu Tây thích 'của lạ', nhưng tính đóng khuôn sao chép ít sáng tạo của Tàu là một rào cản rất lớn cho sản phẩm của họ.

Tây có bóc lột ta, nhưng họ cũng để lại nhiều thứ: đồn điền, tp Hà nội, Sài gòn, Đà nẳng thời Mỹ, nhân cách con người không bị tàn phá.. Từ hồi ta được độc lập, chẳng có tp mới nào mọc lên, chỉ có nhiều trại cải tạo thôi.. Nếu Tàu có qua, cái chúng cho ra cũng đem bón cây bán lại cho dân Việt xài!
Trả lời

bởi: vo danh
08.08.2012 10:14
Truoc đây 0 thích bạn ,nhung dần dần cảm thấy bạn phát biểu rất hay ,cảm phục bạn.
Trả lời

bởi: anhhungqt từ: Viẹt nam
07.08.2012 00:35
Hãy lấy nick là taucong,vietcongmenyeu nhé, vietnammenyeu không có trong đầu của những nôtài như you. Tự xưng ở xứ sở Canada dân chủ tự do mà sao cái đầu óc đầy bã đậu cộng sản của you vẫn không bớt đi chút nào vậy. Đảng cộng sản VN phân công chú mày sủa đổng ở trang VOA tiếng Việt và được trả lương mấy xu vậy?
Trả lời

bởi: saigonese82 từ: VN
06.08.2012 23:14
Nếu anh nói không còn chế độ ĐT hay TD, CS hay TB, thì Nhà nước VN duy trì cái bảng hiệu mục nát độc đảng CS-XHCN làm gì ? Một chế độ tàn ác phi nhân mà nhân loại đã lên án tội ác của nó và thế giới đang loại bỏ dần. Và bản thân anh, ở Canada (nước trong nhóm Thực dân bóc lột, Đế quốc xâm lược, Tư bản giãy chết) làm gì ? Mà không về VN hưởng hạnh phúc nhất nhì thế giới, còn nếu anh ngồi ở phòng bảo vệ chính trị, an ninh quản lý mạng thì chẳng có gì lạ !
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
06.08.2012 19:08
Tội nghiệp, lãnh lương của cả 2 Đảng thì phải viết, nếu không viết, thì cái chuyện "tai nạn xe cộ" ở đời ai biết đâu được, có ai học được chữ ngờ, thôi đành phải viết, lấy 16 chữ vàng 4 tốt làm kim chỉ nam, tiếp tục ca tụng các đấng Con Trời ở BK.
Trả lời

bởi: dân quê
06.08.2012 17:26
tôi đã nói, bạn vnmyb ệnh nặng qúa, hết thuốc chữa từ lâu rồi, sống trên đời để tự khổ bản thân mình thôi. Hãy chết đi để được giải thoát nhen bạn. Chúc sớm được giải thoát.

bởi: bai toan giai tau mao
06.08.2012 16:41
Phan ra nhieu vung doc lap tu tri. Tra lai chu quyen nguoi dan bi cuop boc tran lot. Quy luat hanh su moi co lam co an co huong phap luat dao luat quy luat. Thong nhat vao he thong lien hiep quoc. Ai co tai phat trien ai co duc nam quyen ai co tien dau tu ai co suc lam cong. Thien ha thai binh tat ca tu do.

bởi: Lê Bình Nam
06.08.2012 15:54
TQ đã lật ngửa lá bài trên Biển Đông! Chiếm Hoàng Sa, đánh chiếm một phần Trường Sa, ngăn cấm cướp bóc ngư dân Lý Sơn, lập thành phố và bộ chỉ huy quân sự Tam Sa...điên cuồng xua cả vạn thuyền chài xuống biển Đông... Tất cả những hành động ngang ngược ấy nhằm áp đặt đường lưỡi bò phi pháp như sự kiện đã rồi trước con mắt thế giới. Lòng tham vô độ của bành trướng Bắc Kinh khiến họ mất khôn. Chính họ, không ai khác, đã xé toạt "16 chữ vàng", vứt vào thùng rác "4 tốt" mà chính miệng họ đã thốt. Người Việt Nam nào cũng thừa hiểu hai chữ "đại cục" của họ đưa ra chỉ là trò mà mắt, lừa phỉnh bọn tham ghế vàng mâm ngọc rượu thịt...Vì mất khôn, nên chính họ đã ra tay giết đám tay sai của họ ở Việt Nam. Cả thế giới đang theo dõi trận Bạch Đằng thế kỷ 21. 86 triệu cọc Bạch Đằng trong nước và 3 triệu ở ngoài nước đã dựng lên! Nhân Dân Việt Nam đã đồng lòng hô: Đánh!!!
Trả lời

bởi: Dân buồn
06.08.2012 19:12
"TQ đã lật ngửa lá bài trên Biển Đông! ". Đúng vậy, con bài tẩy của TQ đã lật ra rồi. Thiên hạ còn đang chờ con bài tẩy của VN. Lâu nay nó chỉ úp úp mở mở chứ chưa mở huỵch tẹt ra cho thiên hạ xem như của TQ.

TQ sẽ đánh chiếm các đảo ở TS như họ đã làm ở HS năm 1974. Sẽ chỉ là cuộc chiến cục bộ và chớp nhoáng thôi vì TQ không để cho chiến tranh lan rộng không có lợi cho họ. Nếu TQ chỉ đánh chiếm các đảo ở TS thôi thì có thể Mỹ sẽ không can thiệp. Sẽ có những phản đối theo kiểu ngoại giao từ VN và các nước khác nhưng rồi đâu sẽ vào đó như trường hợp HS vậy.

Có người cho rằng VN đã có "độc kế" để phản công nhưng cũng có người cho rằng chẳng có độc kế độc kiết gì cả, rồi cũng như HS thôi. Đó là là bài tẩy của VN, chờ xem...
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
06.08.2012 23:00
Có người cho rằng VN có độc kế, nhưng than ôi, đó là độc kế bắt giam, đàn áp những người biểu tình yêu nước chống Tầu phù Bắc Kinh, vu oan giá họa cho họ bằng những tội "không ngờ được", như Đài Truyền Hình Hà Nội vừa qua, gán cho những người biểu tình chống CSTQ là nhận tiền của các thế lực thù địch phản động nước ngoài.

bởi: phuc ho italia
06.08.2012 15:53
bai viet the hien chinh xac nhung gi dang xay ra . neu china khong sua lai nhung loi lam da xuc pham toi cac nuoc chung quanh .se bi the gioi va my co lap .hang hoa china se khong the suat cang sang cac nuoc khac .nguoi dan khong co viec lam ,se noi loan va lat do cong san china

bởi: vinh hanh usa
06.08.2012 15:49
mong banh truong cua china .da lam ho mo mat .ngay nay nhieu quoc gia rat quan tam toi china .nhieu nguoi da tay chay hang hoa CHINA . nen kinh te va thuong mai cua china se ngay cang xuong doc ,do la hau qua cua mong banh truong va ngang nguoc
Trả lời

bởi: Nguoi dan Viet o Cali từ: US
08.08.2012 13:16
Cong dong Viet o noi chung toi cu ngu da tu hon nam nay, nhac nho lan nhau, tay chay hang hoa tu China. Phai mat them mot chut it thoi gian de chon lua khi di mua sam, khi tat ca mat hang xuat phat tu China tran ngap khap noi, nhung khong phai la khong the kiem duoc su thay the vua y. Cac cam nhan xau ve China dai luc moi ngay mot lon dan, den do bay gio coi Olympics ma khi gap may cai chu ... China la bam nut sang chanel khac nhu la de tranh xa may thu ... rac ruoi troi dat tu dau den!
Trả lời

bởi: Hoang Giang từ: VN
13.08.2012 12:33
Gui Chua ba Danh
Tôi đọc mục góp ý của Chùa bà D0anh tôi kong hiểu Chùa Ba Đanh nói gì ?

Blog

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 2 sinh viên chống TQ

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách Quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm. Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 2 sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Philippines quyết tâm bảo vệ khu đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc kêu gọi toàn thể xã hội Trung Hoa đoàn kết trong vấn đề tranh chấp Biển Đông sau vụ Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan. Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm ngắn trong 3 ngày liên tiếp. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo