Đường dẫn truy cập

Dịch Ebola có thể lây cho hơn 20.000 người ở Tây Phi


Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola tại Monrovia, Liberia.
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola tại Monrovia, Liberia.

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola:

* Tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng: Sốt cao liên tục, mắt đỏ, nôn mửa và đau bụng.

* Rửa tay kỹ và thường xuyên, kể cả dưới móng tay. Dùng xà phòng và nước sạch; dùng thuốc rửa tay nếu không có xà phòng.

* Sử dụng găng tay khi chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

* Nấu kỹ tất cả các thực phẩm và phó sản động vật ; tránh ăn thịt thú rừng.

* Mặc quần áo bảo hộ và găng tay khi xử lý động vật.

* Đừng chạm vào bất cứ ai chết vì Ebola.

Nguồn: CDC, Plan International

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bệnh Ebola có thể lây nhiễm sang hơn 20,000 người trên khắp Tây Phi trước khi trận bộc phát chấm dứt.

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra thẩm định đó hôm nay, giữa lúc cơ quan này của Liên Hiệp Quốc phát động một chiến dịch tốn kém 490 triệu đôla chống dịch bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã giết chết ít nhất 1,550 người.

Nguồn tin này nói tổng số ca Ebola được báo cáo đã vượt quá mức 3.000, nhưng nói thêm rằng con số thực thụ có thể cao gấp hai hay gấp 4 lần con số chính thức.

Đa số các trường hợp lây nhiễm cho tới nay đã xảy ra ở Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Tổ chức Y tế Thế giới nói các vụ lây nhiễm vẫn “tiếp tục tăng nhanh”, nhưng đa số các ca đó đều tập trung tại một số ít khu vực.

Sáng sớm hôm nay, Bộ Y Tế Nigeria báo cáo có thêm 2 ca nhiễm Ebola, nâng số ca nhiễm Ebola ở nước này lên tới 15 ca.

Các giới chức hôm nay nói rằng một người đàn ông làm việc cho Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi đã hồi phục sau một vụ nhiễm Ebola mà không qua điều trị, nhưng cho biết là bác sĩ của ông đã qua đời hồi tuần trước vì virus Ebola.

Cho tới nay đã có 6 người tử vong vì bệnh Ebola ở Nigeria trong vụ bộc phát mới nhất.

Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 80 người đang được theo dõi xem có nhiễm Ebola hay không tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong một vụ bộc phát dịch Ebola không liên hệ tới vụ ở Tây Phi.

Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ – USAID, đang cung cấp một ngân khoản phụ trội trị giá 5 triệu đôla để giúp kiềm chế vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG